Hà Nội: Côn đồ “tấn công” trụ sở xã giải cứu đồng bọn

24/05/2011 06:57
(GDVN) – Sự việc xảy ra tại trụ sở xã Thanh Vân (Thanh Oai, Hà Nội) khi lực lượng công an đang lấy lời khai 3 đối tượng gây rối tại trụ sở.

(GDVN) – Sự việc xảy ra tại trụ sở xã Thanh Vân (Thanh Oai, Hà Nội) khi lực lượng công an đang lấy lời khai 3 đối tượng gây rối tại trụ sở.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 16h30 ngày 20/5, anh Chương Văn Mão (SN 1987, trú tại Phúc Lý, Thanh Vân, Thanh Oai) đến chơi tại thôn Bạch Lao, Thanh Vân, Thanh Oai. Tại đây, anh Mão đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm: Hoàng Tố Uyên (SN 1987); Hoàng Văn Thái (SN 1991) và Hoàng Văn Hưng (SN 1991) đều trú tại Bạch Lao, Thanh Vân, Thanh Oai.

Nhóm Uyên, Thái, Hưng dùng dao kiếm đuổi chém anh Mão, gây thương tích. Nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt- Đức.

Ngày 23/5, lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an huyện Thanh Oai đã điều tra làm rõ và đưa 3 đối tượng trên về trụ sở UBND xã Thanh Vân để giải quyết. Trong khi cán bộ công an đang lấy lời khai, một số đối tượng khác ở thôn Bạch Lao xông vào trụ sở UBND xã, ném gạch, đá làm 2 cán bộ công an huyện bị thương.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thanh Oai điều tra, xử lý.

Hải Phong