Sinh viên Hà Nội tranh tài lắp ráp máy tính

20/10/2013 14:00
Xuân Trung
(GDVN) - Ngày 19/10, Hội thi Kĩ thuật Máy tính “PC Festival 2013” lần thứ VIII do Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech thuộc Tập đoàn Aptech Ấn Độ tổ chức đã chính thức bước vào vòng chung kết với sự tranh tài của gần 100 đội thi đến từ nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn Hà Nội.

Trải qua hai lượt sơ loại đầy gay cấn vào ngày 06/10 và ngày 12/10/2013 với sự tranh tài của gần 200 đội thi, vòng chung kết đã quy tụ gần 100 đội thi đến từ các trường danh tiếng như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Đại học Mỏ địa chất, …

Hội thi kĩ thuật máy tính “PC Festival 2013” năm nay có nhiều sự đối mới và hấp dẫn hơn năm trước. Ngoài yếu tố đồng đội được nhấn mạnh trong các cuộc thi cho nhóm (3 người), cuộc thi năm nay mở rộng tới đối tượng là cá nhân với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150.000.000 đ.

Các thí sinh tham gia Hội thi kĩ thuật lắp ráp máy tính tại Hệ thống Bách khoa Aptech Hà Nội.
Các thí sinh tham gia Hội thi kĩ thuật lắp ráp máy tính tại Hệ thống Bách khoa Aptech Hà Nội.

Để lọt được vào chung kết, tất cả các đội đều đã vượt qua vòng sơ loại một cách xuất sắc với hai nội dung: Thi trắc nghiệm kiến thức chuyên sâu trên máy trong thời gian 10 phút và thi lắp ráp demo trên phần mềm IT Essentials Virtual Desktop trong thời gian 5 phút.

Vòng chung kết Hội thi Kĩ thuật máy tính “PC Festival 2013” lần thứ 8 được chia làm hai phần thi chính: Phần “Khám phá” với nội dung thi lắp ráp trên thiết bị máy tính thật trong thời gian 5 phút và phần “Định vị” với nội dung thi cài đặt cấu hình mạng máy trong thời gian 15 phút.

Điểm nổi bật của cuộc thi là các thí sinh sẽ được thi lắp ráp hoàn toàn trên các thiết bị thật – điều mà các sinh viên học chuyên ngành mạng ở các trường ĐH, CĐ ít có cơ hội trải nghiệm, thực hành. Ban tổ chức đã chọn ra 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba và 06 giải khuyến khích để trao cho 08 đội và 06 cá nhân có điểm số cao nhất.

“Thông qua Hội thi Kĩ thuật máy tính PC, Bachkhoa-Aptech mong muốn giúp các sinh viên nắm chắc hơn về kiến thức CNTT đặc biệt là phần cứng của máy tính. Đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ đam mê CNTT và là bệ phóng các tài năng CNTT của Việt Nam” – ông Trương Văn Đoàn, Phó TGĐ Hệ thống đào tạo CNTT quốc tế Bachkhoa-Aptech chia sẻ.

“PC Festival 2012” đã thu hút sự quan tâm đông đảo của giới sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội và giới doanh nghiệp. Có được điều đó là nhờ sự hỗ trợ vô cùng nhiệt tình của Hà Nội Computer cùng các đơn vị đã theo sát và hỗ trợ cuộc thi.

PC Festival là sự kiện thường niên của Bachkhoa-Aptech từ năm 2003. Ngoài ra, Bachkhoa-Aptech cũng thường xuyên tổ chức các sân chơi khác về phần cứng cho sinh viên đam mê CNTT: Code với người nổi tiếng, Pro Festival…

Một số hình ảnh trong buổi thi lắp ráp máy tính của sinh viên:

Các sinh viên trường Đại học thể hiện tài năng với máy tính thực sự.
Các sinh viên trường Đại học thể hiện tài năng với máy tính thực sự.
Đây được coi là buổi thực hành những kiến thức đã được học trong nhà trường với những sản phẩm thực tế.
Đây được coi là buổi thực hành những kiến thức đã được học trong nhà trường với những sản phẩm thực tế.
Các thí sinh phải tự mình lắp ráp chiếc máy tính từ những linh kiện cho sẵn.
Các thí sinh phải tự mình lắp ráp chiếc máy tính từ những linh kiện cho sẵn.
Hội thi kĩ thuật lần này có sự tham gia của rất đông các sinh viên thuộc các trường Đại học khối kĩ thuật trên địa bàn Hà Nội tham dự.
Hội thi kĩ thuật lần này có sự tham gia của rất đông các sinh viên thuộc các trường Đại học khối kĩ thuật trên địa bàn Hà Nội tham dự.
Học gắn với thực hành sẽ giúp các em vững tay nghề hơn sau khi ra trường.
Học gắn với thực hành sẽ giúp các em vững tay nghề hơn sau khi ra trường.
Hội thi kết thúc với những phần thưởng mang tính động viên các sinh viên trên con đường lập nghiệp sau này.
Hội thi kết thúc với những phần thưởng mang tính động viên các sinh viên trên con đường lập nghiệp sau này.


Xuân Trung