Ngày 31-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm lần 2 đã tuyên phạt Tô Thành Hận (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh) 30 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”; Trần Xuân Cảnh (SN 1993, ngụ huyện Bình Chánh) 16 năm tù về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.
Khoảng 22 giờ ngày 16-1-2011, Hận và Cảnh uống rượu cùng một số người bạn làm chung. Sau 4 giờ say sưa, mọi người đi ngủ, riêng Hận rủ Cảnh tìm gái mại dâm để thỏa mãn.
Hai tên "yêu râu xanh" tại tòa |
Một lát sau, phát hiện chị A.T.N.M đi bộ ngang qua, Hận liền đến khoác vai và hỏi có đi không? Khi chị M. trả lời “không đi” thì Hận dùng vũ lực khống chế, lôi vào bãi đất. Tại đây, hai yêu râu xanh đã lần lượt thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc giằng co, Hận thấy trong túi quần nạn nhân rơi ra tổng cộng 156.000 đồng liền lấy bỏ vào túi quần.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hận bàn bạc với Cảnh giết chết nạn nhân để bịt đầu mối. Thực hiện ý định trên, Hận đã dùng tay bẻ cổ cho đến lúc nạn nhân nằm bất động rồi khiêng vào căn nhà bằng tôn gần đó tìm dụng cụ đào đất chôn xác phi tang. Do không tìm được dụng cụ đào đất nên chúng bới cát phủ lấp.
Lúc này, một người dân nghe tiếng động nên rọi đèn pin kiểm tra, cả hai hoảng sợ bỏ chạy. Chị M. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, mang thương tật 13% vĩnh viễn.