Hải Phòng: Học sinh được dạy kỹ năng phòng phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ

26/03/2024 11:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thông qua hình thức sân khấu hoá, các em học sinh Trường THCS Vĩnh Niệm đã luyện tập kỹ năng phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

Sáng 26/3, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm tổ chức chuyên đề Đội cấp thành phố, chuyên đề chuyên môn cấp quận dạy học chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Giáo dục công dân lớp 8 với chủ đề “Phòng ngừa tại nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại”.

Tới dự chuyên đề có lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân cùng đông đảo cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận.

GDVN_thcs-vinh-niem-8.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chuyên đề (Ảnh: LT)

Báo cáo đề dẫn chuyên đề, cô giáo Trần Thị Bích Ngọc – Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm cho biết, năm học 2023-2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”.

GDVN_thcs-vinh-niem-1.jpeg
Cô giáo Trần Thị Bích Ngọc – Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm báo cáo đề dẫn chuyên đề (Ảnh: LT)

Đây là năm học thứ ba triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở, với mục tiêu: giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên ở các bậc học tiếp theo hoặc tham gia lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên đề “Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại” của nhà trường là chủ đề thứ 9 trong số 10 chủ đề bài học của sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 8 (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống); là 1 trong 6 chùm kỹ năng quan trọng cần rèn luyện cho học sinh đối với bộ môn Giáo dục công dân.

GDVN_thcs-vinh-niem-2.jpg
Chủ đề phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại được học sinh hào hứng học tập (Ảnh: LT)

“Chủ đề được xây dựng với thời lượng 3 tiết. Ở hai tiết học trước, các em được tìm hiểu phân loại, nguy cơ, hậu quả của tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại; Nắm được các quy định của pháp luật và trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực này.

Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành luyện tập với mục tiêu giúp học sinh có được kiến thức và năng lực hành vi phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; Xử lý tốt các tình huống đơn giản và phức tạp phát sinh trong cuộc sống; Tuyên truyền đến gia đình, bạn bè và những xung quanh với những cách thức hiệu quả, thiết thực.

Tiết dạy minh hoạ thực hiện phương pháp dạy học tích cực với phương châm học qua làm – một trong những điểm mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, cô giáo Trần Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

GDVN_thcs-vinh-niem-4.jpg
Học sinh hứng thú với các tình huống giả định tại chuyên đề (Ảnh: LT)
GDVN_thcs-vinh-niem-3.jpg
Học sinh hứng thú với các tình huống giả định tại chuyên đề (Ảnh: LT)

Tại chuyên đề, các đại biểu được dự một tiết dạy do cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh và các em học sinh lớp 8B4, 8B5 thực hiện.

Trong tiết dạy này, giáo viên và học sinh đã sử dụng hình thức sân khấu hoá để luyện tập, củng cố, vận dụng các kiến thức để xử lý tình huống xảy ra là một đám cháy lớn ở một toà chung cư cao tầng.

GDVN_thcs-vinh-niem-5.jpg
Học sinh luyện tập kỹ năng chữa cháy bằng bình cứu hoả (Ảnh: LT)
GDVN_thcs-vinh-niem-6.jpg
Học sinh được nhận diện các thực phẩm không an toàn cho sức khoẻ (Ảnh: LT)

Các em học sinh đã thực hiện các thao tác của thông tin cháy: Bấm chuông báo động, ngắt cầu dao, gọi điện cho lực lượng 114; thực hiện thoát hiểm an toàn bằng thang dây;…

Bên cạnh đó, các em được học cách nhận diện thực phẩm không an toàn, hành vi ăn quà vặt là một thói quen không tốt cho sức khoẻ, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng của học sinh…

Đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền người thân, bạn bè chủ động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

GDVN_thcs-vinh-niem-7.jpg
Học sinh trình diễn trang phục phòng cháy chữa cháy (Ảnh: LT)

Thông qua chuyên đề, giáo viên đã giúp học sinh Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân.

GDVN_thcs-vinh-niem-9.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: LT)

Chuyên đề của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Niệm khép lại đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của các vị đại biểu và các lãnh đạo, giáo viên bộ môn các trường trên địa bàn quận Lê Chân.

Chuyên đề cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo người dân địa phương trong việc giúp học sinh hình thành các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa tại nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

LÃ TIẾN