Chuỗi thành tích bất hảo của 'thổ dân' Luis Suarez

22/04/2013 09:10
T. Giáp/Theo TTVH
Biệt danh của anh là 'Cannibal' (thổ dân ăn thịt người). Cắn đối phương, dùng tay đẩy bóng, phân biệt chủng tộc... Nói về Suarez là nói về một cầu thủ nhiều tài nhưng cũng đầy tật với một bản sơ yếu lý lịch thực sự "bất hảo".
Tháng 2/1007: Suarez có trận ra mắt cùng ĐT Uruguay khi gặp ĐT Colombia nhưng anh đã bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Tháng 11/2007: Gia nhập Ajax từ CLB Nacional nhưng anh đã phải lĩnh án treo giò nội bộ sau khi có hành động cãi nhau với người đồng đội Albert Luque.

Suarez lắm tài nhiều tật.
Suarez lắm tài nhiều tật.

Tháng 7/2010: Trong trận đấu ở tứ kết World Cup 2010 giữa Uruguay và Ghana, Suarez đã dùng tay đẩy bóng cứu thua cho đội nhà và nhận thẻ đỏ. Uruguay sau đó giành tấm vé vào chơi ở bán kết sau khi vượt qua Ghana ở loạt đấu súng.

Tháng 11/2010:
Suarez nhận án treo giò 7 trận từ Liên đoàn bóng đá Hà Lan sau khi có hành động cắn tiền vệ Otman Bakkal của PSV.

Tháng 11/2011: Chuyển tới Liverpool vào tháng 1/2011, Suarez đã có một hành động đóng kịch sau pha va chạm với Jack Rodwell của Everton và kết quả là tiền vệ này bị truất quyền thi đấu.

Tháng 11/2011: Suarez bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra của M.U. Sau đó cầu thủ này nhận án treo giò 8 trận và bị phạt 40.000 bảng.

Tháng 12/2011: Có hành động phân biệt chủng tộc tương tự với một fan của Fulham. Dù không bị điều tra nhưng với hành động này, Suarez cũng bị treo giò thêm 1 trận nữa.

Tháng 2/2012: M.U và Liverpool gặp nhau ở Old Trafford và Suarez đã từ chối bắt tay Evra khi hai đội làm lễ trước giờ bóng lăn.

Tháng 10/2012:
Ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton bằng cách trêu tức HLV David Moyes, người mà trước đó đã nói rằng "những kẻ đóng kịch như Suarez không nên tồn tại ở bóng đá Anh".

Tháng 4/2013: Cắn Ivanovic sau một pha tranh bóng bất thành. Sau đó chính Suarez là người ghi bàn ấn định tỷ số hòa 2-2 trong trận chiến giữa Liverpool và Chelsea.
T. Giáp/Theo TTVH