Thêm 2 'Vàng' Điền kinh, Đoàn Việt Nam có 17 HCV

13/11/2011 22:08
Võ Hóa
(GDVN) - Tối muộn ngày thi đấu thứ hai, Đoàn TTVN đã giành tấm HCV thứ 16 và 17. Người góp công cho vinh quang Việt Nam là Trương Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện.

Sau khi Hoàng Quý Phước và Dương Thị Việt Anh xuất sắc giành HCV thì đến thời điểm hiện tại Đoàn thể thao Việt Nam đã có được 17 tấm HCV khi Điền kinh tiếp tục thi đấu thành công. VĐV Trương Thanh Hằng đã bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games ở nội dung 1.500m với thành tích 4 phút 15 giây 75.
Trương Thanh Hằng (phải) và Đỗ Thị Thảo xuất sắc giành HCV và HCB.
Trương Thanh Hằng (phải) và Đỗ Thị Thảo xuất sắc giành HCV và HCB.

Càng bất ngờ hơn khi người về nhì và giành HCB cũng là một VĐV của Đoàn Việt Nam, Đỗ Thị Thảo, với thành tích 4 phút 18 giây 94.

Thành công nối tiếp thành công, VĐV Vũ Văn Huyện cũng vừa giành HCV ở nội dung 10 môn phối hợp, tấm HCV thứ 17 của Đoàn Việt Nam và là HCV thứ 11 trong ngày thi đấu thành công hôm nay. Vũ Văn Huyện về nhất với thành tích 7.223 điểm. Người về nhì cũng là một VĐV của Đoàn Việt Nam, Nguyễn Văn Huệ, với thành tích 6.830 điểm, đoạt HCB.
VĐV Hoàng Quý Phước. Ảnh: TNO
VĐV Hoàng Quý Phước. Ảnh: TNO

Không có gì bất ngờ khi Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện đoạt HCV vì cả hai đều không có đối thủ ở khu vực Đông Nam Á ở nội dung thi đấu của mình.

Trước đó, vào lúc 18h50, VĐV Hoàng Quý Phước đã giành HCV đầu tiên cho Bơi lội Việt Nam ở nội dung 100m bơi bướm và là tấm HCV thứ 14 của Đoàn TTVN. Thành tích của Phước là 53 giây 07, giúp VĐV này đạt chuẩn B để dự Olympic London 2012.
VĐV nữ Dương Thị Việt Anh. Ảnh: TNO
VĐV nữ Dương Thị Việt Anh. Ảnh: TNO

Ở môn nhảy cao, VĐV nữ Dương Thị Việt Anh cũng giành Huy chương Vàng vào lúc 19h05 chiều nay. Thành tích của chị là 1m90. Người đoạt HCĐ nội dung này cũng là một VĐV của đoàn Việt Nam, Phạm Thị Diễm, với thành tích 1m87. Cùng có thành tích 1m87 nhưng Wanida Boonwan (Thái Lan) giành HCB.

Như vậy tổng kết ngày thi đấu thứ 2 Đoàn thể thao Việt Nam đã có 11 HCV, 13 HCB và 10 HCĐ nâng tổng số huy chương của đoàn lên thành 17 HCV, 20 HCB và 19 HCĐ, tạm thời xếp ở thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 26. Xếp thứ nhất và thứ hai là Đoàn Indonesia và Thái Lan với lần lượt 40 và 20 HCV.

Danh sách 17 VĐV Việt Nam giành HCV:

1. Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
2. Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam-nữ)
3. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)
4. Dương Thanh Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân 74kg nam)
5. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng 50kg)
6. Thể dục dụng cụ đồng đội nam
7. Nguyễn Thanh Phúc (20km đi bộ nữ)
8. Nguyễn Thành Quang (Canoeing đơn nam 200m)
9. Vũ Thành Hưng (50m súng trường hơi nằm bắn)
10. Lê Bích Phương (Karatedo, đối kháng hạng cân 55 kg)
11.Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh)
12. Lệ Dung (Kiếm chém nữ)
13. Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ)
14. Hoàng Quý Phước (Bơi bướm 100m nam)
15. Dương Thị Việt Anh (Nhảy Cao)
16. Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp)
17. Trương Thanh Hằng (chạy 1500m)
Võ Hóa