Nghi vợ ngoại tình, chồng đốt xe máy

22/04/2012 07:07
Công an huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa tiếp nhận vụ anh Đặng Xuân Quang (SN 1972, trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) đốt xe máy của mình, sau khi nghi ngờ vợ là Nguyễn Thị Bích Ly ngoại tình.
Đốt xe vì nghi vợ ngoại tình. Ảnh: Văn Tài
Đốt xe vì nghi vợ ngoại tình. Ảnh: Văn Tài.

Theo Cơ quan CSĐT huyện Phú Hòa, tối 19-4, nghi ngờ vợ ngoại tình, anh Quang tự đốt xe mô tô 78N1-3949 do anh đứng tên sở hữu.

Lời khai ban đầu cho biết, anh Quang bán vé số ở TP Hồ Chí Minh. Khi về quê, anh Quang nghe làng xóm “đồn thổi” vợ ở nhà ngoại tình với một tài xế taxi.

Thấy vậy, anh Quang chở con trai là Đặng Văn Thảo lên xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (quê vợ) để tìm chị Nguyễn Thị Bích Ly "hỏi cho ra nhẽ".

Tuy nhiên, chị Ly tránh mặt, không chịu về nhà. Quang đành đưa con về. Đến quốc lộ 1, anh Quang bảo cháu Thảo xuống và đón xe vào TP Hồ Chí Minh tiếp tục bán vé số.

Sau khi con lên xe, anh Quang chạy mô tô 78N1 - 3949 đến thôn Đông Phước (xã Hòa An) thì gặp chị Ly đi với người khác. Gọi mãi, chị Ly không về mà lên xe taxi (không rõ biển số) đi mất. Tức giận, anh Quang châm lửa đốt cháy rụi xe  78N1 - 3949 của mình.

Văn Tài/Tiền phong