Chương trình do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam chủ trì, Hiệp hội Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hà Nội (HANISA) và Viện Đổi mới sáng tạo Văn hoá, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE) phối hợp tổ chức. Tại chung kết của chương trình, 9 đội học sinh từ 140 hồ sơ ứng dụng các giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề xã hội theo chủ đề cho sẵn thuyết trình trực tiếp trước ban giám khảo.

Tại chung kết, các đội được đánh giá về tính sáng tạo, tính khả thi, chất lượng thuyết trình, tinh thần phối hợp và mức độ tác động thực tiễn. Đặc biệt, những dự án xuất sắc và có tiềm năng sẽ được xem xét để tiếp tục nhận được hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Israel để triển khai thực tế.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình là Trao quyền cho Nhà đổi mới Tương lai trong Kỷ nguyên AI, với thông điệp dám thử, dám thất bại, dám đổi mới. Trong khuôn khổ chủ đề chung, các đội chọn một trong sáu lĩnh vực dự thi: AI vì Cộng đồng; Di sản Văn hóa và Du lịch Thông minh; Đô thị Thông minh và Bền vững; Nông nghiệp Công nghệ cao và An ninh Lương thực; An ninh mạng và An toàn Số; Tương lai của Học tập.

Tham dự chương trình, về phía Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) có ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm.

Về phía các đối tác giáo dục, quỹ đầu tư và doanh nghiệp đồng hành có bà Phan Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Giáo dục Canada tại Việt Nam; bà Ngô Thị Thu Hà - Giám đốc học thuật toàn cầu, đại diện Trung tâm Văn hóa Giáo dục Canada tại Việt Nam.

Ban giảm khảo cuộc thi có bà Tạ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý; ông Gil Shaki - Nhà sáng lập và CEO của InnoValue, chuyên gia đổi mới sáng tạo đến từ Israel; Tiến sĩ Bùi Tiến Sơn - Nhà sáng lập Phòng thí nghiệm Robot mềm, Trưởng ban Nghiên cứu Mạng lưới Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam; bà Irit Savion Waidergorn - Đại sứ bổ nhiệm của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam; bà Lê An Na – Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hà Nội (HANISA). Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của 15 chuyên gia trong đội ngũ cố vấn và ban giám khảo từ vòng 1, vòng 2, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và quý thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đã có mặt để tiếp thêm động lực cho các thí sinh.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê An Na - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hà Nội (HANISA) nhấn mạnh: “Chương trình không chỉ là nơi quy tụ, tranh tài của 9 đội thi xuất sắc nhất, những gương mặt đã vượt qua hơn 140 đội đăng ký và 120 dự án chất lượng qua các vòng sơ loại, mà còn là dịp tôn vinh sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của thế hệ trẻ. Mong rằng các bạn trẻ sẽ tiếp tục dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi và biến những ý tưởng của mình thành giá trị thực tiễn”.

Bà Lê An Na - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp Thành phố Hà Nội (HANIISA)

Bà Lê An Na - Phó Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Sáng tạo Khởi nghiệp Thành phố Hà Nội (HANIISA)

Cũng tại chương trình, ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) bày tỏ ấn tượng trước các dự án sáng tạo và chúc mừng toàn bộ các đội thi đã xuất sắc vượt qua các vòng loại để có mặt tại vòng chung kết.

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu, ông Đỗ Tiến Thịnh lấy câu chuyện từ đất nước Israel – một quốc gia có tới 60% diện tích là sa mạc, có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và luôn đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn nước. Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường và tư duy bứt phá, Israel đã vươn lên trở thành một quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới với rất nhiều startup truyền cảm hứng cho toàn cầu. Từ thực tiễn đó, ông Sơn chia sẻ với các em học sinh khái niệm "chutzpah", trong văn hóa Israel là sự dũng cảm tột cùng để đối mặt với thử thách, dám nghĩ, dám sáng tạo, dám mạo hiểm và dám hành động.

Ông Thịnh nhấn mạnh rằng, tinh thần này không chỉ bó hẹp trong cuộc thi hôm nay, mà sẽ là hành trang quý giá theo chân các em suốt chặng đường học tập tại các bậc đại học và cả trong tương lai sau này. Đó chính là chìa khóa giúp các em không chỉ học tập tốt mà còn gắn kết tri thức với việc giải quyết các bài toán thực tiễn của cuộc sống.

ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)

ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC)

Bên lề vòng chung kết, cuộc thi đã ghi nhận sự tham gia đầy hào hứng và sáng tạo từ đông đảo học sinh trên toàn quốc. Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi, Vũ Khải Nguyên - học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú (Hải Phòng) cho biết biết đến chương trình qua các trang mạng xã hội cũng như sự giới thiệu từ gia đình và bạn bè.

Khải Nguyên chia sẻ: “Đây là một cuộc thi sáng tạo rất ý nghĩa, vì qua đó các bạn học sinh học được cách ứng dụng AI một cách hợp lý và sáng tạo để xây dựng nên những phần mềm hữu ích, đóng góp thiết thực cho xã hội”.

Đến với NextGen Innovator 2026, Khải Nguyên cùng các đồng đội mang tới dự án FoodLoop AI, một ứng dụng công nghệ thông minh hướng tới giải quyết bài toán dinh dưỡng và lãng phí thực phẩm trong học đường. Phần mềm hoạt động bằng cách ghi nhận, phân tích thành phần dinh dưỡng của các bữa ăn cũng như lượng thức ăn thừa của học sinh. Từ các dữ liệu thu thập được, công nghệ AI sẽ phân tích và đưa ra các đề xuất điều chỉnh, giúp nhà trường tối ưu hóa thực đơn cho các bữa ăn tiếp theo vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa hạn chế tối đa việc lãng phí thực phẩm.

gdvn_kn.jpg
Vũ Khải Nguyên - học sinh lớp 10, Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Theo thể lệ thi đấu tại chung kết, mỗi đội sẽ có tổng thời gian giới hạn bao gồm 2 phút chiếu video giới thiệu, 10 phút thuyết trình trực tiếp và tối đa 8 phút hỏi - đáp cùng ban giám khảo (sẽ có tín hiệu báo trên màn hình lớn khi thời gian thuyết trình còn 30 giây). Các dự án sẽ được chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi: tính sáng tạo, tính khả thi, tác động xã hội, ứng dụng công nghệ và kỹ năng thuyết trình. Về thời gian, các đội thi được chia thành hai đợt tranh tài; trong đó đợt 1 gồm 5 đội đầu tiên, tiếp sau phần nghỉ giải lao là đợt 2 với 4 đội thi tiếp theo.

Bước vào phần thi chung kết, các thí sinh đã khẳng định bản lĩnh qua khả năng phản biện nhạy bén, tư duy chặt chẽ và sự am hiểu sâu sắc về đề tài. Chất lượng của từng dự án được minh chứng rõ qua những trải nghiệm thực tế, từ việc tiếp xúc với người trong nghề, khảo sát thị trường cho đến hành trình tự đặt vấn đề và đi tìm lời giải.

Thí sinh trình bày dự án tại chung kết cuộc thi.

Thí sinh trình bày dự án tại chung kết cuộc thi.

Đáng chú ý, phần hỏi đáp giữa các đội thi và ban giám khảo khách mời là một trong những điểm nhấn trong cuộc thi năm nay. Thông qua những câu hỏi xoáy sâu và bài học góc nhìn từ các chuyên gia, các em học sinh đã có cơ hội tiệm cận gần hơn với thực tế ngành nghề, thấu hiểu cốt lõi của sáng tạo thời đại AI, nhận thức rõ vai trò của văn hóa - xã hội trong việc mở ra các cơ hội nghề nghiệp mới. Không dừng lại ở việc đánh giá dự án, ban giám khảo đã đưa ra những góp ý, định hướng chiến lược cho các đội thi, tiếp thêm hành trang vững chắc cho việc nghiên cứu, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp của học sinh trong tương lai.

Kết quả chung cuộc, đội đạt giải quán quân của chương trình là Vietchronicle; 2 đội á quân là: Error 404, Sandbox; 6 đội thi đạt giải quý quân là: CeTe, Kat1st, Epimony, Dynamix, Swag Enterprises, Neuron.

gdvn_32.jpg
Các đội đạt giải quán quân và á quân của chương trình NextGen Innovator 2026.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

gdvn_31.jpg
gdvn_21-2.jpg

​

gdvn_1-2.jpg
gdvn_4-2.jpg
gdvn_11-2.jpg
gdvn_10-2.jpg
gdvn_5-2.jpg
gdvn_6-2.jpg
gdvn_2-2.jpg
gdvn_13-2.jpg
gdvn_14-2.jpg
gdvn_12-2.jpg
gdvn_18-2.jpg

Chương trình NextGen Innovator 2026 có nhiều giải thưởng bằng tiền mặt và học bổng toàn phần cho các khóa học về khởi nghiệp, kỹ năng hội nhập quốc tế… nhằm động viên, khích lệ các đội thi. Đồng thời, mọi đội tham gia đều được nhận Giấy chứng nhận từ Đại sứ quán Israel và HANISA.

Tiếp nối tinh thần “Quốc gia Khởi nghiệp” của Israel, nơi dám nghĩ, dám làm và thất bại được xem là một phần của quá trình học hỏi, chương trình nhằm truyền cảm hứng cho học sinh giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng công nghệ, sự sáng tạo và tư duy khởi nghiệp; đồng thời giới thiệu văn hóa đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp của Israel, góp phần thắt chặt kết nối con người và hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Israel.

Mạnh Dũng