Hải Phòng: đề thi vào 10 vừa sức, thí sinh phấn khởi mong "đầu xuôi đuôi lọt"

09/06/2022 14:23
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hoàn thành môn thi đại trà cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhiều thí sinh đánh giá đề thi của 3 môn đều vừa sức, không quá khó để đạt điểm 8.

Sáng 9/6, hơn 24.000 thí sinh Hải Phòng hoàn thành bài thi môn Toán. Đây cũng là môn thi đại trà cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 – 2023.

Các thí sinh Hải Phòng hoàn thành thi môn cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh Hải Phòng hoàn thành thi môn cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 (Ảnh: Phạm Linh)

Ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng), các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Nhiều em đánh giá đề thi môn Toán năm nay khá “dễ thở”, chỉ cần chăm chỉ, bám sát phần ôn luyện của giáo viên là có thể đạt điểm 8. Tuy nhiên, để đạt mức 9, 10 điểm thì vẫn yêu cầu thí sinh phải có học lực giỏi, tư duy tốt.

Em Trần Phương Thảo – học sinh Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, Hải Phòng) chia sẻ: “Đề thi năm nay khá vừa sức với em và nhiều bạn của em thi cùng điểm cũng đánh giá như vậy.

Bản thân em hoàn thành tốt khoảng 90% đề thi, chỉ còn phần cuối cùng về bất đẳng thức là em chưa làm được. Em ước lượng mình sẽ đạt được khoảng 8,5 điểm”.

Không riêng với môn Toán, môn tiếng Anh và môn Ngữ văn cũng đều được các thí sinh đánh giá không khó để đạt được điểm 8.

“Tổng kết 3 môn thi đợt này của em phải gọi là ‘đầu xuôi đuôi lọt’ bởi ngay trong buổi thi đầu tiên với môn Ngữ Văn em đã cảm thấy tâm lý được thả lỏng do đề vừa sức.

Tiếp đó đến môn tiếng Anh và môn Toán hôm nay cũng vậy, không riêng em mà rất nhiều bạn rời phòng thi với tâm thế tự tin” em Trần Phương Thảo chia sẻ thêm.

Em Trần Phương Thảo chia sẻ đề thi môn Toán không quá khó để đạt điểm 8 (Ảnh: Phạm Linh)

Em Trần Phương Thảo chia sẻ đề thi môn Toán không quá khó để đạt điểm 8 (Ảnh: Phạm Linh)

Trước đó, ghi nhận tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (quận Lê Chân, Hải Phòng) vào chiều 8/6, nhiều thí sinh chia sẻ đề thi môn tiếng Anh vừa sức, phần thi nằm trong kiến thức cơ bản trọng tâm. Theo dự đoán của học sinh, năm nay sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh.

Còn đối với môn Ngữ Văn, em Nguyễn Hà Vi – học sinh Trường Trung học cơ sở Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) chia sẻ: “Trong quá trình ôn luyện em ôn đều các tác phẩm tránh trường hợp bị ‘lệch tủ’ nên dù năm nay thi vào tác phẩm nào em cũng tự tin làm tốt.

Đề thi rơi vào tác phẩm ‘"Tiểu đội xe không kính" thì không chỉ riêng em mà sẽ có rất nhiều bạn làm tốt bài thi”.

Em Nguyễn Hà Vi tự tin với phần thi của mình (Ảnh: Phạm Linh)

Em Nguyễn Hà Vi tự tin với phần thi của mình (Ảnh: Phạm Linh)

Chia sẻ với phóng viên sau khi hoàn thành môn thi Ngữ Văn, em Đan Nhi – học sinh Trung học cơ sở Đằng Hải (quận Hải An, Hải Phòng) cho biết: “Em đánh giá đề thi Ngữ Văn năm nay mang đến nhiều cảm xúc để thí sinh có thể phân tích sâu và hay.

Đề thi phần nghị luận cũng rất có ý nghĩa bởi mỗi con người đều mang trong mình tình yêu thương, đặc biệt là tình yêu đất nước”.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 2022-2023 tại Hải Phòng được tổ chức từ ngày 7/6 đến ngày 9/6 (thi đại trà) với 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Số thí sinh dự thi đại trà tại Hải Phòng là 24.103 còn số lượt thí sinh dự thi chuyên là 2.786 (có thí sinh dự thi 2 môn.

Sắp tới từ 10/6 đến 12/6, các thí sinh tham gia thi vào trường chuyên tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú với các môn chuyên: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Nhật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.

Sau đây là một số hình ảnh Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận vào buổi thi sáng ngày 9/6:

Thí sinh tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong hoàn thành môn thi đại trà cuối cùng (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh tại Hội đồng coi thi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong hoàn thành môn thi đại trà cuối cùng (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh nán lại điểm thi để trao đổi bài với bạn (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh nán lại điểm thi để trao đổi bài với bạn (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh rời điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê chân với tâm trạng phấn khởi (Ảnh: Phạm Linh)

Thí sinh rời điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê chân với tâm trạng phấn khởi (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành tốt 3 môn thi (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành tốt 3 môn thi (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều học sinh tự tin hoàn thành tốt 80% đề thi môn Toán (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều học sinh tự tin hoàn thành tốt 80% đề thi môn Toán (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh thảo luận giải đề môn Toán tại khu vực cổng trường (Ảnh: Phạm Linh)

Các thí sinh thảo luận giải đề môn Toán tại khu vực cổng trường (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh