Đón HCV thứ 13, Đoàn Việt Nam lên hạng 3 SEA Games 26

13/11/2011 16:40
Võ Hóa
(GDVN) - Cuối giờ chiều nay, cua-rơ trẻ Đinh Thị Như Quỳnh giành chiến thắng tại nội dung xe đạp băng đồng, mang HC vàng thứ 13 cho đoàn Việt Nam.

Đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 HCV của cua-rơ trẻ Đinh Thị Như Quỳnh, cô giành chiến thắng tại nội dung xe đạp băng đồng nữ. Một ngày thi đấu khá thành công của chúng ta. 

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 13 HCV, 13 HCB và 20 HCĐ, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương.
VĐV Lê Bích Phương. Ảnh VnE
VĐV Lê Bích Phương. Ảnh VnE
Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV SEA Games 26:

1. Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
2. Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam-nữ)
3. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)
4. Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)
5. Vũ Thị Nguyệt Anh (Karatedo, đối kháng hạng 50kg)
6. Thể dục dụng cụ đồng đội nam. 
7. Nguyễn Thanh Phúc (20km đi bộ nữ)
8. Nguyễn Thành Quang (Canoeing đơn nam 200m)
9. Vũ Thành Hưng (50m súng trường hơi nằm bắn)
10. Lê Bích Phương (Karatedo, đối kháng hạng cân 55 kg)
11.Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh)
12. Lệ Dung (Kiếm chém nữ)
13. Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ)
Võ Hóa