Bắt 3 nữ nhân viên quán cà phê để chuộc tiền cho chủ

28/06/2011 00:30
(GDVN) – Để giải quyết mâu thuẫn, Nụ đã thuê 2 đối tượng đi 2 xe taxi, 3 xe máy mang theo dao, kiếm, tuýp sắt đến bắt nhân viên của Diện.
(GDVN) – Để giải quyết mâu thuẫn, Nụ đã thuê 2 đối tượng đi 2 xe taxi, 3 xe máy mang theo dao, kiếm, tuýp sắt đến bắt nhân viên của Diện
Ngày 27/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai điều tra khám vụ bắt giữ người trái pháp luật, đã điều tra làm rõ 15 đối tượng, bắt 2 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Phong (SN 1986, trú ở Phú Nghĩa, Chương Mỹ) và Nguyễn Long Chuyền (SN 986, trú ở Yên Nghĩa, Hà Đông). Cơ quan công an đã giải cứu an toàn cho ba người bị bắt là Lăng Thị Nga (tức Vân), SN 1981; Lò Thị Thuý (SN 1993) và Quách Thị Mai (SN 1985), là nhân viên quán cà phê 168 thuộc địa phận xã Đông Yên, Quốc Oai, do Hoàng Thị Diện (SN 1983, ở Cao Dăm, Lương Sơn, Hoà Bình) làm chủ.
Theo điều tra, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong làm ăn giữa Diện với Trần Thị Nụ (SN 1986, trú tại Ngọc Hoà, Chương Mỹ) là chủ cửa hàng bia ở Biên Giang, Hà Đông. Nụ hiện đang bỏ trốn. 
Để giải quyết mâu thuẫn, Nụ đã thuê 2 đối tượng đi 2 xe taxi, 3 xe máy mang theo dao, kiếm, tuýp sắt đến bắt nhân viên của Diện
Khoảng 0h30 ngày 23/6, Diện, Bùi Mạnh Tượng (SN 1989, trú ở Đông Xuân, Quốc Oai) và Đinh Văn Tình (SN 1990, ở xã Kim Thành, huyện Kim Thành, Hải Dương) đang ngồi uống nước, bất ngờ bị 20 đối tượng đi xe taxi đến, dùng dao, kiếm, tuýp sắt xông vào khống chế. Sau khi lục soát phòng nghỉ của nhân viên, các đối tượng bắt 3 nhân viên nữ là Nga, Thuý và Mai, ép lên xe taxi, chở về thị xã Sơn Tây.
Sau đó, ba nữ nhân viên này lại bị đưa về quán bia của Nụ ở Biên Giang, Hà Đông.
Khi phát hiện bị lực lượng Công an điều tra, xác minh và truy bắt, các đối tượng đã bỏ Nga, Thuý và Mai ở ven đường thuộc địa phận Gốt, huyện Chương Mỹ. 
Vụ án đang được cơ quan CA tiếp tục điều tra.
Hải Phong