Sáng nay, thi tốt nghiệp môn Địa lí

03/06/2012 07:41
Nhóm PV GDVN
(GDVN) - Sáng nay (3/6), kỳ thi tốt nghiệp THPT bước sang ngày thứ 2, Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục cập nhật các thông tin và đáp án nhanh nhất.
Các thí sinh chuẩn bị vào thi môn địa lí
Các thí sinh chuẩn bị vào thi môn địa lí

Sau trận mưa đêm qua, các phụ huynh đều chuẩn bị rất cẩn thận, đưa con tới điểm thi từ sớm. Phóng viên Giáo dục Việt Nam tại điểm thi Trường THPT Nhân Chính và THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và ghi nhận những hình ảnh đầu tiên của các thí sinh.
Sau buổi thi đầu tiên, sáng nay thời tiết mát mẻ, nhiều thí sinh có tâm lý thoải mái hơn để bước vào môn thi thứ 3 – Địa lý. Tuy nhiên, ở ngày thi thứ 2, vẫn còn tình trạng thí sinh đến sát giờ, đến muộn; vài thí sinh tỏ ra mệt mỏi, lo lắng. Nhiều phụ huynh đứng ngoài bồn chồn cùng con vì môn Địa khá “khó” cho học sinh không theo khối C.

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG NGÀY ĐẦU THI TỐT NGHIỆP
Trong môn thi này thí sinh được phép mang Alat địa lý vào phòng thi. Trước giờ thi, nhiều bạn tranh thủ vẫn trao đổi, xem qua lại kiến thức. Không ít phụ huynh, thí sinh cuống cuồng, lo lắng vì quên Alat ở nhà.
Thí sinh Nguyễn Minh Trung cho hay: "Em không theo ban C cho nên cũng không tự tin cho lắm, nhưng để đạt điểm ở mức trung bình thì em nghĩ không khó, vì chắc là sẽ không có kiến thức nâng cao như thi đại học".

Còn với các thí sinh học Ban C thì kỳ thi tốt nghiệp năm nay lại khá thuận lợi khi có cả ba môn Văn - Sử - Địa. Chị Ngọc Anh, một phụ huynh nói: "Tối qua cháu nhà mình đi ngủ sớm, vì cháu học ban C nên ôn luyện từ trước cũng cẩn thận rồi, sát ngày thi thế này chỉ đọc lai qua loa thôi, còn thì phải giữ cho tinh thần thoải mái, lúc này có học nữa cũng không ăn thua. Hôm qua thi Ngữ văn cháu làm cũng tốt, nghe cháu bảo sẽ năm chắc điểm 8".

CHÙM ẢNH: CÙNG CON VƯỢT "VŨ MÔN"


Do là một môn học thuộc nên đây là một trong những môn được đánh giá là sẽ có nhiều phao thi. Có mặt tại cổng trường THCS Trưng Vương địa điểm thi của các trường Marie – curie, Đinh Tiên Hoàng, Việt Đức chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh nhiều thí sinh chuẩn bị phao thi.
Những chiếc phao thi được các bạn thí sinh chuẩn bị khá cầu kì gấp một cách nhỏ gọn chỉ bé bằng một  ngón tay cái. Hoặc có hiện tượng cả nhóm cùng làm phao truyền tay nhau. Một bạn trong nhóm sẽ in tài liệu ra giấy A4, sau đó chia cho các bạn khác để cùng nhau cắt gọt sao cho thuận tiện nhất.
Một thí sinh cho biết: “Ba hôm nay em phải thức đến tận 2h sáng ôn bài nhưng mà cũng chẳng thấy vào đầu gì cả. Thế là sáng nay em nhờ một bạn cùng lớp in luôn thêm cho một bộ. Biết đâu vào phòng thi giám thị dễ tính thì còn xem được chút ít. Nói thật là em cũng không học ban C nên mấy thứ này học không nhớ lắm, không có hứng thú với môn này nên học lâu vào lắm”.

Môn địa thí sinh được phép mang Atlat địa lí Việt Nam, máy tính vào phòng thi. Tuy nhiên, có khá nhiều thí sinh tỏ ra chán nản với Atlat. Thí sinh Nguyễn Trọng Thanh cho biết: “Có cho em cầm atlat cả ngày chắc em cũng không đọc được chữ gì cả. Khó lắm nên em cũng chẳng mua làm gì cho tốn 25.000 đồng”.

Vì vậy tại điểm thi THCS Trưng Vương có đến quá nửa thí sinh không mang theo Atlat.

Tại điểm trường này các thí sinh tập trung ngoài cổng trường đến 6h45 mới bắt đầu vào trường nên gây ra ùn ứ trên đường Hàng Bài cũng như nguy hiểm cho thí sinh. Buổi chiều các thí sinh lại tiếp tục với môn Lịch Sử.

Hội đồng thi Trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân) ngay từ sáng sớm đã tập trung rất nhiều phụ huynh đưa đón con đi thi. Nhiều phụ huynh nhà xa phải cùng con thức dậy từ 5h sáng để cùng con chuẩn bị, ăn sáng và đưa con đến địa điểm thi.

Bác Trần Văn Hùng, ở Hà Đông (cách địa điểm thi 8km), phụ huynh của thí sinh Trần Mạnh Dũng, Trường THPT Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Đêm qua mưa tầm tã cả đêm, vợ chồng tôi cứ lo sáng nay sẽ phải đội mưa đưa con đi thi. Thằng bé cũng nóng ruột lo lắng. Nhưng thật may, trời đã tạnh ráo nên hai bố con xuất phát đúng giờ đã định”.

Buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Địa lý, thời gian làm bài 90 phút. Rất nhiều thí sinh tại Hội đồng thi Trường THCS Khương Đình đã để quên atlat địa lý ở nhà, phụ huynh phải về nhà lấy cho con.

Một số thí sinh do nhà xa nên đến trường thi sau khi các thí sinh khác đã yên vị ngồi trong phòng thi. Tuy nhiên, không có bất cứ một thí sinh nào đến muộn sau khi đã phát đề và tính thời gian làm bài.

Đúng 7h, các thí sinh được gọi theo số báo danh vào phòng thi. 7h25, giám thị 1 và 2 phát đề thi. Đúng 7h30 tính giờ làm bài.

CHÙM ẢNH SĨ TỬ CHUẨN BỊ PHAO THI



Ghi nhận của PV Giáo dục Việt Nam tại Hội đồng thi THPT Minh Khai - Từ Liêm – Hà Nội, từ khoảng 6 giờ sáng rất nhiều thí sinh “gấp rút” chuẩn bị phao vào thi môn Địa lí. Môn Địa lí là môn được phép mang At lat vào thi. 

Cho tới gần lúc gần sát thời gian gọi vào phòng thi vẫn có thí sinh quên không mang Atlat theo. Ghi nhận tại một số điểm  thi cho thấy, số lượng thí sinh tới muộn giảm, tuy nhiên chủ yếu các em quên không mang Atlat địa lí theo. Tại Hội đồng thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tính tới thời điểm gần tới thời gian làm bài có 5 thí sinh quên Atlat, tại Hội đồng THPT Cầu giấy cũng có 5 thí sinh quên. Hội đồng THPT Chu Văn An cũng có 5 thí sinh đến muộn sau khi thời gian gọi vào phòng, những thí sinh này tiếp sau theo quy định vẫn được vào dự thi, tại Hội đồng thi trường THPT Amsterdam sáng nay có 7 thí sinh quên Atlat và phải nhờ người nhà về lấy gấp. 

Trở lại với Hội đồng thi THPT Minh Khai sáng nay, theo ghi nhận của chúng tôi vẫn còn tình trạng thí sinh chuẩn bị phao thi, những mẩu phao được các sĩ tử thủ trong người một cách kín đáo. 

Một thí sinh học tại trường THPT Thượng Cát thi tại Hội đồng này cho biết, cũng không cố tình muốn mang phao vào phòng nhưng do bạn chuẩn bị “đầy đủ” quá nên cũng lo, biết đâu vào trong các bạn  sử dụng được mà mình không có?

Sáng nay tại Hội đồng này chưa có thí sinh nào tới muộn, công tác an ninh trật tự tại đây được đảm bảo. 


Nhóm PV GDVN