Giao lưu:Làm đẹp cùng các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu

05/03/2012 07:53
Ban Cẩm Nang Đẹp
(GDVN) - Buổi giao lưu chỉ diễn ra trong hai tiếng đồng hồ nhưng các khách mời đã nhận được rất nhiều câu hỏi hay từ phía độc giả. Vẫn còn quá nhiều câu hỏi vừa được gửi đến, các chuyên gia đành hẹn sẽ trả lời qua email của Tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam. Rất mong độc giả thông cảm.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Làm đẹp với các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam", nhằm góp phần cung cấp thêm kiến thức trong làm đẹp cho chị em phụ nữ.

Buổi Giao lưu trực tuyến được tổ chức vào 9 giờ sáng thứ 2 (ngày 5/3/2012), có sự tham dự của các khách mời:

- TS.BS Nguyễn Huy Thọ, Trưởng khoa Phẫu thuật hàm mặt và Tạo hình, BV TƯ 108
- Chuyên gia da liễu Dr Spiller Trần Thùy Dung
- Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh
- Người mẫu 17 tuổi người Tây Ban Nha Andrea.


Hiện tại, các chuyên gia đã có mặt tại tòa soạn để trực tiếp trả lời những câu hỏi của độc giả về lĩnh vực làm đẹp. Trận trọng kính mời độc giả quan tâm đến vấn đề làm đẹp cùng chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc của mình qua hệ thống ĐẶT CÂU HỎI, hoặc qua email: TOASOAN@GIAODUC.NET.VN.

Riêng Hoa hậu Dương Thùy Linh có việc đột xuất nên không thể đến kịp buổi giao lưu trực tuyến. Vì thế, hoa hậu gửi lời cáo lỗi bạn đọc và vẫn tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc để hồi đáp sau.
Lãnh đạo Tòa soạn tặng hoa cho các khách mời
Lãnh đạo Tòa soạn tặng hoa cho các khách mời
Mỹ Dung (Cầu Giấy – Hà Nội): Chào Andrea. Cô là Mỹ Dung, là một phụ huynh học sinh. Con gái của cô năm nay đang học lớp 12. Qua chia sẻ, cô biết con gái cô rất thích phong cách trang điểm của cháu. Nhân đây, cháu có thể bật mí một chút bí quyết làm sao để điểm tô cho đôi mắt thật to và long lanh không? Cô cám ơn Andrea.

Người mẫu Andrea: Cháu chào cô Mỹ Dung. Cháu nghĩ mỗi người có một cách trang điểm phù hợp với gương mặt của mình. Andrea hay đánh tông màu nâu và đậm hơn một chút ở phần đuôi mắt. Sau đó là kẻ mắt nước cho đôi mắt nó sắc hơn, rồi chuốt một chút mascara. Như thế đôi mắt sẽ to và long lanh hơn.
Người mẫu Andrea đang say mê trả lời câu hỏi của độc giả
Người mẫu Andrea đang say mê trả lời câu hỏi của độc giả
Nguyễn Tố Như(Hà Nội): Em hay bị phấn mắt vào mắt mỗi khi tẩy trang hoặc trang điểm. Không biết có ảnh hưởng gì không?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Phấn mắt thường được sản xuất bởi một số các loại bột. Bạn hãy hình dung khi bụi rơi vào mắt chắc chắn là không tốt. Một số loại phấn mắt không tốt thường chứa bột đá hoặc chì. Mà những chất này khi tiếp xúc với mắt sẽ bị bẩn hoặc mắt bệnh.

Ngọc Anh (Hà Nội): Xin chào bác sĩ Nguyễn Huy Thọ. Tôi năm nay đã 40 tuổi, là giáo viên tiểu học. Từ hồi con gái, tôi đã cảm thấy tự ti vì vòng một quá nhỏ của mình. Nay, tôi muốn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để vòng một nở nang hơn. Muốn thế, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều băn khoăn, không biết làm phẫu thuật thế này sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Chi phí thế nào? Đặc biệt là có để lại biến chứng gì sau này hay không ạ? Cảm ơn bác sĩ

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Phẫu thuật nâng ngực hiện nay đã trở nên phổ biến trong giới trẻ và những người có nhu cầu ở mọi lứa tuổi. Ở Mỹ đã có hơn 1 triệu người đặt túi nâng ngực. Ở Pháp cho đến nay đã có khoảng 300.000 người đặt túi nâng ngực. Do vậy, ở lứa tuổi 40 như bạn, việc nâng ngực cũng là điều cần thiết và cũng khá an toàn. Ban hãy đến các cơ sở, BV lớn, trong đó có khoa Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình – BV TW 108. Các bác sĩ sẽ giúp chị, tư vấn cụ thể và tiến hành phẫu thuật. Chi phí cũng tùy theo chất lượng, túi của ca.
TS.BS Nguyễn Huy Thọ
TS.BS Nguyễn Huy Thọ
Nguyễn Việt Nga (Đà Nẵng): Em có một vết sẹo bên má, là vết những đường chỉ khâu do vết mổ hồi còn bé. Vết sẹo đã hơn 20 năm rồi. Liệu có biện pháp nào tẩy đc vết sẹo này k a? Có đau không? và liệu có đảm bảo chắc chắn hết k?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Hiện tại vấn đề của bạn có thể cải thiện được với công nghệ lăn kim dermaroller. Liệu pháp này đến từ Đức, nó có thể cải thiện đến 80% hiện tượng sẹo của bạn thông qua 3 lần điều trị. Bạn có thể tham khảo liệu pháp này tại www.dermaroller.vn. Trước khi thực hiện liệu pháp, bạn sẽ được sử dụng 1 loại kem có tác dụng gây tê tại chỗ nên sẽ không có cảm giác đau.

Sau đó, bạn cần phải sử dụng kem chống thâm và sẹo để lại sau mụn, khoảng sau 1 tháng da bạn sẽ được cải thiện.

Phan Thủy Tiên (Quảng Ninh): Da em rất mịn và rất ít khi bị nổi mụn. Nhưng thời gian này k biết lí do gì, bị nổi mụn ở đúng vị trí vùng chữ T (giữa 2 chân lông mày). Bác sĩ cho em biết nguyên nhân vì sao và phải khắc phục như thế nào ạ?


Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Theo như mô tả thì da của bạn là da hỗn hợp có vùng chữ T tuyến bã nhờn hoạt động tích cực hơn những vùng da khác. Thời tiết giao mùa khiến vùng da này tăng tiết dầu nhiều hơn, cộng với việc làm sạch của bạn chưa được tốt sẽ gây nên tình trạng bị mụn ở vùng da này. Để khắc phục, bạn cần thay đổi chế độ làm sạch cho phù hợp. Bạn có thể tham khảo sản phẩm sữa rửa mặt chiết xuất từ dưa leo và sản phẩm tẩy da chết chiết xuất từ hạt jojoba tại www.dr-spiller.vn.

kasuchi.tina@gmail.com: Xin chào bác sĩ Thọ. Năm nay cháu 26 tuổi, cháu mới kết hôn và đang có ý định phẫu thuật nâng ngực. Cháu muốn hỏi bác sĩ nếu cháu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực thì có ảnh hưởng gì tới việc có thai và nuôi con bé sau này không ạ? Cám ơn bác sĩ.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Phẫu thuật nâng ngực là một công trình kiến trúc khá tốn kém, người thầy thuốc thì mất công, và bệnh nhân phải chi phí khá nhiều tiền. Công trình này sẽ bị ảnh hưởng nếu như bạn có thai. Vì quá trình mang thai là quá trình mà tuyến sữa phải hoạt động. Cho nên công trình này dễ bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, bạn mới cưới thì tôi khuyên rằng bạn nên có em bé trước. Sau khi bạn đã có em bé, ta có thể tiến hành nâng ngực sau. Giả sử bạn lại muốn có đứa con thứ hai, mà trước đó đã nâng ngực, thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc cho con bú sau này.

 minhminh.2409@gmail.com: Chào chú Huy Thọ. Cháu là Minh, năm nay 30 tuổi. Cơ thể của cháu hơi đặc biệt: đầu nhỏ, thân nhỏ, nhưng chân thì to vô cùng, bắp chân võng lồi về phía sau. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi mặc quần thể thao hay quần bơi, cháu rất xấu hổ. Cháu muốn hỏi bác sĩ, liệu có thể tiến hành phẫu thuật giúp chân nhỏ lại được không? Và nếu có thì chi phí sẽ khoảng bao nhiêu ạ?


Tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ: Bắp chân to mang yếu tố gia đình và chủng tộc. Một số dân tộc miền núi, người ta có bắp chân rất to. Việc phẫu thuật làm cho bắp chân nhỏ lại có thể thực hiện được, nhưng sẹo phẫu thuật để lại sẽ rất dài và có nhiều biến chứng khác nữa. Cho nên,  cũng ít người thực hiện kỹ thuật này. Nếu chân bạn có nhiều mỡ thì có lẽ nên làm phẫu thuật hút mỡ cho kết quả khả quan hơn. Tuy nhiên, bác sĩ sẽ phải khám kỹ để xem bắp chân của bạn có phải to do mỡ hay không. Các bạn hãy đến khoa phẫu thuật tạo hình – BV TWQĐ 108 để được tư vấn cụ thể.
lekieuanh_tn@gmail.com: Cô cũng có đứa con gái cũng ít hơn cháu 2 tuổi, hiện tại chiều cao của nó cũng được 1,67. Con cô cũng mơ ước sau này trở một người mẫu thời trang, cháu có thể chia sẻ cho cô về công việc của một người mẫu hay không? Cô thấy những người nổi tiếng thường có cuộc sống khá phức tạp, còn cháu, cháu thấy thế nào? Nếu cô để con gái đi theo con đường người mẫu mà nó mơ ước thì cần phải chuẩn bị những gì? Cô cảm ơn cháu.

Người mẫu Andrea: Chào cô, cháu thấy nếu con gái cô được 15 tuổi mà có chiều cao đó thì đó một lợi thế cho nghề nghiệp mà con gái cô muốn theo đuổi. Cháu nghĩ mỗi người có một ước mơ riêng và việc trở thành một người mẫu nó là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ bây giờ. Tuy nhiên phải xác định làm cho vui hay theo đuổi thực sự. Người ta hay bảo làm nghề gì thì sẽ biết khó khăn của nghề đó. Là một người mẫu có rất nhiều vui vẻ, thuận lợi nhưng cũng có mặt trái của nó. Nếu đã xác định theo đuổi thì nên là người có bản lĩnh và biết tránh cho mình những điều không hay. Bất kỳ việc gì xẩy ra với mình thì nó đều do bản thân mình mà thôi.

Theo cháu, nếu cô thực sự nghĩ con gái cô có tiềm năng và mơ ước theo ngành này thì cháu nghĩ cô nên ủng hộ và giúp đỡ vì nghề người mẫu nó rất ngắn nên nếu bắt đầu từ nhỏ tuổi có thể là một ưu thế lớn, đồng thời cũng quản lý và theo dõi khắt khe hơn một chút do độ tuổi của con gái cô còn khá nhỏ nên những người vào ngành ở độ tuổi nay hay có một người quản lý để sắp xếp công việc cũng như lo đến mọi hành động trong nghề.

Hiện cháu đang đầu quân cho một Công ty người mẫu và bố cháu rất yên tâm khi cho cháu làm từ khi 14 tuổi vì có người quản lý luôn bên cạnh và mỗi khi đi diễn thường đi cùng các đồng nghiệp công ty.

maithanh@gmail.com: Xin chào bác sĩ Huy Thọ. Tôi là Nguyễn Ngọc Mai, 31 tuổi, đang sinh sống tại Q.Ba Đình, Hà Nội. Tôi có chiếc mũi khá tròn và nhỏ. Nguyện vọng của tôi là có thể nâng mũi lên cao hơn, thanh hơn. Tuy nhiên, tôi rất thắc mắc không biết việc nâng mũi có làm kéo sụp phần da nơi khóe mắt không? Và, tôi có thể sống hết đời với chiếc mũi nâng đó, hay vài ba năm lại phải đi “bảo dưỡng” một lần?

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Phẫu thuật nâng mũi là một phẫu thuật khá phổ biến hiện nay, đơn giản và an toàn, có thể thực hiện được tại bệnh viện và các phòng mạch tư. Các chất liệu nâng mũi hiện nay tương đối tốt, và có thể tồn tại trong cơ thể từ 10 năm đến 20 năm, vấn đề còn lại là do kỹ thuật thực hiện của các bác sĩ có làm bạn cảm thấy ưng ý với dáng mũi của mình hay không? Khi nâng sống mũi thì không kéo sụp phần da nơi khóe mắt như bạn tưởng. Nhưng, nếu soi gương bạn sẽ thấy mắt bạn sâu hơn và có hồn hơn, bởi tương quan giữa sống mũi mới và các bộ phận khác trên gương mặt bạn có sự xắp xếp lại.

Thu (Hà Đông): Da em trang điểm thường không mịn và hay bị sần sùi, moi ng vẫn hay gọi là bị "mốc",  nhìn không tự nhiên. Bác sĩ có thể cho biết nguyên nhân vì sao không ạ?
Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung
Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung
Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Da của bạn trang điểm không mịn và có hiện tượng bị mốc nguyên nhân chính là do da bạn quá khô dẫn tới khi trang điểm không ăn phấn. Bạn cần sử dụng thêm một loại kem tăng cường độ ẩm và chống lão hóa tăng cường vitamin C cho da. Bạn có thể tham khảo trên trang web http://dr-spiller.vn/sp-kem-ngay---vitamin-c-plus-day-cream.aspx.

Phan Thủy (Quảng Ninh): Cạo mặt có tốt không? Và nếu như đã có thói quen cạo mặt ấy, giờ muốn dừng lại thì có ảnh hưởng gì không a?

Chuyên gia Trần Thùy Dung: Cạo mặt là một thói quen không tốt. Nó có thể gây tổn thương cho lớp màng bảo vệ của da dẫn tới da dễ bị mẩn ngứa hoặc lão hóa nhanh hơn. Nếu như bạn đã có thói quen cạo mặt để từ bỏ thói quen đó sẽ gây cho bạn một số khó khăn. Khi dừng cạo mặt, bạn sẽ thấy khó chịu do lông mặt mọc lại sẽ cứng hơn và gây ngứa. Trước hết bạn cần vượt qua cảm giác khó chịu đó. Sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy bình thường. Khi dừng thói quen này sẽ không ảnh hưởng gì.

Nguyễn Thu Ba (TP.HCM): Da trắng và hơi xanh thì hợp với màu son gì thưa chuyên gia?

Chuyên gia Trần Thùy Dung: Bạn nên chọn màu son có màu tươi và sáng. Ví dụ như màu hồng cánh sen, màu đỏ tươi,...sẽ khiến cho gương mặt của bạn tươi tắn hơn.

Bùi Thị Hòa (Khánh Hòa): Chào bạn Andrea, mình cũng bằng tuổi bạn. Tuy nhiên, da mình rất nhiều dầu và thường xuyên nổi mụn. Andrea có bị mụn không? Bạn làm cách nào để trị những nốt mụn đáng ghét đó và làm thế nào để làn da tuổi dậy thì đẹp hơn?

Người mẫu Andrea: Chào bạn! Vào độ tuổi của chúng mình thì mình nghĩ ai cũng bị mụn đấy. Tuy nhiên ít hay nhiều thì là do cơ địa của từng người. Để có làn da đẹp và tránh nổi mụn thì mình thường không để cho ruột bị nóng nên rất hay ăn hoa quả và đồ mát. Một điều quan trọng nữa là nên uống thật nhiều nước lọc. Và nếu bạn bị mụn thì đừng bao giờ cậy nhé, vì như thế sẽ làm vết mụn lan ra và rất khó hết. Ngoài ra bạn có thể dùng những loại kem chống mụn và mùa hè thì thỉnh thoảng để cho da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khoảng 10 phút mỗi ngày cũng tốt lắm đó.

Bùi Như Quỳnh (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội): Có ý kiến cho rằng mùa đông rửa mặt bằng nước nóng thì sẽ tốt hơn nước lạnh. Nhưng em rửa nước nóng thì bị nẻ và khô da. Vậy như thế nào là đúng, thưa chuyên gia?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Rửa mặt bằng nước ấm (từ 25 đến 30 độ) vào bất kỳ mùa nào cũng là tốt nhất. Bởi vì nước ấm có thể làm lỗ chân lông mở rộng, giúp da đẩy được những chất cặn bã ra ngoài. Tuy nhiên, không nên sử dụng bằng nước quá nóng. Vì nó sẽ gây ảnh hưởng lớp màng bảo vệ tự nhiên của da khiến da khô. Việc rửa mặt nên kết thúc bằng nước lạnh để lỗ chân lông có thể se khít lại.

hanna.mia@gmail.com: Chào bác sĩ. Tôi năm nay 35 tuổi. Gương mặt tôi khá bầu bĩnh và dễ thương. Tôi rất muốn có thêm hai má lúm đồng tiền. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu rõ về công nghệ phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền sẽ như thế nào? Mong được bác sĩ giải đáp. Liệu có gây biến chứng gì cho da mặt không? Chi phí có cao không? Cám ơn bác sĩ.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Tạo má lúm đồng tiền là một phẫu thuật không khó. Người ta mở 1 đường rạch trong miệng, khoảng 1cm, và các thao tác của người phẫu thuật viên cũng sẽ được thực hiện trong khoảng đường rạch chật hẹp đó. Và, kết quả cuối cùng là bạn có được 1 má lúm đồng tiền như bạn mong muốn.

Tuy nhiên, có một số trường hợp cái lúm đồng tiền của bạn sẽ có vĩnh viễn ngay cả khi bạn không muốn nó xuất hiện. Đó là cái rủi ro mà bạn cần phải xác định trước khi phẫu thuật.

Về mặt chi phí cũng tùy bạn làm một bên hay hai bên. Nhưng, nếu bạn làm tại bệnh viện TW 108 chắc chắn chi phí sẽ không quá đắt.

ngocanhtuul_mat@gmail.com: Chào bác, cháu là Ngọc Anh, sinh viên năm thứ hai trường đại học Hà Nội. Cháu có tiền sử bị viêm xoang dị ứng. Vậy, cháu có thể tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi được không ạ?

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Phẫu thuật nâng mũi tương đối phổ biến tại các nước Châu Á và các nước Đông Nam Á. Muốn làm phẫu thuật nâng mũi, người ta phải đặt ở trên xương sống mũi 1 thỏi chất liệu hoặc làm bằng cilicon, hoặc làm bằng sụn, hoặc một số chất liệu khác. Nhìn chung, các chất liệu tạo hình mũi hiện nay tương đối tốt, ít gây dị ứng, dáng mũi đẹp.

Tuy nhiên phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật thực hiện của các bác sĩ. Có rất nhiều các phản ánh từ bệnh nhân sau khi được đặt sống mũi là: tình trạng viêm mũi dị ứng nhiều khi hết. Chúng tôi cho rằng vai trò của huyệt ấn đường ( giữa hai đầu trong cung mày) và chất liệu nâng mũi có một mối quan hệ nào đó dẫn đến hiện tượng viêm mũi dị ứng giảm hoặc mất, hoặc hết hẳn ở một số người. Cho nên, bạn bị viêm mũi dị ứng, khi đi làm phẫu thuật nâng mũi, Tôi hi vọng nhiều khả năng viêm mũi dị ứng của bạn sẽ hết.

sunday.love@gmail.com: Xin chào bác sĩ Huy Thọ. Cháu là sinh viên khoa tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cháu có nghe nói là: trên thế giới, nhiều ngôi sao có hàm răng xấu, khấp khểnh đều dùng biện pháp đập răng, sau đó trồng lại hoàn toàn răng mới. Xin hỏi bác sĩ là điều đó có thật không ạ? Và biện pháp đập răng như vậy có gây hại cho sức khỏe sau này, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống?

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Vấn đề thẩm mỹ răng không phải thế mạnh của tôi. Để đáp lại câu hỏi của bạn tôi cũng có một số lời khuyên như thế này:

Nếu răng bạn thực sự cần chữa. Ví dụ: viêm lợi, sâu răng thì nên đi chữa răng.

Nếu răng bạn bị khấp khểnh thì nên làm kỹ thuật nắn chỉnh cung răng, hay gọi là chỉnh nha. Còn nếu bạn có ý định muốn thay toàn bộ hàm răng đó bằng một hàm răng khác thì đó là điều không nên. Vì không có răng nào tốt bằng răng thật của chính bạn. Gần đây, một số bạn trẻ có nhu cầu bọc lại răng, chính bản thân tôi trong nghề thì tôi khuyên bạn cũng không nên làm biện pháp này. Vì muốn bọc răng thì bác sĩ phải mài răng nhỏ đi, phần men bảo vệ của răng của bạn sẽ mất đi, mà thay thế bằng các vật liệu khác vốn dĩ không thể nào sinh lý như bình thường được, trong trường hợp này bạn có thể gặp những biến chứng như viêm lợi, viêm kẽ và nhiều phiền toái khác.

Linhnguyen_cdgt@yahoo.com hỏi : Theo chị, mỹ phẩm có thể làm một làn da yếu và xấu trở nên đẹp được không? Nó cần bao nhiêu thời gian?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Mỹ phẩm có thể làm một làn da yếu trở nên khỏe còn vấn đề da xấu trở nên đẹp còn tùy thuộc vào tình trạng của làn da lúc đó và tuổi tác. Mỹ phẩm có thể giúp làn da xấu trở nên đẹp hơn nếu biết sử dụng đúng cách. Thời gian để nhìn thấy sự cải thiện trên làn da cần 4 tuần vì vòng đời của một tế bào da sẽ từ 28 đến 32 ngày

Phan Thùy Trang (Vũng Tàu): Chào Andrea, công việc của một người mẫu khiến em thường xuyên phải makeup, sử dụng mỹ phẩm hàng giờ rất ảnh hưởng đến da. Em là cô bé đang tuổi mới lớn, làn da cũng còn non yếu. Vậy em chọn mỹ phẩm thế nào và sử dụng như thế nào để không ảnh hưởng đến da?

Người mẫu Andrea: Chào bạn. Đúng là công việc này khiến mình rất hay phải sử dụng mỹ phẩm. Thậm chí là hàng ngày. Mình không thể tránh được 100% việc nó ảnh hưởng nhưng mình rất hay lựa chọn mỹ phẩm cho phù hợp với da của mình và ít ảnh hưởng nhất. Ngoài ra những lúc không đi làm thì mình luôn tránh việc make up để cho làn da được nghỉ ngơi. Một việc cũng rất quan trọng là Andrea tẩy trang và rửa mặt thật kỹ ngay sau khi xong công việc để tránh mỹ phẩm bám lại trên da quá lâu. Andrea đi làm hơn 2 năm rồi mà làn da của mình vẫn mịn lắm!

Tô Thanh Vân, 24 tuổi: Hai năm trở lại đây, trên mặt tôi xuất hiện rất nhiều nốt mụn và tàn nhang. Tôi đã thử nhiều biện pháp: khám da liễu, uống thuốc bắc nhưng đều không khỏi. Nay, tôi muốn hỏi bác sĩ: biện pháp chăm sóc thẩm mỹ nào có thể giúp tôi cải thiện da mặt tốt nhất? (da tôi là da dầu ạ).

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Da bạn có hiện tượng mụn và tàn nhang, nguyên nhân có thể là do việc thay đổi nội tiết. Bạn cần lưu ý là phải chữa mụn trước khi chữa tàn nhang.

Trước hết, da bạn là da dầu nên bạn cần làm sạch đúng cách. Điều này có thể tham khảo tại dr-spiller.vn/sp-herbal-cleansing-gel.aspx. Sau đó, bạn cần sử dụng thêm một thanh lăn mụn chống thâm và viêm. Hoặc tham khảo bằng cách gọi điện vào số hotline của dr- spiller: 0912329566 để được tư vấn kỹ hơn.

Sau khi hiện tượng mụn của bạn đã hết, lúc đó bạn mới có thể tham khảo liệu pháp điều trị nám và tàn nhang. Ngoài ra, bạn nên tăng cường sử dụng những sản phẩm dược mỹ phẩm chứa nhiều vitamin C

Lê Mai Hương Trà (Pháp): Dùng BB cream có tốt không thưa chị?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Còn tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng kem BB Cream của hãng nào, có được cấp giấy chứng nhận kiểm định trên thị trường không?. Bạn cần phải lưu ý khi sử dụng BB Cream nên sử dụng kem tẩy trang. Kem BB Cream thường phù hợp với da dầu hoặc hỗn hợp dầu cần che khuyết điểm. Quy trình làm sạch sau khi sử dụng BB Cream là:

- Sản phẩm tẩy trang

- Sản phẩm rửa mặt

- Nước cân bằng da (nước hoa hồng)

Vì nếu bạn không làm sạch tốt sẽ dẫn tới da bị bít lỗ chân lông và nổi mụn.

Minh Minh (Quận Bình Thạnh, TP.HCM): Một ngày có nên tẩy trang nhiều lần không, thưa chuyên gia?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm tẩy trang khi muốn làm sạch phần trang điểm vì vậy bạn không nên sử dụng quá 3 lần/ ngày vì nó có nguy cơ làm tổn thương lớp màng bảo vệ tự nhiên của da gây nên tình trạng kích ứng, mụn hoặc lão hóa sớm.

Lanphuong@gmail.com: Xin chào bác sĩ Nguyễn Huy Thọ. Tôi là Lê Phương Lan, 53 tuổi. Tôi đã từng tiến hành phẫu thuật nâng ngực một lần, cách đây 4 năm (tăng thêm 5cm vòng ngực). Giờ đây, tôi muốn nâng ngực một lần nữa để có được số đo như mong muốn. Tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu tôi tiếp tục nâng ngực có gây ảnh hưởng tới sức khỏe? Có gây biến chứng gì đáng sợ không?

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Cũng được. Sau khi nâng ngực người ta cũng có thể phẫu thuật để thay đổi cỡ túi cho phù hợp hơn hoặc theo nhu cầu. Tuy nhiên, biến chứng của phẫu thuật lần 2 sẽ cao hơn lần 1. Ví dụ: tỷ lệ co bao của phẫu thuật lần một từ 0 đến 3%, tỷ lệ này sẽ tăng hơn ở phẫu thuật lần hai. Nhưng tôi cũng khuyên là nếu phẫu thuật lần một của bạn đã tốt rồi thì không nên làm phẫu thuật lần hai.

Hoàng Tuấn Cường, 29 tuổi:
Hồi nhỏ da mặt tôi không có vấn đề gì. Từ khi học đại học, không biết có phải do nguồn nước hay không mà da mặt tôi nổi rất nhiều mụn. Sau nhiều lần chữa trị không thành, hiện giờ da mặt tôi có rất nhiều vết rỗ, gây mất thẩm mỹ, khiến tôi cảm thấy tự ti mỗi khi giao tiếp với phái nữ. Tôi muốn xin ý kiến tư vấn của chuyên gia: nên điều trị bằng biện pháp nào? Ở đâu? Để tôi có thể bớt rỗ, hết rỗ?


Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung:
Từ tháng 11/ 2010, ở Việt Nam đã có liệu pháp lăn kim với kim lăn Dermaroller đến từ Đức.

huong.dang.thanh.112@gmail.com: Chào anh Huy Thọ. Năm nay tôi 50 tuổi, là phụ nữ trong giai đoạn lão hóa về da. Tôi rất phiền lòng vì da mặt không còn được căng mịn, chưa kể các nếp nhăn ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Tôi có nghe các bà bạn đồng nghiệp mách rằng: hiện nay, tại các trung tâm thẩm mỹ có công nghệ xóa nếp nhăn bằng botox. Tôi không hiểu xóa nếp nhăn bằng botox nghĩa là sao? Và có an toàn tuyệt đối không? Có gây đau nhức gì không? Rất mong anh Thọ giúp tôi giải tỏa thắc mắc. Cám ơn anh.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Chị đã 50 tuổi, da mặt trùng và có nhiều nếp nhăn, biện pháp duy nhất hiện nay là làm phẫu thuật căng da mặt. Bởi, trong phẫu thuật bác sĩ sẽ cắt bớt được 1 lượng da thừa và căng lại cân nông của mặt, làm cho da mặt của bạn sẽ phẳng phiu hơn, đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, có một số sẹo nhỏ mà bạn phải chấp nhận, ví dụ như sẹo ở trước nắp tai, sẹo ở sau dái tai.

Botox là một loại thuốc gây liệt cơ, cho nên người ta chỉ dùng tức thời ở những người trẻ tuổi, có một số nếp nhăn tạm thời muốn mất đi. Ví dụ nếp nhăn quanh khóe mắt, đuôi mắt, khóe miệng thì người ta tiêm botox vào những vị trí đó để làm đỡ nhăn. Tác dụng tốt trong lần tiêm botox đầu tiên là 6 tháng, nhưng sẽ giảm dần trong những lần tiêm sau.

Hải Yến (Quảng Bình): Dr spiller có sản phẩm nào chữa thâm mắt không? Mắt tôi bị thâm từ  nhiều năm nay và đã dùng qua rất nhiều loại kem nhưng chưa khỏi?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Mắt của bạn bị thâm là do tuần hoàn và trao đổi chất ở vùng da mắt của bạn không được tốt

kimhien.lee@gmail.com: Chào anh Huy Thọ. Tôi là Kim Hiền, nữ doanh nhân. Tôi có vòng một hơi khiêm tốn, tôi rất muốn tiến hành phẫu thuật. Nhưng, tôi lại bị bệnh đau lưng kinh niên (đã 8 năm nay). Vậy, tôi có thể làm phẫu thuật nâng ngực được không?

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Phẫu thuật nâng ngực không liên quan tới bệnh đau lưng kinh niên của bạn, bởi lẽ sau khi làm phẫu thuật nâng ngực bạn vẫn có thể đi chữa lưng đau của bạn bằng tất cả các biện pháp phẫu thuật hay không phẫu thuật đúng theo chỉ định của các bác sĩ nội hoặc ngoại thần kinh.

Bùi Việt Hà: Dr spiller có sản phẩm hay mặt nạ nào giúp hết mụn đầu đen nhanh và bền không, thưa chuyên gia?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Mụn đầu đen là do chất bã trong ống chân lông không được đẩy ra ngoài. Vì vậy bạn cần sử dụng liệu pháp chuyên sâu loại bỏ loại mụn đầu đen Enzyme peeling mask của Dr Spiller được chiết xuất từ các loại quả như đu đủ, dứa, ... chứa nhiều hoạt chất Enzym từ thực vật có tác dụng chia cắt sự liên kết giữa các tế bào chết và bã nhờn giúp da loại bỏ mụn đầu đen mà không gây tổn thương vùng da bên cạnh. Bạn cần thực hiện liệu pháp này hàng tuần trong 4 tuần liên tiếp. Sau đó, bạn nên thay đổi sản phẩm làm sạch tại nhà, hiện tượng mụn đầu đen sẽ không quay lại nữa.

Cường (22 tuổi): Chào Andrea. Tôi là Cường, 22 tuổi, nhân viên kế toán. Tôi biết đến Andrea cách đây đã khá lâu, khi bạn mới gia nhập công ty người mẫu Venus. Quả thực, tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào của bạn. Không biết Andrea đã có bạn trai? Và trong mắt Andrea, thế nào là một chàng trai đẹp?

Người mẫu Andrea: Chào anh! Cảm ơn vì lời khen của anh. Hiện giờ thì Andrea đang có rất nhiều công việc và năm nay Andrea phải thi vào lớp 10 nên Andrea thấy mình chưa có thời gian để yêu. Andrea không có một tuýp chàng trai nào đó mà đến lúc gặp thì mới biết được. Nhưng cơ bản là người đó phải tốt với mình, yêu mình và chấp nhận được nghề nghiệp mà Andrea đang theo đuổi vì Andrea đã từng có người bạn trai nhưng do thời gian đi làm quá nhiều không có thời gian gặp, cộng thêm cái “phù phiếm” mà nghề này được đánh mác nên đã dẫn tới hai người chia tay nhau. Tương lai như thế nào thì chưa biết được.

Xin chào Andrea. Andrea thân mến, mọi người vẫn bảo uống nhiều nước sẽ giúp đẹp da. Nhưng mình nghĩ như vậy vẫn chưa đủ, vẫn cần đến sự trợ giúp của mỹ phẩm. Andrea có thể tư vấn giúp mình cách dùng mỹ phẩm sao cho đúng cách và đẹp không? Cám ơn Andrea.


Người mẫu Andrea: Bạn thân mến! Mình đồng ý với quan điểm của bạn. Uống nước rất có lợi nhưng tất nhiên sử dụng sự trợ giúp của các loại kem dưỡng da và mỹ phẩm thì sẽ có hiệu quả hơn. Việc lựa chọn mỹ phẩm chất lượng cao phù hợp với làn da cũng là một biện pháp bảo vệ da mặt và khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn! Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng mỹ phẩm nhiều quá nhé vì nó có thể gây tác dụng ngược lại. Một bí quyết nữa, ngủ đủ và đúng giấc cũng là một việc làm cho làn da mình đẹp lên đấy!

Phương Loan (Tuyên Quang): Nhiều người nói dùng chanh và mật ong  giúp da trắng rất nhanh. Không biết điều đó có đúng không?

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Dùng chanh và mật ong có thể giúp trắng rất nhanh, nhưng trong chanh chứa rất nhiều axit dẫn tới da bị mỏng, mẫn cảm và khiến da bị ăn nắng nhiều hơn gây hiện tượng nám và tàn nhang. Bạn nên dừng lại biện pháp chăm sóc da này vì nó không thực sự đem lại cho bạn làn da đẹp và khỏe đúng nghĩa.
Nguyễn Thị Mai, thumai2000...@yahoo.com: Da của em có những chỗ rất sậm màu, em đã thử nhiều loại kem và thuốc nhưng không hết, bác sĩ vui lòng cho em lời khuyên.

Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Bạn cần nói rõ hơn hiện tượng sậm màu trên da bạn là vùng da nào nếu là những đốm sậm màu ở vùng má, có thể đó là hiện tượng nám da. Hiện tượng nám da là do da thiếu bảo vệ trước ánh nắng dẫn tới da bị sạm và đen. Việc điều trị nám cần rất nhiều thời gian, cần kiên trì và phải được tư vấn một cách kỹ càng. Không có loại kem nào có thể làm mất vĩnh viễn. Chỉ làm mờ tạm thời và sẽ đậm hơn nếu không dùng. Bạn có thể gọi vào số máy hotline của Dr Spiller 0912329566 để được tư vấn thêm.

Bạch Yến: Kính gửi chị Trần Thùy Dung! Con của  tôi  năm nay  học lớp 12, từ 3 năm nay  ban đầu ai cũng bảo cháu bị mụn trứng cá, lâu k khỏi. Sau em có đưa cháu đi khám tại  Bệnh viện Da liễu và khoa da liễu Bệnh viện Bạch Mai, kết luận là bị viêm da

Bác sĩ có kê toa thuốc bôi kèm uống kháng sinh và 1 số thuốc khác , xong chỉ giảm khi đang trong thời gian dùng thuốc. Vậy xin hỏi chị: Tôi có thể tiếp tục cho cháu dùng thuốc Tây hay chuyển sang dùng loại khác như thuốc nam chảng hạn.

Và có  cần  đưa cháu đi khám tại chuyên khoa nào khác nữa không ?
 
Rất mong chị cho tôi một lời khuyên !
 
Nhân dịp 8-3 chúc chị luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành đạt !
 
Cảm ơn chị rất nhiều !


Chuyên gia da liễu Trần Thùy Dung: Con chị bị mụn là do tuổi dậy thì theo quan điểm của Dr Spiller đó không phải 1 loại bệnh chỉ cần tập chung làm sạch bụi bẩn tốt và chống viêm và sẹo tại chỗ là có thể chữa khỏi. Chị nên thay đổi những sản phẩm rửa mặt tại nhà cho cháu và sử dụng thêm mặt nạ kháng viêm, hút dầu tại chỗ. Đây là những sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược với công nghệ sinh học của Đức, giúp da kháng viêm, hạn chế dầu ngăn ngừa tình trạng thâm và sẹo sau mụn. Chị có thể tham khảo trang web http://dr-spiller.vn/sp-herbal-cleansing-gel.aspx . Mặt nạ http://dr-spiller.vn/sp-herbal-mask-with-aloe.aspx hoặc gọi vào số hotline 0912329566.

tumidao.0090@gmail.com: Xin chào bác sĩ Nguyễn Huy Thọ. Tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía bác sĩ. Hiện nay, tôi thấy trên báo chí vẫn đề cập cô ca sĩ này “gọt mặt”, cô ca sĩ kia “chỉnh cằm”. Tôi muốn được hiểu chính xác “gọt mặt” là như thế nào? Liệu có phải cắt bớt phần xương mặt đi hay không? Cám ơn bác sĩ Thọ.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: “Gọt mặt”, “sửa cằm” đều là những phẫu thuật có thật. Hiện nay các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở một số bệnh viện lớn vẫn làm được phẫu thuật này. Ví dụ như: cắt bỏ một phần góc hàm nhô làm cho tầng dưới mặt của bạn được thuôn dài. Người ta có thể độn thêm vào vùng cằm để làm tăng kích thước của nhô cằm, người ta có thể làm thấp khối xương gò má để khắc phục tình trạng gò má cao ở một số chị em phụ nữ. Các phẫu thuật trên phần lớn là an toàn và đều thực hiện được với những thầy thuốc đã được đào tạo và có kinh nghiệm, những phẫu thuật này phải được thực hiện tại các bệnh viện lớn, như BV TW 108.

 lala_mima@gmail.com: Xin chào bác sĩ Huy Thọ. Cháu là Đinh Thùy Dung, sinh viên năm 4 – Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Cháu vẫn thường được bạn bè gọi trêu là “Hương Hàn Quốc” vì đôi mắt một mí. Cháu không nghĩ mắt một một mí là xấu, nhưng trong thâm tâm cháu vẫn mong mình sở hữu đôi mắt hai mí hơn. Cháu đã định đi phẫu thuật mấy lần, nhưng vẫn hơi sờ sợ vì vẫn chưa rõ các bác sĩ sẽ làm gì mí mắt của mình. Vậy, bác sĩ Huy Thọ có thể giải thích giúp cháu về quy trình phẫu thuật cắt mí không ạ? Đồng thời là địa chỉ phẫu thuật chất lượng, uy tín tại Hà Nội ạ.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Mắt một mí mang tính đặc thù của một số dân tộc. Ví dụ như Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản,… nhưng ở Việt Nam tỷ lệ chị em có mắt một mí cũng tương đối nhiều. Việc biến từ mắt một mí thành hai mí có thể làm bằng hai cách:

Một là dán mí giả thì không cần phẫu thuật.

Hai là phẫu thuật.

Nội dung phẫu thuật cắt mí: bác sĩ cắt bỏ da thừa, tạo chỗ bám mới cho nếp mí mà bệnh nhân yêu cầu. Sau đó, da phải được khâu lại và 5 đến 7 ngày sau thì cắt chỉ. Trong 4, 5 ngày đầu sau phẫu thuật mắt có thể hơi sưng, nhưng một tháng sau thì mí sẽ đẹp.

Nếu có ý định phẫu thuật, hãy liên hệ bác sĩ Thọ để được nhận tư vấn chi tiết, cụ thể (số điện thoại 0913 5357 88).

tandumi_1232@gmail.com: Chào anh Huy Thọ. Tôi là Lâm – ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tôi là cán bộ bưu điện mới về hưu cách đây 2 năm. Đầu tháng 2 vừa rồi, do bất cẩn nên tôi làm vỡ phích nước nóng, dẫn đến bỏng 1 bên cánh tay. Hiện nay, vết thương đã khá lành, nhưng để lại những vết tích trông rất khó coi. Tôi muốn hỏi anh Huy Thọ: có biện pháp nào để da tay tôi được trở lại như trước, hoặc trông đỡ sợ hơn không?

TS.BS Nguyễn Huy Thọ: Hiện nay chỗ ở của bạn là Thanh Xuân, rất gần với Viện Bỏng Quốc gia ở Hà Đông. Bạn hãy nên tới đó để khám và nhận sự tư vấn của bác sĩ.

kemdauxinh@gmail.com: Xin chào Andrea. Trong mắt mình, Andrea thật xinh đẹp. Andrea có thể tư vấn giúp mình cách mặc váy đầm sao cho hợp với dáng người được không? Mình cao 1,58m - nặng 46kg. Giúp mình với nhá.
                
Người mẫu Andrea: Chào bạn! Cảm ơn bạn rất nhiều. Với vóc dáng của bạn mình nghĩ bạn nên mặc những chiếc đầm không quá dài mà nên ngang đầu gối để chân bạn trông dài hơn. Bạn cũng nên mặc những chiếc váy bó sát thì để có thể tôn thêm vóc dáng của mình. Bạn đừng mặc những màu tối vì nó sẽ nuốt cơ thể mình mà hãy mặc những màu sáng như trắng, cam… như vậy sẽ vừa nổi bật, trẻ trung và hợp mốt.

bongxinh.lyly@gmail.com: Chào Andrea. Chị là Thanh Mai, nhân viên bưu điện, hơn em khá nhiều tuổi. An à, chị có theo dõi các bộ ảnh thời trang của em và thấy rất thích. Làm người mẫu, chắc chắn chế độ ăn kiêng rất gắt gao. Chị sắp lấy chồng nên cũng muốn giảm một vài kilogam, An có thể chỉ cho chị vài chiêu được không? Cám ơn em.

Người mẫu Andrea: Chào chị Thanh Mai. Là người mẫu thì chế độ ăn kiêng rất gay gắt nên An chỉ dám cho chị vài bí quyết  An thường áp dụng và thấy rất thành công. An thường không ăn gì sau 8 giờ tối và có những buổi tối chỉ thay bữa ăn bằng vài quả trái cây hoặc cốc sinh tố. Do đó nên sáng An thường ăn đầy đủ các chất để có thể làm việc tốt cả ngày. Ngoài ra An rất hay tập thể dục, An thường tập từ 1 – 2 tiếng  và từ 3 – 5 lần/tuần. Và chị nhớ là không được ăn quá nhiều tinh bột và đồ ngọt nhé!  Tránh được hoàn toàn trong thời gian ăn kiêng thì càng tốt. Chúc chị hạnh phúc bên chồng tương lai.!

Nguyễn Thị Như Thảo, 27 tuổi: Nhân ngày 8.3, xin chúc chị Andrea ngày càng xinh đẹp. Em có một câu hỏi muốn dành cho chị, là người phải chấp nhận thời gian làm việc khác người bình thường như đi diễn khuya, ngủ muộn, quay phim ở những nơi có điều kiện môi trường xấu, ngoài dùng nước vo gạo, mẹ của chị có truyền bí kíp gì về làm đẹp da hay không?

Người mẫu Andrea: Chị cảm ơn em, chị cũng chúc em một ngày lễ 8.3 vui vẻ, hạnh phúc. Trước khi bước vào nghề chị cũng đã học lỏm được một vài mẹo từ các đàn chị trong nghề như sử dụng các loại trái cây làm nước ép hoặc mua sắm những kem dưỡng da phù hợp với làn da của mình. Ngoài ra An cũng rất hay đắp mặt nạ dưa chuột để làm cho da mát và không có mụn. Và trước khi đi ngủ thì việc bôi kem dưỡng da là việc bất di bất dịch.

Đa số suy nghĩ cho rằng, lớp diễn viên, ca sĩ trẻ hiện nay, 90% trong số họ đều được nhân tạo, thẩm mỹ biến xấu thành đẹp. Vậy theo Andrea , cô suy nghĩ gì về sắc đẹp do thẩm mỹ? Theo cô, đâu là một phụ nữ đẹp đúng nghĩa?

Người mẫu Andrea: Được mọi người quan tâm và ước vọng cũng đi đôi với việc đòi hỏi mình phải luôn đẹp. Nếu nói 90% là nhân tạo thì Andrea nghĩ là không đúng. Có rất nhiều người không thẩm mỹ nhưng vẫn đẹp và rất tự tin với nét đẹp trời phú. Andrea nghĩ đẹp nhất của một phụ nữ là tâm hồn nhưng việc người nổi tiếng sửa lại những gì họ cảm thấy không hài lòng của bản thân mình thì cũng không phải là một vấn đề to lớn lắm. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng vì như thế sẽ biến mình trông giả tạo mà nó rất hại cho sức khỏe sau này.

Làm người mẫu thường chịu rất nhiều áp lực, môi trường cũng rất cạnh tranh. Những đàn chị như Ngọc Trinh, Quỳnh Thư thường lên báo nói về hàng hiệu, Andrea cảm thấy thế nào? Bạn có là tín đồ của hàng hiệu không?

Người mẫu Andrea: Đúng là môi trường Andrea đang làm là một môi trường khá cạnh tranh và nhiều cám dỗ. Andrea nghĩ điều quan trọng là mình dùng được những hàng hiệu đó nhờ công việc gì. Hiện chị Ngọc Trinh là người cùng công ty với Andrea nên Andrea có thể nói rằng chị Trinh đi làm rất nhiều nên việc tự mua cho mình hàng hiệu bằng sức lao động của mình là điều bình thường. Ngoài ra là người của công chúng nhiều lúc cũng đòi hỏi mình phải quan tâm đến hình ảnh của mình hơn là người bình thường. Andrea không phải là tín đồ của hàng hiệu nhưng cũng rất mua nó vì nó vừa đẹp và bền.
Chân dài 17 tuổi người Tây Ban Nha Andrea sẽ chia sẻ với bạn thật nhiều bí quyết chăm sóc da, giữ dáng, mặc đẹp. Xem thêm về Andrea: http://giaoduc.net.vn/Cam-nang-dep/Thoi-trang/Dep-ruc-ro-bong-hong-Tay-Ban-Nha-tai-Viet-Nam/96103.gd
Chân dài 17 tuổi người Tây Ban Nha Andrea sẽ chia sẻ với bạn thật nhiều bí quyết chăm sóc da, giữ dáng, mặc đẹp. 
Xem thêm về Andrea: http://giaoduc.net.vn/Cam-nang-dep/Thoi-trang/Dep-ruc-ro-bong-hong-Tay-Ban-Nha-tai-Viet-Nam/96103.gd
Đúng 12 giờ, Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh đã có mặt tại Tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam sau chuyến bay dài vất vả từ Thành phố HCM với 2 lần delayed. Nhưng cũng chỉ kịp đọc qua câu hỏi của độc giả chứ không có thời gian để trả lời, Hoa hậu cáo lỗi với bạn đọc và hứa sẽ trả lời câu hỏi qua email ngay trong ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý bạn đọc yêu báo và ái mộ Hoa hậu Dương Thùy Linh.

Lãnh đạo báo vui mừng vì sự cố gắng có mặt của Hoa hậu
Lãnh đạo báo vui mừng vì sự cố gắng có mặt của Hoa hậu
Dương Thùy Linh bất ngờ khi nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía độc giả yêu mến mình.
Dương Thùy Linh bất ngờ khi nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía độc giả yêu mến mình.
Một lần nữa Ban biên tập Báo Giáo dục Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị khách mời, đơn vị nhà tài trợ Dr Spiller và Quý bạn đọc gần xa đã nhiệt tình tham gia gửi câu hỏi, góp phần lớn cho thành công của buổi giao lưu trực tuyến lần này.

BBT sẽ cập nhật câu trả lời của Hoa hậu Dương Thùy Linh ngay sau khi nhận được từ hoa hậu. Kính mời độc giả đón đọc.
 
Ban Biên tập xin cập nhật câu trả lời của Hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh:

Trước hết mình xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ ngày hôm nay. Đáng nhẽ ra, 7h30 sáng nay, mình đã có mặt tại Hà Nội, nhưng vì lí do vì chuyến bay của mình bị hoãn lại do thời tiết Hà Nội sương mù quá dày nên máy bay không thể hạ cánh. Mong mọi người thông cảm!


miennho_sg: Tôi thấy các người mẫu, hoa hậu, ca sĩ… rất đẹp. Chị Linh cũng rất đẹp. Chị có làn da mịn màng mà tôi rất thích. Chị cho tôi hỏi có phải để có làn da đẹp như vậy các người đẹp phải bỏ ra nhiều tiền đến các trung tâm thẩm mỹ, spa để chăm sóc phải không? Chị đi spa thế nào?

Hoa hậu Dương Thùy Linh:
Cám ơn bạn rất nhiều về lời khen. Mình xin phép được trả lời cho riêng trường hợp của mình vì mỗi người có một cách chăm sóc riêng, nên rất khó để biết được các người đẹp khác chăm sóc da của họ như thế nào và có tốn kém hay không. Đối với gia đình Linh, phụ nữ trong gia đình rất may mắn có gien rất tốt về da nên bản thân Linh không phải mất quá nhiều thời gian và tiền bạc cho vấn đề này. Linh gần như không đi spa để chăm sóc da, chỉ trừ khi rất mệt mỏi thì mình đi mát xa cơ thể để giảm căng thẳng thôi. Ở nhà, mỗi ngày mình đều có qui trình chăm sóc da rất cẩn thận và mình đã theo qui trình này từ khi mình mới 16 tuổi.

Qui trình chăm sóc da của mình bao gồm 5 bước:

Bước 1: Rửa mặt 2 lần (lần 1 là để tẩy trang và lần 2 là để rửa sạch những chất bẩn còn lại trong lỗ chân lông).
Bước 2: Sử dụng nước hoa hồng để làm sạch hết những chất bẩn nếu còn hoặc sữa rửa mặt, se lỗ chân lông, tẩy da chết và tăng cường độ ẩm cho da.
 Bước 3: Mát xa da mặt và bấm huyệt.
 Bước 4: Sử dụng serum chuyên dụng để chống lão hóa, điều tiết dầu ở vùng chữ T và se lỗ chân lông. Bước 5: Bôi kem dưỡng da.

Ngoài ra, vào ban ngày thì Linh luôn sử dụng kem chống nắng với chỉ số SPF50 PA+++

noinho_muadong8909@gmail.com: Em thấy chị rất ít khi thay đổi kiểu tóc, thường thì chị để tóc dài và thay đổi giữa kiểu uốn xoăn và ép thẳng. Tại sao chị không cắt tóc ngắn hay nhuộm những tông màu sáng hẳn lên? Làm sao để có một mái tóc bóng đẹp?

Hoa hậu Dương Thùy Linh: 
Trước khi mình được mọi người biết đến nhiều hơn như bây giờ thì mình cũng đã thử qua các kiểu tóc khác nhau rồi. Mình thấy tóc ngắn hơi bất tiện vì phải mất nhiều thời gian tạo kiểu, chăm sóc và “tốn nhiều tiền hơn” vì hay phải thường xuyên đi cắt tóc. Nhất là vào mùa hè thì tóc dài rất tiện, chỉ cần buộc lên là mát mẻ. Tóc dài cũng là một lợi thế đối với nghệ sĩ vì mình có thể tạo nhiều kiểu hơn khi cần thiết. Mình hạn chế nhuộm tóc màu sáng hơn vì tóc gốc của mình là màu đen, nếu muốn nhuộm màu sáng hơn hẳn thì mình sẽ phải tẩy tóc, mà như vậy chất tóc sẽ bị hỏng đi rất nhiều.

Để có mái tóc bóng đẹp, bạn có thể gội đầu cách ngày, thay vì ngày nào cũng gội. Hạn chế sử dụng các loại thiết bị uốn, là nóng. Đối với những bạn tóc dài, để tóc mượt mà không bị rối thì sau khi gội đầu và dùng dầu xả (mình dùng dầu hấp làm dầu xả), bạn có thể dùng thêm xả khô và serum bôi vào đuôi tóc (không bôi vào chân tóc để tóc không bị bết) trước khi sấy khô. Nếu bạn ở nơi thời tiết ấm, thì bạn có thể để cho tóc khô tự nhiên càng nhiều càng tốt.

nguyenkhoi_ttk@gmail.com:
Hiện nay nhiều người đẹp đã tìm đến các trung tâm thẩm mỹ để “tu sửa” lại nhăn sắc như nâng mũi, sửa mí mắt, bơm ngực… Chị hãy chia sẽ cảm nghĩ của mình về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ? Theo chị vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp thẩm mỹ có khác gì nhau không?

Hoa hậu Dương Thùy Linh:
Quan niệm của mình là một người phụ nữ nên làm bất cứ điều gì giúp họ cảm thấy đẹp hơn và tự tin hơn, cho dù điều đó có nghĩa là chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của mình hay là tìm đến công nghệ.

 Cái đẹp theo mình nghĩ nó không chỉ đơn giản toát ra từ vẻ đẹp hình thể, mà nó còn từ cái hồn và thần thái của người phụ nữ. Nếu người phụ nữ tự tin với ngoại hình của mình, thì họ mới có thể hạnh phúc và có một tâm hồn đẹp. Chính vì thế mình không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ vì nó giúp cho một bộ phận chị em giải quyết được vấn đề này.

Vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp thẩm mỹ khác nhau rất nhiều theo quan niệm của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình cho rằng tự nhiên thì hơn thẩm mỹ. Quan trọng là đối với người phụ nữ, họ thấy cái nào đẹp thì cái đó là đẹp.

tocdai_038@yahoo.com: Sau khi sinh tôi thấy chị đã lấy lại vóc dáng rất nhanh chóng. Chị cho tôi hỏi bí quyết giảm cân của chị là gì? Làm sao vừa có thể giảm cân vừa đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể và cho con bú?

Hoa hậu Dương Thùy Linh: Bí quyết giảm cân của mình chính là cho con bú, ăn uống khoa học và tập thể dục. Trước khi sinh, mình đã nghiên cứu rất nhiều, các bác sĩ trên toàn thế giới đều khuyên các bà mẹ nên cho con bú, vì khi chúng ta sản sinh ra sữa là lúc cơ thể đốt rất nhiều calo, chính vì thế các cụ mới nói là đói như bà đẻ là vì thế. Khi con chúng ta bú thì cơ thể chúng ta sản sinh ra một loại chất hóa học, làm dạ con của chúng ta co lại.

Nếu bạn để ý sau khi sinh xong, khi con bú, bụng của chúng ta cảm thấy hơi nhức nhối, đó chính là lúc dạ con của chúng ta co lại. Nếu như không cho con bú, thì dạ con của chúng ta sẽ mất thời gian lâu hơn để trở lại như bình thường. Khi còn cho con bú, Linh vẫn ăn mỗi khi mình đói và ăn đến khi vừa đủ no. Mình chọn các món ăn nhiều chất, nhưng vẫn đủ calo, thay vì ăn những món nhiều calo nhưng lại ít dưỡng chất. Như vậy, cơ thể chúng ta vẫn đủ chất và vitamin để nuôi con nhưng chúng ta lại không bị tăng cân vô độ.

Còn về vấn đề tập thể dục, mình chỉ quay trở lại tập thể dục sau 6 tháng khi sinh vì lúc đó con ăn dặm, bú ít hơn, mình mới có thời gian để tập tành. Mình chủ yếu là đi bộ và chạy với mục đích để tăng cường sức khỏe cho bản thân và cũng để giảm cân. Có lẽ mình quên không nhấn mạnh một yếu tố vô cùng quan trọng để góp phần giảm cân hiệu quả sau khi sinh, đó là chúng ta không nên tăng quá nhiều cân khi mang bầu, chỉ cần tăng từ tầm 12kg đến 14kg mà thôi. Nếu tăng nhiều hơn vừa khó giảm cân sau sinh, vừa dễ có những nguy cơ gây hại đến em bé và bà mẹ.

thuongthuong8x@yahoo.com.vn: Chị có hay đắp mặt nạ tự chế không? Chị bật mí cho em một vài công thức mặt nạ mà chị hay dùng nhé?

Hoa hậu Dương Thùy Linh: Mình hay dùng những mặt nạ giấy bán ở các shop làm đẹp, nhưng đôi khi ở trong nhà nấu ăn có cái gì mình cũng hay dùng cái đấy. Ví dụ như mình cũng hay đắp mặt nạ dưa chuột, cà chua hoặc khoai tây. Thỉnh thoảng mình cũng đắp mặt nạ sữa chua để tẩy da chết. Đối với những bạn da nhờn và lỗ chân lông to thì có thể sử dụng mặt nạ lòng trắng trứng.

Còn đối với những bạn hay bị nổi mụn thì có thể sử dụng sữa bột khô trà lên mặt (nhẹ tay thôi), rồi rửa đi, đắp mặt nạ khoai tây (đây không phải là công thức của mình, vì mình không bị mụn, nhưng mình đọc trên báo thấy cô diễn viên Cameron Diaz dùng phương thức này để trị làn da rất hay mọc mụn của cô ý). Nhưng đối với bất cứ thứ gì mọi người dùng thì nhớ là mình nên thử một ít trước để đảm bảo không bị dị ứng.


Hoanggiangkt46@yahoo.com: Trong cuộc sống bận rộn nhiều người không thể dành thời gian để làm đẹp như tập thể thao, tập yoga, đắp mặt nạ… Vậy chị có bí quyết làm đẹp đơn giản, hiệu quả nào không?


Hoa hậu Dương Thùy Linh: Không biết chị đã lập gia đình chưa vì nếu như đối với Linh thì từ khi sinh em bé, Linh cũng không còn chút thời gian hay sức lực nào để làm đẹp cả. Chính vì thế mà Linh chọn những thứ đơn giản nhất, ví dụ như mua đĩa tập thể dục tại nhà để tranh thủ khi con ngủ tập, chơi và chăm con cũng là cách để tập thể dục (ai lại có thể nghĩ việc tắm giặt, thay bỉm, chạy theo một đứa trẻ sơ sinh có thể mệt đến thế cơ chứ!), giặt quần áo, phơi quần áo cũng là cách tập bụng rất tốt. Nhà Linh ở trên tầng 6, lúc nào có thời gian và sức khỏe Linh sử dụng thang bộ thay vì thang máy. Cũng như Linh chia sẻ ở một câu hỏi bên trên, Linh không đi spa mà chỉ làm đẹp ở nhà, thường mỗi ngày mất tầm 20 phút, 10 phút buổi sáng và 10 phút buổi tối. Về đầu tóc, quần áo Linh cũng phải tối giản đi, lựa chọn trang phục có chất lượng, nhưng thiết kế đơn giản, hợp với cơ thể, dễ kết hợp đồ để không mất nhiều thời gian suy nghĩ và đi… mua sắm.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi của độc giả gửi tới các chuyên gia và khách mời, mời Quý độc giả tiếp tục theo dõi.

Ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và nhiệt tình theo dõi của Quý độc giả!

Ban Cẩm Nang Đẹp