(GDVN) - Trong kỳ thi quốc gia 2018, bà Nguyễn Thị Hương khai trong một lần đi ăn sáng gặp 2 thí sinh cùng quê nên nhờ Nguyễn Ngọc Hà xem điểm thi trước.
(GDVN) - Ông Bùi Trọng Đắc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng trong kỳ thi quốc gia.
(GDVN) - Ông Yến và bà Chính đều đang đảm nhận chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục, họ cùng bị truy tố, cùng được tại ngoại, cùng liên quan đến con số 13 thí sinh.
(GDVN) - “Những vụ liên quan đến thi cử của Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La càng xử công khai, càng thông tin được nhiều những sai phạm đến người dân càng tốt”.
(GDVN) - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hòa Bình, ông Nguyễn Tiến Sinh cho biết ông đã nói như vậy với Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi năm 2018 của Hòa Bình
(GDVN) - Luật sư Hồ Nguyên Lễ đưa ra quan điểm về một hình thức hối lộ cho quan chức cấp trên trực tiếp hay gián tiếp thông qua việc gian lận điểm thi.
(GDVN) - Đất nước sẽ ra sao khi mà nhiều kẻ suy đồi đạo đức sẵn sàng quăng tiền để mua điểm và một số người giữ vị trí lãnh đạo cũng nhận tiền để phá huỷ nền giáo dục?
(GDVN) - Ông Đặng Như Lợi cho rằng, gian lận thi cử khác gì hành vi trộm cắp, rất xấu xa, dối trá cần phải sớm công khai những người này và loại ra khỏi bộ máy.
(GDVN) - Bộ Giáo dục nêu rõ cán bộ không tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi khi đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.
(GDVN) - Phó Giáo sư Cao Văn Sâm cho rằng, sai phạm năm 2018 chúng ta xử lý chưa nghiêm túc, dứt khoát và những người liên quan kiên quyết loại ra khỏi kỳ thi năm nay.
(GDVN) - "Gần 40 năm công tác, năm nào tôi cũng tham gia coi thi và chấm thi. Trải qua rất nhiều kỳ thi nhưng chưa bao giờ tôi thấy có một kỳ thi nào nghiêm túc 100%".
(GDVN) - Phóng viên có dịp tiếp xúc với nhiều thầy cô, phụ huynh và học sinh trên cả nước. Xin được cung cấp một góc nhìn khác về vụ gian lận điểm thi tại một số tỉnh.
(GDVN) - Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc: “Các em còn ít tuổi nên phải tính tổng thể con người chứ không phải đem thông tin các em mà dán lên ở các trường đại học”.
(GDVN) - Đề xuất cho học sinh phổ thông không học ngày thứ bảy là hết sức hợp lý nhằm giúp cho các em học sinh được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, học tập…
(GDVN) - Ngày 13/8, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang trả lời phỏng vấn xung quanh vấn đề này.
(GDVN) - Phụ huynh cho biết, có đến nửa lớp học sinh dưới 5 được nhà trường cho thi lại để thay điểm thi hết học kỳ 1. Đó là sự gian dối không nên có trong giáo dục.