Mâu thuẫn vì chiếc xe đạp, học sinh lớp 9 đâm chết bạn

21/09/2011 10:07
T. B
(GDVN) - Vì mâu thuẫn trong việc mượn xe đạp, một học sinh lớp 9 đã rút dao dâm chết bạn ngay tại cổng trường.
Ngày 21/9, cơ  quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Cao Văn Tiến (15 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 9/8, Trường THCS Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 phút ngày 20/9, tại khu vực trước cổng Trường THCS Long Bình (thuộc khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa), Lã Ngọc Ánh (15 tuổi, là học sinh lớp 8, Trường THCS Tam Hòa, trú tại phường Long Bình) đang ngồi chơi với bạn thì thấy Tiến cùng một bạn học cùng đi đến.

Lúc này, Ánh hỏi mượn xe của Tiến nhưng Tiến không cho. Bức tức, Ánh đã dùng tay đánh vào mặt Tiến. Tuy nhiên, học sinh lớp 9 này bỏ qua và đạp xe bỏ đi. Tuy nhiên, Ánh tiếp tục đuổi cầm đá ném vào đầu bạn. Bực tức, Tiến quay lại rút dao dấu sẵn trong người đâm nhiều nhát làm Ánh gục ngay tại chỗ.

Sau khi bị đâm, Ánh được đưa đi cấp cứu như đã tử vong. Sau khi gây án, Tiến đã bỏ chạy về nhà và đã bị công an bắt giữ.


T. B