Sự kiện kéo dài trong hai ngày 18-19/7, quy tụ nhiều nhà đầu tư giáo dục, cán bộ quản lý, chuyên gia, giáo viên, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị cung cấp giải pháp dành cho lĩnh vực giáo dục mầm non.
Theo Ban tổ chức, triển lãm được tổ chức trong bối cảnh các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là khối tư thục, đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng chương trình, năng lực quản trị, chuyển đổi số, hiệu quả tài chính và khả năng tạo dựng sự khác biệt trong môi trường cạnh tranh.
Không chỉ dừng ở việc giới thiệu các chương trình hay học liệu, triển lãm hướng tới xây dựng không gian kết nối để các nhà quản lý, giáo viên và nhà đầu tư tiếp cận những mô hình giáo dục toàn diện; từ chiến lược phát triển nhà trường, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, xây dựng chương trình giáo dục đến ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong vận hành.
Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra hội thảo chuyên đề, nơi các chuyên gia cùng trao đổi về xu hướng phát triển giáo dục mầm non, mô hình trường học hiện đại, xây dựng chương trình nhà trường và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Bên cạnh hội thảo chuyên đề, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ và các cơ sở giáo dục. Chiều ngày 18/7 diễn ra cuộc thi Robotics, tạo cơ hội để trẻ vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các thử thách thực tế thông qua hoạt động lắp ráp, lập trình và điều khiển robot. Hoạt động góp phần phát triển tư duy logic, khả năng sáng tạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Trong ngày 19/7, chương trình tiếp tục với cuộc thi nhạc cụ dành cho trẻ mầm non, giới thiệu các phương pháp đưa âm nhạc và hòa tấu vào môi trường giáo dục theo hướng phù hợp với từng độ tuổi.
Tại tầng 2 của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 3000 bài học trên ứng dụng với 20 môn học và chương trình giáo dục sẽ được bài trí sinh động theo mô hình một trường học thu nhỏ cùng với các hoạt động trải nghiệm trực quan và hấp dẫn.
Thay vì chỉ tiếp cận thông tin qua tài liệu giới thiệu, khách tham quan có thể trực tiếp quan sát không gian lớp học, học liệu, thiết bị, phương pháp tổ chức và các hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ.
Mỗi khu vực được thiết kế như một môi trường giáo dục thực tế, giúp chủ trường, hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh hình dung rõ hơn về cách một chương trình được triển khai trong nhà trường.
Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư đánh giá tính khả thi, nguồn lực triển khai và khả năng tích hợp các chương trình mới vào mô hình trường học hiện có.
Bên cạnh đó là cuộc thi kể chuyện bằng tiếng Anh, tạo cơ hội để trẻ thể hiện năng lực ngôn ngữ, khả năng ghi nhớ, biểu cảm, giao tiếp và làm chủ sân khấu. Thông qua hình thức sân khấu hóa truyện kể, tiếng Anh không còn là những bài học rời rạc mà trở thành phương tiện để trẻ giao tiếp, sáng tạo và thể hiện cảm xúc.