Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Gần 700 đối tượng bị bắt giữ sau 9 tháng tổ công tác 142 ra quân

14/09/2012 11:50
Thế Long – Hoàng Lâm
(GDVN) -Sau 9 tháng thực hiện, tổ công tác đặc biệt 142 đã truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng cò mồi, dẵn dắt, ép khách, gây mất trật tự công cộng… 
Trước đó, vào ngày 20/10/2011, Giám đốc CA TP đã ban hành kế hoạch số 142/ KH – CAHN – PV11 về việc mở đợt tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.
Ban chỉ đạo kế hoạch 142/CATP đã phối hợp với Sở giao thông Vận tải Hà Nội, Tổng công ty vận tải Hà Nội xây dựng đường dây nóng cung cấp thông tin tố giác tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng.
Sau 9 tháng cần mẫn hoạt động, các tổ công tác của kế hoạch 142/CATP đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn trong công tác nắm tình hình, tổ chức lực lượng tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính, xử lý đối tượng bắt giữ, thu thập nhiều tài liệu phục vụ công tác trấn áp. Đã tổ chức kiểm tra hành chính 127 lượt tại các bến xe, nhà ga, bệnh viện, các lễ hội và bắt giữ 656 đối tượng cò mồi, dẵn dắt, ép khách, gây mất trật tự công cộng.
Đại tá Nguyễn Đức Chung - quyền Giám đốc CA TP Hà Nội trao bằng khen cho các đồng chí trong tổ công tác đặc biệt 142.
Đại tá Nguyễn Đức Chung - quyền Giám đốc CA TP Hà Nội trao bằng khen cho các đồng chí trong tổ công tác đặc biệt 142.
Về công tác đấu tranh, xử lý, sau 9 tháng triển khai thực hiện 142/KH, 10 tổ công tác đã bắt giữ xử lý 149 vụ , 209 đối tượng. Trong đó các đối tượng nam chiếm chủ yếu với 186 đối tượng, nữ 23 đối tượng. Các đối tượng có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội là 103 đối tượng, ngoại tỉnh 106 đối tượng. Nghiện ma túy 20 đối tượng, HIV 16 đối tượng.
Tang vật thu giữ 41 triệu đồng, 91 điện thoại di động các loại, 2 máy tính xách tay, 1 súng hơi, 3 máy ảnh, 11 thẻ ATM, 2 giấy phép lái xe, 1 thẻ y tế, 4 giấy CMTND, 7 dao nhọn, 1 kìm cắt sắt, 1 côn sắt, 1 xe đạp, 5 tép ma túy, tạm giữ 31 xe máy vi phạm hành chính và 1 số tang, tài vật khác.
Đã lập hồ sự truy tố 32 vụ, 32 đối tượng, xử lý hành chính 110 vụ, 170 đối tượng. Lập hồ sơ đưa vào Cơ sở giáo dục, 4 đối tượng; lập hồ sư đi cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng.
Lực lượng 142 đã lập được nhiều chiến công sau 9 tháng ra quân.
Lực lượng 142 đã lập được nhiều chiến công sau 9 tháng ra quân.
Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra hành chính, CA TP đã có công văn gửi Giảm đốc các bến xe đề nghị đình chỉ hoạt động của 32 xe khách có hành vi vi phạm các qui định về vận chuyển hành khách (Bến xe phía Tây đình chỉ hoạt động của 12 xe, bến xe phía Nam đình chỉ hoạt động của 20 xe).
Trong đó, tổ công tác 142 đã thực hiện một vụ án điển hình. Vụ thứ nhất vào ngày 24/8/2012, tổ công tác số 3 kết hợp với tổ công tác kiểm tra giám sát – Tổng công ty vận tải Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ đối tượng có Quyết định truy nã số 41 ngày 24/8/2012 của Cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn, TP Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng là Trần Văn Lâm, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú: KHu 5, xã Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ, không nghề nghiệp.
Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lâm đã khai nhận: Chiều ngày 7/8/2012 do mâu thuẫn với vợ là chị Huyền từ trước nên trong qua trình chở vợ bằng xe máy đi trên tầng 2 cầu Thăng Long – TP Hà Nội, đối tượng Lâm và chị Huyền tiếp tục cãi vã, do bực tức Lâm đã đẩy chị Huyền ngã xuông sông Hồng dẫn đến cái chết của chị Huyền. Ngày 27/8/2012, Cơ quan CSĐT Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan CSĐT CAH Đông Hưng, THái Bình xác định thi thể bị trôi dạt vào đoạn sông Trà Lý ngày 12/8/2012 đúng là chị Huyền (vợ của Trần Văn Lâm). Hiện cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sợ, xử lý Trần Văn Lâm trước pháp luật.
Vụ thứ hai vào ngày 14/8/2012, tổ công tác số 3 +  số 6 làm nhiệm vụ tại khu vực điểm trung chuyển xe bus Long Biên, Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng Cướp giật tại sản của khách đi xe bus khi chị phụ nữ đang sử dụng điện thoại liên lạc, đối tượng là Đỗ Văn Hà, sinh năm 1987, trú tại thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên. Tang vật thu giữ được là 1 điện thoại Samsung Galaxy. Bị hại là chị Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990 trú tại xã Hiệp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Chuyến CAP Nguyễn Trực đề nghĩ CA Quận lập hồ sơ truy tố.
Thế Long – Hoàng Lâm