Trường Đại học Hồng Đức thông tin về học phí của Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức

23/06/2026 10:02
Doãn Nhàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường Đại học Hồng Đức làm rõ cơ sở pháp lý, mức hỗ trợ của Nhà nước và phần học phí người học thực tế phải đóng tại Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức năm học 2025-2026.

Một số phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Đức còn băn khoăn về mức học phí năm học 2025-2026, nhất là trong bối cảnh Nhà nước thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập.

Trước vấn đề này, Trường Đại học Hồng Đức đã có thông tin chính thức, làm rõ cơ sở pháp lý, cơ chế hỗ trợ học phí của Nhà nước, cũng như việc xác định mức thu đối với nhà trường.

Hoạt động ngoài giờ của thầy và trò Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức. Ảnh: HDU
Hoạt động ngoài giờ của thầy và trò Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức. Ảnh: HDU

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, tháng 4/2025, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập trên phạm vi cả nước từ năm học 2025-2026.

Để triển khai chủ trương này, Bộ Chính trị, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, mức ngân sách nhà nước bảo đảm cho người học được xác định trên cơ sở mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Chính phủ.

Ngày 3/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trên cơ sở đó, ngày 9/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ học phí đối với người học và cơ chế xác định học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức, đối với các trường công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, ngân sách nhà nước thực hiện chính sách miễn học phí cho người học theo quy định.

Đối với học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần học phí tương đương mức học phí công lập; phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước và mức thu của cơ sở giáo dục do gia đình người học chi trả.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn lý giải, Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức là cơ sở giáo dục công lập thực hiện cơ chế tự bảo đảm 100% chi thường xuyên. Nhà trường không được ngân sách nhà nước cấp kinh phí để chi trả tiền lương, các khoản đóng góp theo lương và kinh phí hoạt động thường xuyên như các trường công lập được ngân sách bảo đảm chi thường xuyên.

Vì vậy, theo quy định của Nghị định số 238/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND, nhà trường phải xây dựng phương án tự chủ tài chính để xác định mức học phí, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quá trình xây dựng và phê duyệt mức học phí phải trải qua nhiều bước theo quy định, bao gồm xây dựng phương án tự chủ tài chính, thẩm định của các sở, ngành liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

Học sinh vẫn được hỗ trợ học phí theo quy định

Ngày 19/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về mức học phí năm học 2025-2026 đối với Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức.

Theo nghị quyết này, mức học phí năm học 2025-2026 của nhà trường được xác định như sau: cấp tiểu học là 1.031.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học cơ sở là 993.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học phổ thông là 1.300.000 đồng/học sinh/tháng.

Căn cứ khoản 1 và khoản 4, Điều 2 của Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí theo từng cấp học.

Cụ thể, mức hỗ trợ đối với cấp tiểu học là 150.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học cơ sở là 160.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng/học sinh/tháng.

Sau khi trừ phần ngân sách nhà nước hỗ trợ, mức học phí người học thực tế phải đóng là: cấp tiểu học 881.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học cơ sở 833.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học phổ thông 1.100.000 đồng/học sinh/tháng.

Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức cho biết, như vậy, học sinh Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ học phí của Nhà nước theo quy định hiện hành.

Phần học phí còn lại là phần kinh phí cần thiết để nhà trường bảo đảm các khoản chi thường xuyên phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Không phải khoản thu mới phát sinh sau khi năm học kết thúc

Khuôn viên Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức. Ảnh: HDU
Khuôn viên Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức. Ảnh: HDU

Về việc triển khai thu học phí, một số phụ huynh băn khoăn khi mức học phí năm học 2025-2026 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định vào tháng 6/2026, thời điểm năm học đã kết thúc.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức, việc triển khai thu học phí trong trường hợp này được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đối với cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, mức học phí phải được xây dựng trên cơ sở phương án tự chủ tài chính, được các cơ quan chuyên môn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Quá trình này phải trải qua nhiều bước, nhiều cơ quan tham gia thẩm định, cho ý kiến trước khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quyết định mức học phí chính thức.

Ngay từ đầu năm học 2025-2026, Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức đã công khai trên website mức học phí dự kiến trong Kế hoạch tuyển sinh và Thông báo tuyển sinh.

Nhà trường đồng thời thông tin rõ tới phụ huynh và học sinh rằng đây là mức dự kiến; việc thu học phí chính thức sẽ thực hiện theo nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Cụ thể, trong Kế hoạch tuyển sinh ngày 10/4/2025 và Thông báo tuyển sinh ngày 17/5/2025, nhà trường đã công khai mức học phí dự kiến để phụ huynh và học sinh được biết, chủ động trong việc lựa chọn và chuẩn bị nguồn tài chính cho con học tập.

Mức học phí dự kiến được công bố gồm: cấp tiểu học là 930.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học cơ sở là 990.000 đồng/học sinh/tháng; cấp trung học phổ thông là 1.300.000 đồng/học sinh/tháng.

Nhà trường cũng thông báo rõ đây là mức học phí dự kiến và sẽ được điều chỉnh tăng, giảm hoặc giữ nguyên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 19/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐND quyết định mức học phí năm học 2025-2026 đối với Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức.

Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 11951/UBND-KTTC ngày 22/6/2026 chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Hồng Đức chỉ đạo Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức tổ chức thực hiện việc thu học phí theo đúng mức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Do vậy, đây không phải là việc Nhà trường tự ý điều chỉnh hoặc đặt ra khoản thu mới sau khi năm học kết thúc; cũng không phải là việc áp dụng một chính sách mới để điều chỉnh các quan hệ đã hoàn thành.

Việc triển khai thu học phí được thực hiện theo nghị quyết của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và đã được nhà trường thông tin tới phụ huynh ngay từ đầu năm học”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Bá Thìn chia sẻ.

Sau khi được ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí, mức học phí thực tế người học phải đóng đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở đều thấp hơn mức học phí dự kiến đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học; riêng cấp trung học phổ thông giữ nguyên theo mức dự kiến.

Nhà trường xây dựng lộ trình thu học phí linh hoạt

Lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức cho biết, để chia sẻ với phụ huynh, Trường TH, THCS&THPT Hồng Đức cũng đã xây dựng lộ trình thu học phí linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình.

Theo đó, phụ huynh không bắt buộc phải nộp toàn bộ số học phí trong một lần mà có thể lựa chọn nộp một đợt hoặc nhiều đợt trong năm học 2026-2027.

Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ xem xét, hướng dẫn và tạo điều kiện phù hợp theo quy định.

Ngoài ra, nhà trường cũng đang nghiên cứu bổ sung các chính sách hỗ trợ người học như: miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; học bổng; chính sách tuyển sinh; trợ cấp khó khăn và các chính sách hỗ trợ khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và phát triển toàn diện.

Doãn Nhàn