TP.HCM: Sau môn thi Vật lí, phụ huynh và thí sinh cùng lo lắng

04/07/2012 18:07
Dương Cầm
(GDVN) - Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, phụ huynh đã quan sát ngay thần sắc. Có tiếng xì xào lo lắng: "Chết rồi, sao tụi nhỏ không cười gì hết vậy?
Những ánh mắt chờ đợi, hướng về cánh cổng Trường ĐH Kiến trúc đang đóng im ỉm. Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Những ánh mắt chờ đợi, hướng về cánh cổng Trường ĐH Kiến trúc đang đóng im ỉm.
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Lão nông Nguyễn Văn Kiển đưa con trai từ Quảng Ngãi vào TP.HCM ứng thí tìm cách giết sự nôn nóng, đang đọc thông tin một trường đại học. Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Lão nông Nguyễn Văn Kiển đưa con trai từ Quảng Ngãi vào TP.HCM ứng thí tìm cách giết sự nôn nóng, đang đọc thông tin một trường đại học.
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Những ánh mắt chờ đợi bên kia đường Pasteur. Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Những ánh mắt chờ đợi bên kia đường Pasteur.
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Thí sinh đầu tiên bước ra, gương mặt căng thẳng, không nở nụ cười. Nhiều tiếng xì xào vang lên: “Chết rồi, chắc đề thi Lí khó quá, tụi nhỏ không cười gì hết trơn”. Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Thí sinh đầu tiên bước ra, gương mặt căng thẳng, không nở nụ cười. Nhiều tiếng xì xào vang lên: “Chết rồi, chắc đề thi Lí khó quá, tụi nhỏ không cười gì hết trơn”.
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán

Những nụ cười tươi, đã làm yên lòng các phụ huynh. Tuy nhiên, theo ghi nhận chung số thí sinh làm được bài không nhiều, do đề thi khá dài và có nhiều câu "hóc"
Những nụ cười tươi, đã làm yên lòng các phụ huynh. Tuy nhiên, theo ghi nhận chung số thí sinh làm được bài không nhiều, do đề thi khá dài và có nhiều câu "hóc"
Thí sinh Nguyễn Tất Thuận hí hửng: “Em làm bài khoảng trên 80%”.
Thí sinh Nguyễn Tất Thuận hí hửng: “Em làm bài khoảng trên 80%”.

Thí sinh bước ra mỗi lúc mỗi đông…
Thí sinh bước ra mỗi lúc mỗi đông…
Nhưng các cảnh sát đã điều phối giao thông rất tốt.
Nhưng các cảnh sát đã điều phối giao thông rất tốt.
Nụ cười thoải mái của cha con thí sinh Nguyễn Kim Tiền Thảo. Thảo cho biết: “Em làm đề Lí được hơn đề Toán lúc sáng”.
Nụ cười thoải mái của cha con thí sinh Nguyễn Kim Tiền Thảo. Thảo cho biết: “Em làm đề Lí được hơn đề Toán lúc sáng”.
Thí sinh Nguyễn Bảo Quốc Thắng, quê Quảng Nam: “Đề thi Lí dễ hơn môn Toán nhưng không phải là đề thi dễ” Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán
Thí sinh Nguyễn Bảo Quốc Thắng, quê Quảng Nam: “Đề thi Lí dễ hơn môn Toán nhưng không phải là đề thi dễ”
Xem đáp án môn Vật lí - Xem đáp án môn Toán

Dương Cầm