Nhiễm bệnh sao, siêu kình ngư Quý Phước bị tống khứ về nước

22/03/2012 11:40
Theo Hải Đăng/Vietnamnet
Trong báo cáo gửi về Hiệp hội TTDN hôm 19/3, HLV Đặng Anh Tuấn đã nêu chi tiết vấn đề, thậm chí không ngại đánh giá thẳng rằng Hoàng Qúy Phước đang mắc bệnh ngôi sao, chểnh mảng trong tập luyện.
Trong khi Quý Phước cùng HLV ruột Nguyễn Tấn Quảng liên tục có những phát biểu trên báo chí khẳng định xáo trộn trong địa điểm tập luyện tại Mỹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ và lo ngại nguy cơ không đạt chuẩn A Olympic thì Tổng cục TDTT, Hiệp hội TTDN với những thông tin do HLV trưởng ĐT bơi lội VN Đặng Anh Tuấn báo về lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược.
Hoàng Quý Phước đang có biểu hiện bệnh ngôi sao

Trong báo cáo dài tới gần 1400 chữ, HLV Đặng Anh Tuấn có nêu: “Theo nhận xét khách quan, trong thời gian qua VĐV Phước tập luyện không tích cực, ý thức rất kém, và hầu như không có mục tiêu phấn đấu cho chuyến tập huấn lần này, thường xuyên không đảm bảo được yêu cầu của chuyên gia, cũng như HLV. Nhìn chung, biểu hiện “bệnh sao” đối với VĐV có thành tích. Còn HLV Nguyễn Tấn Quảng, có thể là người hiểu rõ nhất về vấn đề này, và cũng biết chắc rằng VĐV Phước sẽ không đạt thành tích trong đợt tập huấn vì hầu như VĐV Phước không tập luyện một cách nghiêm túc nên có những phát biểu thông qua báo chí sai lệch về chuyện thay đổi địa điểm tập luyện thực tế là để biện hộ, bao che cho sự thành công của VĐV Phước”.
VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước
VĐV bơi lội Hoàng Quý Phước
Về HLV Nguyễn Tấn Quảng, người trực tiếp sát cánh cùng Hoàng Qúy Phước, HLV Đặng Anh Tuấn nêu: “HLV Nguyễn Tấn Quảng là người trực tiếp quản lý sinh hoạt (2 người ở 1 căn hộ) cũng như chuyên môn đối với VĐV Hoàng Quý Phước. Trong thời gian đầu sang Mỹ, thực tế thời gian đi tập luyện cùng đội, cả 2 người thường xuyên đi ra xe muộn giờ, nên đội không thể chờ đợi ( vì như thế sẽ chậm giờ tập luyện của các VĐV khác theo qui định của chuyên gia. Có lẽ vì thế, nên HLV Quảng và VĐV Phước chủ động di chuyển bằng phương tiện cá nhân, không đi cùng đội.
Tuy nhiên, từ khi chuyển sang tập thêm tại CLB Saint Augustine, HLV Quảng và VĐV Phước đã đi cùng xe với đội do tôi lái hàng ngày”.
Kết luận bản báo cáo, HLV Đặng Anh Tuấn kiến nghị: “Là HLV trưởng, chịu trách nhiệm chung về thành tích của đội tuyển bơi VN trong đợt tập huấn này, tôi xin xác định rằng, hiện tại sau gần 3 tuần tham gia tập luyện thêm cùng CLB Saint Augustine, 3 VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên, Phạm Thành Nguyện, Nguyễn Thị Kim Tuyến đã có những chuyển biến tích cực rất tốt so với thời gian tập luyện ở trường trung học Bolles. Đặc biệt VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn toàn có khả năng giành chuẩn B trong cuộc thi đấu sắp đến. VĐV Hoàng Quý Phước hoàn toàn không có sự tập luyện tích cực cũng như ý chí, tinh thần cho năm Olympic.
Trước tình hình thực tế, BHL kính đề nghị lãnh đạo Tổng Cục xem xét cho phép đội được linh hoạt chủ động việc tập luyện tại Mỹ nhằm đạt được kết quả chuyên môn cao nhất, ngoài ra, nếu VĐV không có ý chí và tinh thần tập luyện, BHL cũng kiến nghị lãnh đạo xem xét cho về nước tránh lãng phí tiền của nhà nước cho sự đầu tư đối với bơi lội VN”.
Do ở giai đoạn huấn luyện quan trọng, cần tăng khối lượng tập luyện trong khi quy định tại Trường Bolles là chỉ được tập tối đa 7 buổi/tuần nên BHL đội tuyển bơi lội VN đề xuất:
“Trước tình hình khó khăn trên, BHL có nhờ mối liên hệ của một số người quen ở địa phương giới thiệu và trực tiếp đến Câu Lạc Bộ bơi Saint Augustine, là CLB riêng biệt về huấn luyện, không phải trường học ngoại khoá như Bolles, và tập luyện 10 buổi/ tuần, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn cho VĐV tập luyện. Đồng thời cũng có huấn luyện viên thể lực ( Lee Lawrence, 63 tuổi, với kinh nghiệm 30 năm làm HLV trưởng Trung tâm huấn luyện Hải Quân Mỹ - Navy US, nhận giúp đỡ huấn luyện cho VĐV). Quan trọng hơn là HLV trưởng CLB Frank Hollemen đồng ý đứng ra bảo lãnh cho HLV Việt Nam được phép đứng trên hồ bơi tham gia công tác huấn luyện và phiên dịch cho VĐV.
Trong khi đó, VĐV thì hoàn toàn không biết ngoại ngữ , nên bị ức chế tâm lý trong tập luyện. Do đó, BHL có đề nghị Bộ môn cho phép đội chuyển sang tập luyện thử tại CLB trong những ngày không tập tại trường Bolles từ 25/02/2012. Kết quả sau thời gian tập luyện, các VĐV đã lấy lại được sự tự tin, và đặc biệt VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên có những tiến bộ rất tốt so với tập luyện theo trường Bolles và đến thời điểm hiện tại ( còn 10 ngày đến giải Grand Prix Indianapolis 29/3 đến 31/3/2012) theo tiến độ chuyên môn, VĐV Ánh Viên có khả năng sẽ giành được chuẩn B Olympic ở cự ly 200m ngửa”.
Ngày 24/3 TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng sang Mỹ theo chỉ định của lãnh đạo Tổng cục TDTT để nắm bắt tình hình rồi báo về xin ý kiến chỉ đạo. Hy vọng đến thời điểm đó, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ, mâu thuẫn nội bộ của đội tuyển bơi lội VN sẽ lắng xuống và hơn hết, tất cả các VĐV, HLV hãy vì mục tiêu chung, tránh những va chạm không đáng có.
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Theo Hải Đăng/Vietnamnet