Truy bắt kẻ nổ súng bắn người trung tâm Sài Gòn

18/02/2012 07:17
T.B
(GDVN) - Bị công an TP.Hà Nội truy nã, Thái trốn vào TP.HCM và tiếp tục nổ súng bắn người trước cửa vũ trường.
Ngày 17/2, cơ quan điều tra công an TP.HCM ban hành lệnh truy bắt khẩn cấp Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, ngụ huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) để điều tra về vụ bắn khiến ông Phạm Anh Tuấn (SN 1967, ngụ phường Đa Kao, quận 1) bị thương nặng trước vũ trường 030 – X Club (số 21 – 27 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1).

Hiện trường vụ nổ súng
Hiện trường vụ nổ súng


Liên quan đến vụ án, ngày 15/2 cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng Cao Chu Hải (SN 1988, ngụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là bạn của Thái về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Trước đó, đêm 11/2, ông Phạm Anh Tuấn đi chơi cùng với nhóm bạn vào vũ trường 030 – X Club để giải trí. Trong lúc nhảy nhóm của ông Tuấn không may va chạm với nhóm của Thái “côn” dẫn tới đánh nhau. Tuy nhiên lực lượng bảo vệ của vũ trường đã can thiệp xin nhóm Thái “côn” ra ngoài trước.

Bực tức, nhóm Thái quyết định chờ trước vũ trường để “xử”. Đến 1h40 rạng sáng 12/2, nhóm ông Tuấn ra ngoài thì bất ngờ bị Tuấn rút súng bắn khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án Thái “côn” và đồng bọn lên taxi tẩu thoát. Ông Tuấn đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Trong đêm nhóm của Thái “côn” đã rút về một căn nhà trên đường Dương Tử Giang (quận 5), là nơi trú ngụ của Cao Chu Hải. Sau đó Thái “côn” bỏ trốn.

Được biết, vào cuối tháng 4/2011 Thái từng bị công an TP Hà Nội truy nã về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên đối tượng lẩn trốn vào TP.HCM rồi tiếp tục gây ra vụ nổ súng.


T.B