3 người chết và bị thương trong vụ cướp xe taxi

20/06/2011 00:34
Khi xe taxi chạy đến khu vực thị trấn Núi Đèo, xe taxi đã đâm liên tiếp vào 2 xe máy mang biển số 16F8-5553 và 16S8-5214, làm 2 người chết.
Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đào Đình Tuấn, 29 tuổi, quê ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), nhưng tạm trú ở tổ Hải Triều 1, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản và gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 17/6, anh Vũ Tiến Thăng, 48 tuổi, trú ở tổ 4, khu 2, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, làm nghề lái xe taxi cho hãng taxi Trung Kiên, nhận lệnh điều động từ trung tâm, đã lái chiếc xe taxi biển số 16N-5314 đến khu vực Quán Toan để chở một thanh niên trạc 30 tuổi. Theo yêu cầu của người khách, anh ta đi về huyện Thủy Nguyên. Lúc xe chạy đến địa phận xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, anh Thăng đã bị người khách (tức tên Tuấn) từ hàng ghế sau chồm người lên, quàng nhanh sợi dây vào cổ và thít mạnh. 
Tên Tuấn nhanh chóng cướp vô lăng, điều khiển xe chạy về hướng ngã ba Công Chu - Kênh Giang. Khi xe taxi chạy đến khu vực thị trấn Núi Đèo, xe taxi đã đâm liên tiếp vào 2 xe máy mang biển số 16F8-5553 và 16S8-5214. Hậu quả, 2 người đi xe máy là Bùi Văn Hiếu, 30 tuổi và Trần Văn Sơn, 51 tuổi, cùng trú ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên bị tử vong. Còn chị Nguyễn Thị Vân Anh, 27 tuổi, quê ở Thái Bình bị trọng thương.
Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã tới hiện trường. Đồng thời, Công an tăng cường cán bộ, chiến sĩ tập trung vây bắt nóng hung thủ. Kết quả, đến khoảng 1 giờ 15 ngày 18/6, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an TP Hải Phòng đã bắt được tên Tuấn.
Theo SN/Tin tức