ĐH Thủ Dầu Một đăng cai Hội thảo khoa học quốc tế STAIS về công nghệ thông minh, phát triển bền vững

21/10/2026 19:48
ĐÀO HIỀN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hội thảo STAIS 2026 quy tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế, tập trung trao đổi những hướng nghiên cứu mới trong trí tuệ nhân tạo, robot thông minh, vật liệu tiên tiến và giao thông xanh.

Hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng công nghệ thông minh cho Công nghiệp thế hệ mới, Đô thị thông minh và Phát triển bền vững” (STAIS 2026) là sự kiện khoa học được tổ chức thường niên bởi liên minh 5 trường đại học, gồm Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh và Trường Đại học Gia Định.

Với vai trò đồng tổ chức, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp kết nối các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế tham gia hội thảo. Sự kiện đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật với các đối tác đến từ Bỉ, Bulgaria, Vương quốc Anh, Pháp, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: website Trường Đại học Thủ Dầu Một
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: website Trường Đại học Thủ Dầu Một

Theo Ban tổ chức, STAIS 2026 nhận được 222 bài báo của các tác giả đến từ 50 trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm học thuật. Các bài báo được đánh giá theo quy trình phản biện kín hai chiều, với sự tham gia của 2–3 chuyên gia độc lập, đồng thời trải qua các bước kiểm tra đạo văn và nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Sau quá trình đánh giá, 140 bài báo được chấp nhận trình bày tại hội thảo và đăng trong kỷ yếu. Trong số này, 40 bài có chất lượng nổi bật được đề xuất mở rộng để gửi tới các tạp chí đối tác thuộc danh mục Scopus của Nhà xuất bản Trans Tech Publications.

Các nghiên cứu tại hội thảo tập trung vào ứng dụng công nghệ trong sản xuất, giao thông, phát triển đô thị và quản lý xã hội. Những chủ đề được đề cập gồm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; robot, thiết bị bay không người lái (UAV) và tự động hóa; kỹ thuật và sản xuất thông minh; vật liệu tiên tiến và năng lượng bền vững; công nghệ y sinh; bán dẫn, điện tử và truyền thông; kinh tế, quản lý và khoa học xã hội; cùng giáo dục thông minh.

tham-quan-sp.png
Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm công nghệ do giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một nghiên cứu và phát triển

Đánh giá về ý nghĩa và vai trò của hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật công nghiệp, sản xuất thông minh, công nghệ bán dẫn, hệ thống tự hành và năng lượng xanh đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp tăng cường hợp tác liên ngành, phát triển các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tuấn Anh, bên cạnh thúc đẩy đổi mới công nghệ, các nghiên cứu cần hướng đến phục vụ con người, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi đó, hội thảo STAIS tạo điều kiện để các nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi tri thức, thảo luận khả năng ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác nghiên cứu.

Sự tham gia của các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước góp phần tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển công nghiệp thế hệ mới, đô thị thông minh và phát triển bền vững.

thay-tuan-anh.png
PGS.TS Lê Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một chia sẻ tại hội thảo

STAIS 2026 ghi nhận nhiều kết quả nghiên cứu và đề xuất hướng ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực có tiềm năng thúc đẩy đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững, nổi bật là robot thông minh, vật liệu tiên tiến và giao thông xanh.

Tại phiên toàn thể, Giáo sư Chih-Yang Lin - Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan (Trung Quốc) đã trình bày báo cáo “Mô hình nhỏ, robot thông minh: Đưa robot AI vào thực tiễn”, giới thiệu khả năng ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong phát triển robot và triển khai các hệ thống robot vào môi trường thực tế.

dai-loan.png
Giáo sư Chih-Yang Lin - Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan (Trung Quốc) trình bày nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát triển robot thông minh.

Trong lĩnh vực vật liệu, Giáo sư Jamaluddin Mahmud - Đại học Công nghệ MARA (Malaysia) đã chia sẻ về vật liệu thế hệ mới và vật liệu composite silicone sinh học, tập trung vào các hướng nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng trong y tế, công nghiệp.

malay.png
Giáo sư Jamaluddin Mahmud - Đại học Công nghệ MARA (Malaysia) trình bày nghiên cứu về vật liệu thế hệ mới và vật liệu sinh học composite silicone

Với tham luận “Phát triển giao thông xanh dựa trên AI và IoT”, Giáo sư Lê Hùng Lân - Trường Đại học Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, phân tích việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong phát triển giao thông thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và hướng tới giảm phát thải.

screenshot-1792568279.png
Các nhà khoa học, chuyên gia cùng trao đổi về những hướng ứng dụng công nghệ thông minh tại phiên toàn thể.

Bên cạnh phiên toàn thể, hội thảo cũng tổ chức 5 phiên tọa đàm chuyên đề, gồm Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo; Vật liệu tiên tiến và Năng lượng bền vững; Kỹ thuật và Sản xuất thông minh; Robot, UAV và Tự động hóa; Kinh tế – Xã hội và Quản lý vì sự phát triển bền vững.

Tại các phiên tọa đàm, các nhà khoa học, chuyên gia tập trung trao đổi về những hướng nghiên cứu mới, phương pháp tiếp cận và giải pháp công nghệ trong từng lĩnh vực. Đồng thời phân tích khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất công nghiệp, phát triển đô thị và quản lý xã hội.

phien-toa-dam.png
Các phiên tọa đàm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và khả năng ứng dụng công nghệ trong từng lĩnh vực.

Thông qua các tham luận và thảo luận trực tiếp, đại biểu có cơ hội đánh giá cơ sở khoa học, tiềm năng ứng dụng của các kết quả nghiên cứu, nhận diện những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện và mở ra cơ hội hợp tác liên ngành trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ.

Với vai trò đồng tổ chức, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước, tạo thêm cơ hội để giảng viên, nhà khoa học chia sẻ tri thức, phát triển hướng nghiên cứu chung và thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

screenshot-1792568366.png
Khu triển lãm sản phẩm công nghệ thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự.
screenshot-1792568352.png
Hoạt động tham quan triển lãm tạo cơ hội trao đổi giữa các nhà khoa học, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp.
screenshot-1792568316.png
Đại biểu tham quan các sản phẩm, thiết bị công nghệ do giảng viên, sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một nghiên cứu, phát triển
luu-niem.png
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
ĐÀO HIỀN