Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

23/11/2011 15:05
Theo Bưu điện VN
Cứ mỗi cuối tuần, các bậc phụ huynh Trung Quốc lại mang ảnh, thông tin cá nhân của con đến công viên với hi vọng sẽ tìm được nửa còn lại cho con mình.
Cách thức chủ yếu được những bậc phụ huynh “cùng cảnh ngộ” áp dụng ở nơi công cộng này là trao đổi ảnh và thông tin của con cái cho nhau, hay cậy nhờ đến các trung tâm môi giới tình yêu đang mọc lên như nấm sau mưa ở Trung Quốc.

Cách thức tưởng chừng như kì lạ này lại là phương pháp được các bậc làm cha làm mẹ có con cái đến tuổi cập kê áp dụng nhiều nhất ở Trung Quốc, bất chấp con họ có đồng ý hay không. Thậm chí, sự lo lắng thái quá của các bậc phụ huynh khi con cái họ quá chú tâm vào công việc khiến họ tìm mọi cách kéo chúng và những buổi hẹn hò.

Dưới đây là cảnh đầu bạc tìm "tình" cho đầu xanh phổ biến tại các công viên ở Trung Quốc.

Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

Các bậc cha mẹ trao đổi hình ảnh và thông tin cá nhân của con mình cho nhau ở công
viên Nhân dân Thượng Hải ngày 21/11/2011.

Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

Người cha này giơ cao tờ giấy ghi những thông tin cụ thể và chi tiết về con trai mình
với hi vọng tìm được tình yêu cho con.

Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

Một người cha khác đã quá mỏi tay nên đính tấm biển tìm ý chung nhân cho con ngay
trước ngực.

Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

Thông tin về những người độc thân được treo nhan nhản khắp nơi ở công viên. Đằng
sau đó là hình ảnh một người cha có lẽ đã quá mệt mỏi trên con đường tìm người yêu
cho con.

Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

Những bà mẹ ngồi nghỉ sau khi thấm mệt nhưng vẫn không quên đặt những tấm biển
trước mặt để có thể tận dụng tối đa sự chú ý của người qua lại.

Nhọc nhằn những bậc phụ huynh tìm 'tình' cho con

Những trung tâm mai mối theo kiểu thế này không hề ít ở những nơi công cộng. Để
đăng thông tin cá nhân của con mình tại đây, các ông bố bà mẹ phải trả tiền cho người
đàn ông sở hữu tấm bảng đó. Thông tin chi tiết hay địa chỉ liên lạc sẽ được điền vào
quyển sổ bên dưới để có thể liên lạc khi tìm được người phù hợp.

Theo Bưu điện VN