Số phận những 'hạt giống' được Arsenal đem gửi

04/04/2013 07:40
Hoàng Quân
(GDVN) - Họ đang làm gì, thể hiện ra sao trong thời gian rời xa sân Emirates?
Mới đây có tin Sao Paulo đã từ chối mua đứt hay mượn lại Denilson của Arsenal. Tôi cho rằng đây là cơ hội để chúng ta nhìn lại những người đang được Arsenal cho mượn ở thời điểm này cũng như triển vọng của họ ở Emirates.
Denilson: Đang chơi khá tốt ở CLB mà anh đã ra đi để tới Arsenal năm 2006. Sau một vài trận đầu tiên liên tục bị thẻ đỏ, Denilson đóng góp lớn cho Sao Paulo vô địch Copa Sudamerica năm 2012 và cũng ghi vài bàn thắng.
Tuy nhiên gần đây Denilson đã gây ra vài scandal mini mà bao gồm sự cố trên Twitter, và Sao Paulo đã quyết định không mượn lại Denilson. Hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn với Arsenal năm 2014.


 Triển vọng: Có thể ở lại Emirates, nhưng khó. Với chỉ 1 năm nữa trong hợp đồng, Arsenal có thể sẽ chấp nhận một khoản phí tương đối thấp để đẩy Denilson đi khỏi Bắc London. Tây Ban Nha có thể là điểm đến tốt, bởi Denilson suýt sang Villarreal trước khi quyết định về Brazil.
Marouane Chamakh: Tháng 1 vừa qua dù Arsenal chỉ có vỏn vẹn 1 chân sút đáng tin cậy là Olivier Giroud nhưng Chamakh vẫn được đẩy sang West Ham. Mới chơi 3 trận, Chamakh không ghi được bàn thắng nào. Hàng công Arsenal có thể sẽ được nâng cấp đáng kể trong mùa giải tới, mà Chamakh thì không thể coi là một sự “nâng cấp” được.
 Triển vọng: Triển vọng Chamakh ở lại Arsenal cũng tương tự như triển vọng bạn có thể dùng lưỡi mình để liếm được lên mũi.
Park Chu-Young: Được mua từ Monaco một cách khó hiểu năm 2011, Park chủ yếu ngồi ghế dự bị và chơi tổng cộng 11 phút ở Premier League. Anh hiện đang ở Celta Vigo với 3 bàn trong 19 trận, và con số đó không đủ để các CĐV ở đấy bị thuyết phục. Đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ cầu thủ người Nam Hàn này chưa sẵn sàng cho Premier League.
 Triển vọng: 2 khả năng, một là ở lại và tiếp tục ngồi dự bị, và hai là rời Emirates. Khả năng thứ nhất vẫn có thể xảy ra nếu Arsene Wenger nghĩ Park là một cầu thủ ăn khách với thị trường châu Á.
Johan Djourou: Phong độ tồi tệ mùa trước khiến Djourou xuống dốc và thậm chí còn bị thay ra để Nico Yennaris vào sân. Mới chơi 2 trận cho Arsenal mùa này trước khi sang Đức và đá 12 trận cho Hannover 96.


Djourou đã nói rằng anh muốn ở lại Hannover, và có thể anh sẽ được toại nguyện.
 Triển vọng: Tùy thuộc vào hoạt động của Arsene Wenger trong mùa hè 2013 này. Nếu Thomas Vermaelen thực sự không vừa lòng với việc phải dự bị và đòi ra đi như tin đồn, có thể Djourou sẽ lại đá thêm ít nhất 1 mùa nữa.
Andre Santos: Ngày 1/2/2013, Wenger tuyên bố Santos “vẫn quan trọng với CLB”, và 10 ngày sau anh đến Gremio. Nếu không vì những sai lầm ở Champions League và cả vụ “đổi áo”, có lẽ Santos đã giữ vị trí đá chính ở Arsenal lúc này và Nacho Monreal sẽ còn ở Malaga.
Trên thực tế, Santos không đến nỗi cực kỳ tệ hại như người ta nghĩ. Có điều bóng đá Anh không phù hợp với cầu thủ này.
 Triển vọng: Nacho Monreal và Kieran Gibbs giờ đang tranh nhau vị trí hậu vệ trái. Nói thế là đủ.
Emmanuel Frimpong: Bị chấn thương đầu gối vào đúng những lúc quan trọng khiến Frimpong phải sang Fulham, và đó là lựa chọn đúng vì hàng tiền vệ Arsenal quá chật. Vẫn có khả năng Frimpong được trọng dụng ở Emirates nếu đá hay ở Craven Cottage, nhưng mới 3 trận kể từ tháng 1 tới giờ cho thấy khả năng đó xa vời.
 Triển vọng: Triển vọng Frimpong ở lại Arsenal tương tự như Hy Lạp vô địch châu Âu, có thể trở thành hiện thực nhưng không ai dám đặt tiền cá cược điều đó (ngoại trừ một cụ già thông minh lõi đời ở Hà Nội).
Nicklas Bendtner: Thay vì Juventus, Bendtner tự xác định tương lai của mình bằng một chấn thương tồi tệ và trát tòa án gửi tới vì tội lái xe trong lúc say. Ngay cả HLV trưởng ĐTQG Đan Mạch cũng nói chân sút cao kều này cần đi tìm CLB khác để được xem xét triệu tập.
 Triển vọng: Hoàn toàn không có triển vọng.
Joel Campbell: Cầu thủ trẻ người Costa Rica đang ở Real Betis và dù anh này ăn thẻ (6 – 5 vàng & 1 đỏ) nhiều hơn ghi bàn (2), nhưng xuất phát khá thường xuyên cho Betis với 17 trận đá chính trong 21 lần ra sân. Thể hiện khá chắc và đã được tin cậy sử dụng ở nhiều vị trí trên sân mùa này.


 Triển vọng: Betis đã nói rằng họ muốn có Campbell thêm một năm nữa và Arsenal cũng hài lòng với đề nghị đó theo lời báo chí tháng trước. Đó sẽ là một sự lựa chọn hay, Arsenal có thể giám sát sự phát triển của Campbell trước khi đưa ra quyết định.
Ryo Miyaichi: Mùa giải của Ryo bị cắt ngắn vì chấn thương, buồn thay khi điều đó xảy ra chỉ ít lâu sau khi anh bình phục một chấn thương khác. Đơn giản là chưa thể hiện điều gì để Arsene Wenger có thể cho gọi lại.
 Triển vọng: Cần được cho mượn thêm ít nhất 1 lần nữa.
Wellington Silva: Được đánh giá rất cao, Silva trải qua một serie những đợt cho mượn ở các đội cấp thấp tại TBN và hiện đang đá ở Segunda cho Ponferradina. Chơi 15 trận và ghi được 1 bàn.
 Triển vọng: Chắc chắn sẽ bị đá khỏi Emirates.
Hoàng Quân