Bé gái 8 tuổi ra đường một mình bị bắt, hiếp dâm

19/08/2011 22:56
(GDVN) - Đối tượng Nhiều thấy một bé gái đi một mình trên đường liền chạy tới bế lên xe máy rồi phóng ra bãi đất trống gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm
(GDVN) - Đối tượng Nhiều thấy một bé gái đi một mình trên đường liền chạy tới bế lên xe máy rồi phóng ra bãi đất trống gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm
Ngày 19/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân (TP. HCM) cho biết, vừa bắt giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nhiều (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Tại cơ quan công an, Nhiều đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu gái 8 tuổi.
Trước đó, chiều ngày 15/5, cháu N. (8 tuổi, tạm trú phường An Lạc, quận Bình Tân) đi bộ đến tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 100m để kẹo. Lúc này Nhiều đi xe máy thấy vậy liền bế cháu bé lên xe rồi phóng thẳng vào bãi đất trống tại khu vực phường An Lạc rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. 
Đúng lúc này, một người phụ nữ đi ngang qua khu đất, phát hiện và tri hô. Tên “yêu râu xanh” Nhiều liền bỏ cháu N. lại rồi nhảy lên xe máy tẩu thoát. Qua nhiều ngày truy xét, tối 17/8, công an phường An Lạc vây bắt Nhiều khi hắn đang đi xe máy trên đường.
{iarelatednews articleid='11034,10911,10664,10470,10372,10219,10179,10058,9693,9561,9390,9344,9277,9282,8528,8466,8388,8395'}
T.B