Phá sòng bạc, ổ đề “hai cha con”, thu giữ hàng trăm triệu

11/06/2011 01:22
(GDVN) - Hai bố con ông Nguyễn Ngọc Anh nhiều lần bị công an bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
(GDVN) - Hai bố con ông Nguyễn Ngọc Anh nhiều lần bị công an bắt giữ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Vào lúc 14h 30 phút ngày 9/6, công an TP HCM bất ngờ kiểm tra căn nhà số 1/2/6, đường Sơn Kỳ (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) bắt quả 7 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xập xám.
Tang vật thu giữ tại sòng bạc
Tang vật thu giữ tại sòng bạc
Qua điều tra, công an xác định ngôi nhà trên do Nguyễn Ngọc Anh (66 tuổi) làm chủ. Đối tượng này đã đứng ra tổ chức mở sòng bạc từ tháng 4/2011. Sòng bạc hoạt động từ trưa đến chiều, mỗi ván con bạc ăn thua hàng triệu đồng. Hàng ngày, Anh cùng con trai là Nguyễn Hoàng Phi (35 tuổi) lôi kéo nhiều con bạc đến sát phạt để thu tiền xâu và nhận thầu đề. 
Ngoài ra, đối tượng Anh còn đứng ra nhận thầu đề. Khám xét, công an thu giữ gần 200 triệu đồng, 16 phơi đề, nhiều máy tính, máy fax. Mỗi ngày hàng chục phơi đề từ các đại lý chuyển với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. 
Theo hồ sơ cơ quan công an, đối tượng Anh từng bị công an bắt giữ và xử phạt hành chính vì ghi đề tại nhà. Riêng Phi có tiền án về tội “tàng chữ và sử dụng chất ma túy” từng bị phạt tù và tội cố ý gây thương tích bị phạt 3 năm tù treo. Hiện đối tượng này đang trong thời gian thi hành án. 
T.B