Xem những hình ảnh này, nhiều thí sinh chắc sẽ thấu lòng cha mẹ

05/06/2019 06:50
Trinh Phúc
(GDVN) - Trong phòng thi, nhiều thí sinh sẽ rất căng thẳng, tuy nhiên các bạn không hình dung được, ở ngoài bố mẹ, ông bà cũng căng thẳng không kém.

Năm học 2019-2020, Hà Nội có hơn 85 nghìn thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Đây là kỳ thi được nhiều người so sánh rằng căng thẳng không kém kỳ thi trung học phổ thông quốc gia về số môn thi và áp lực tỷ lệ chọi.

Năm nay, Hà Nội tổ chức thi 4 môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử có nghĩa là số lượng môn thi đã tăng gấp đôi so với các năm trước. 

Chính vì vậy áp lực đối với thí sinh là rất lớn nên nhiều phụ huynh đã đồng hành cùng con như một sự động viên tinh thần cùng các sĩ tử.

Đây là hình ảnh được chụp tại trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội khi các phụ huynh ngóng tin con khi buổi thi đang diễn ra (ảnh Trinh Phúc).
Đây là hình ảnh được chụp tại trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, Ba Đình, Hà Nội khi các phụ huynh ngóng tin con khi buổi thi đang diễn ra (ảnh Trinh Phúc).

Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã chứng kiến cảnh đông đảo phụ huynh túc trực ngoài địa điểm thi suốt cả buổi thi mặc cho thời tiết nắng nóng.

Nhìn các bậc phụ huynh có thể hiểu tình yêu thương và trách nhiệm với con cái là lớn lao vô cùng. 

Chia sẻ với phóng viên, nhiều phụ huynh bày tỏ tình cảm thương con đang phải tự mình vượt qua kỳ thi đầy thử thách lần này. 

Không ít phụ huynh đã bật khóc và cũng không ít người còn không dám cất lời hỏi con mình là có làm được bài không vì sợ tạo áp lực lên con.

Mỗi ánh mắt như thế này đã nói lên tất cả tình cảm của mẹ dành cho con (ảnh Trinh Phúc).
Mỗi ánh mắt như thế này đã nói lên tất cả tình cảm của mẹ dành cho con (ảnh Trinh Phúc).
Xem những hình ảnh này, nhiều thí sinh chắc sẽ thấu lòng cha mẹ ảnh 3
Ở nhà ông cũng sốt ruột, ra đây đợi cháu vậy, chỉ mong cháu thi tốt (ảnh Trinh Phúc).
Trời nắng thì mặc trời nắng, tình yêu cho con là không gì ngăn cản được (ảnh Trinh Phúc).
Trời nắng thì mặc trời nắng, tình yêu cho con là không gì ngăn cản được (ảnh Trinh Phúc).
Đề hôm nay khó không nhỉ, dù sao bố mẹ, ông bà vẫn luôn ở bên con (ảnh Trinh Phúc).
Đề hôm nay khó không nhỉ, dù sao bố mẹ, ông bà vẫn luôn ở bên con (ảnh Trinh Phúc).
Điểm 10 cho tất cả các ông bố bà mẹ (ảnh Trinh Phúc).
Điểm 10 cho tất cả các ông bố bà mẹ (ảnh Trinh Phúc).
Trinh Phúc