Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần. Các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, đa dạng để nhằm chăm lo Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm mang đến một Mùa Xuân vui tươi dành cho toàn thể các em học sinh.
Sáng tạo trong cách làm ở từng trường
Tại Trường tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh), vào cuối tháng 1 vừa qua, nhà trường đã tổ chức buổi đấu giá các sản phẩm sáng tạo do chính học sinh của trường thực hiện, nhằm gây quỹ chăm lo Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình “Xuân sẻ chia – Tết đong đầy”, thu hút sự tham gia tích cực của các cán bộ, giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh trong toàn trường.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu – Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn nói rằng, các em học sinh sau khi trải qua một học kỳ học tập, rèn luyện, thì nay đã dành nhiều thời gian, công sức để tạo ra những sản phẩm thủ công, mỹ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân.
Những sản phẩm này không chỉ là kết quả của quá trình học tập, sáng tạo, trải nghiệm thực tế, mà còn là sự gửi gắm của những mong muốn được chia sẻ với những bạn kém may mắn hơn mình.
Không gian trưng bày, tổ chức đấu giá với nhiều sản phẩm đa dạng về chất liệu, hình thức, có thể kể đến từ tranh nghệ thuật đa chất liệu như tranh đính đá, tranh đất sét 3D, tranh vẽ khổ lớn với chủ đề ngày Tết, gia đình sum vầy, đến các vật phẩm trang trí truyền thống như là nón lá vẽ tay, mẹt tre, quạt giấy.
Ngoài ra, các sản phẩm sáng tạo còn có các sản phẩm thủ công như túi thủ công, giỏ mây tre, bao lì xì thiết kế, cùng với rất nhiều các tác phẩm về thư pháp mang đậm không khí Tết cổ truyền cũng được trưng bày.
Tại các lớp học, không khí càng nhộn nhịp, sôi nổi hơn khi phụ huynh hào hứng tham gia vào các phiên đấu giá, thể hiện sự trân trọng đối với công sức lao động và óc sáng tạo của học sinh.
“Toàn bộ kinh phí thu được từ phiên đấu giá này sẽ được sử dụng để trao quà Tết, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, đồng thời tiếp sức cho công tác khuyến học”, cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu cho hay.
Trong đợt này, Trường tiểu học Trần Văn Ơn đã triển khai 3 dự án để gây quỹ gồm: Đấu giá 207 sản phẩm sáng tạo của học sinh, thu về hơn 72 triệu đồng; bán 300 túi canvas thủ công do học sinh và giáo viên khối 4 thực hiện, thu về gần 11 triệu đồng; dự án “Vườn hoa nhân ái” do Chi đoàn giáo viên đảm nhận, dự kiến sẽ cung ứng khoảng 200 chậu hoa Tết do thầy cô trực tiếp trồng và chăm sóc.
Theo cô Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, điều mà nhà trường mong muốn không chỉ là những phần quà Tết dành cho học sinh khó khăn, mà còn tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội được trải nghiệm, chia sẻ với những bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh kém may mắn.
“Thông qua những hoạt động này, học sinh sẽ được giáo dục lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và biết trân trọng những giá trị cao đẹp của lao động”, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn nhấn mạnh.
Trong lễ chào cờ vào buổi sáng thứ hai đầu tuần hồi cuối tháng 1 vừa qua, thầy trò Trường trung học phổ thông Ten Lơ Man (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức ngày hội thu heo đất.
Hàng chục triệu đồng thu được trong ngày hội sẽ được nhà trường chia làm nhiều phần quà Tết khác nhau, các suất học bổng để dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết năm nay.
Thầy Nguyễn Hùng Khương – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, ngoài các phần quà từ ngày hội thu heo đất, trường luôn quan tâm đặc biệt đến những em học sinh dù gia cảnh chưa được may mắn như các bạn đồng trang lứa, nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Trường vận động thêm từ nhiều nguồn, sử dụng quỹ khuyến học để chăm lo cho những đối tượng học sinh này.
Cũng theo thầy Nguyễn Hùng Khương, những phần quà Tết dành cho học sinh có thể về mặt giá trị vật chất thì chưa nhiều, nhưng sẽ mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn, động viên các em học sinh và người thân trong gia đình thêm ấm áp, vui vẻ trong dịp Tết đến xuân về.
Giáo dục lòng nhân ái từ những hoạt động truyền thống
Chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trường trung học phổ thông Marie Curie (phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) cũng vừa tổ chức Hội xuân “Gieo mầm nhân ái” năm 2026.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo – Hiệu trưởng nhà trường thông tin, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức đưa không gian Tết cổ truyền vào trường học. Đồng thời, thông qua các hoạt động nằm trong ngày hội xuân sẽ gây quỹ để dùng cho các hoạt động thiện nguyện.
Hội xuân được tổ chức dành cho học sinh khối 10, 11 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc Tết cổ truyền, như gian hàng “Xuân yêu thương” là nơi mỗi lớp xây dựng một gian hàng xuân với các sản phẩm handmade do học sinh tự tay thực hiện. Những gian hàng này không chỉ tái hiện lại không khí chợ Tết xưa, mà còn là dịp để các em học sinh chung tay gây quỹ phục vụ cho các hoạt động công tác xã hội của nhà trường.
Ngoài ra, hội xuân còn mang đến cho học sinh nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền như bày mâm ngũ quả ngày Tết, mùng ba Tết thầy, viết thư pháp, không gian văn hóa hiện đại gắn liền với công nghệ số, giúp cho học sinh tiếp cận với các nét văn hóa truyền thống trong bối cảnh giáo dục hội nhập.
Cũng theo thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo, hoạt động này đã quyên góp được 40 triệu đồng, trao tặng 26 suất quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường vui đón Tết.
Trước đó, hồi cuối tháng 1/2026, Trường trung học phổ thông Marie Curie cũng đã tổ chức chiến dịch “Xuân thiện nguyện 2026”. Giáo viên chủ nhiệm khối 10 tổ chức cho học sinh đến thăm, trao quà cho các nhà trẻ mồ côi, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ khuyết tật, nhà mở, nhà dưỡng lão, làng trẻ em SOS và nhiều cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.
Học sinh của trường không chỉ tham gia quyên góp, trao quà mà còn trực tiếp trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với những hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Marie Curie cho biết, với sự đóng góp của 24 lớp 10 trong trường, chương trình đã vận động được gần 200 triệu đồng, cùng với rất nhiều phần quà Tết có ý nghĩa, góp phần mang đến một mùa Xuân đầy ấm áp cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là các em học sinh khó khăn.
