Hung thủ chém cổ nam quân nhân dùng dao tự sát

22/06/2011 06:21
(GDVN) – Do ghen tuông tình ái, Phúc dùng dao phay chém một vào gáy “tình địch” sau đó tự dùng dao cứa cổ…

(GDVN) – Do ghen tuông tình ái, Phúc dùng dao phay chém một vào gáy “tình địch” sau đó tự dùng dao cứa cổ…

{iarelatednews articleid='3591,2058'}

Khoảng 15h30 ngày 21/6, tại đường bờ ngòi cụm 5, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng xảy ra vụ án nghiêm trọng. Do ghen tuông tuông tình ái, Trần Minh Phúc (SN 1981, trú tại Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) dùng dao phay chém một nhát gáy anh Tào Văn Đây (SN 1991, ở Tri Thuỷ, Phú Xuyên) là quân nhân Trung đoàn 141 đóng tại huyện Sóc Sơn gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, Phúc tự dùng dao cứa vào cổ mình gây thương tích. Anh Đây được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Đức trong tình trạng nguy kịch. Trần Minh Phúc hiện đang được hữa trị tại Bệnh viện Đan Phượng.

Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Đan Phượng đang điều tra, làm rõ vụ án.

Hải Phong