Kênh truyền hình thân Real xin lỗi Barca lúc… 4h sáng

22/08/2011 15:15
Việt Anh
(GDVN) - Kênh truyền hình đưa sai lệch tin về trận ‘siêu kinh điển’ đã đưa ra lời xin lỗi vào lúc rạng sáng.
(GDVN) - TVE - kênh truyền hình gây tai tiếng trong việc đưa tin về vụ ẩu đả trong trận lượt về Barca - Real ở Siêu Cúp Tây Ban Nha, đã phải lên tiếng xin lỗi Barca.

TVE 24 giờ, một kênh của đài TVE (có trụ sở ở Madrid và thân Real) đã đưa thông tin sai lệch về vụ lộn xộn ở cuối sân. Cụ thể là chỉ vài phút sau khi vụ ẩu đả giữa các cầu thủ, ban huấn luyện 2 CLB kết thúc, TVE đã đăng clip Tito Vilanova, HLV phó của Pep Guardiola, tát vào mặt Jose Mourinho.
BTV kênh TVE nói lời xin lỗi Barca.
BTV kênh TVE nói lời xin lỗi Barca.

Mục đích của TVE khi đăng clip này là muốn tố cáo Vilanova, còn Mourinho chỉ là nạn nhân. Tuy nhiên, các camera khác đã chộp được hình ảnh Mourinho thọc ngón tay vào mắt HLV trẻ của Barca.

Bức xúc với cách làm việc của TVE, chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona đã biên một lá thư gửi đến ban biêp tập của đài và yêu cầu xin lỗi. TVE 24 giờ sau đó đã nhượng bộ, tuy nhiên lời xin lỗi của họ lại được phát đi vào lúc… 4 giờ 22 phút sáng (!?)

> Video BTV kênh TVE nói lời xin lỗi Barca
Việt Anh