Nhóm người Philippines cờ bạc bịp tại TP HCM sa lưới

19/07/2011 02:38
(GDVN) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM cho biết, vừa tạm giữ 11 nghi can là người Philippines tham gia tổ chức đánh bạc bịp.

(GDVN) - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM cho biết, vừa tạm giữ 11 nghi can là người Philippines tham gia tổ chức đánh bạc bịp để chiếm đoạt tài sản của khách nước ngoài tại TP HCM .

 

Trước đó, một du khách người Nhật trình báo bị một nhóm người Philipines mới quen dụ dỗ chơi bài và thua hết 3.000 USD cùng 60.000 Yên. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện một nhóm hơn 10 người quốc tịch Philipines thường lang thang tại trung tâm TP HCM để làm quen, dụ các du khách nước ngoài về nhà chúng cờ bạc.

Trưa 13/7, chị Emily Helen Garbe (quốc tịch Canada) đang đi chợ ở khu vực quận 1 thì gặp 2 người quốc tịch Philippines đến làm quen. Cả hai cho biết có người thân sắp đi sang Canada nên nhờ chị Emily tư vấn. Sau đó, cô gái người Canada về nhà trọ của hai người bạn mới quen ở phường Hiệp Bình Chánh.

Tại đây, Gemma D.Frend rủ chị Emily đánh bài xì dách ăn tiền. Sau 4 lượt chia bài, số tiền đặt cược tại chiếu bạc lên đến 70.000 USD. Nghi ngờ gian lận, chị này không chơi nữa. Lúc này, các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận tổ chức du lịch vào Việt Nam rồi thuê nhà để mở sòng bạc. Hàng ngày, các đối tượng lang thang tại khu trung tâm thành phố để làm quen, dụ dỗ các du khách đến nhà đánh bài giải trí. Những ván đầu, nhóm này sẽ cho “con mồi” thắng rồi sau đó sẽ từ từ ăn lại đến khi “lột sạch” tài sản những du khách này.

Công an tạm giữ 11 người cùng tang vật gần 1.800 USD, 10 bộ bài, 379 loại phỉnh nhựa.

TB