Teen đổ xô đi luyện chữ đẹp

20/07/2011 01:36
Luyện chữ đẹp không chỉ dành cho trẻ mới chập chững đi học mà còn thu hút rất nhiều bạn trẻ tuổi "ô mai" có sở thích viết chữ đẹp.

Luyện chữ đẹp không chỉ dành cho trẻ mới chập chững đi học mà còn thu hút rất nhiều bạn trẻ tuổi "ô mai" có sở thích viết chữ đẹp.

Những ngày này, lớp học viết chữ đẹp trong căn phòng nhỏ 42m2 của thầy Dương Tuấn ở phố Hàng Mành, Hoàn Kiếm luôn trong tình trạng quá tải. Được mở từ năm 2001, đến nay đã có hàng nghìn lớp học viên được thầy Tuấn hướng dẫn.

Mỗi ngày có hơn 100 bạn trẻ đến với lớp học.
Mỗi ngày có hơn 100 bạn trẻ đến với lớp học.
 Phần đông là học sinh và sinh viên.
Phần đông là học sinh và sinh viên.

Thầy Tuấn cho biết, nghỉ hè là thời gian lớp học đông hơn cả. "Mỗi ngày lớp đón hơn 100 học viên, chia làm 6 ca học từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đông nhất là các bạn trẻ, sinh viên sư phạm, học sinh tiểu học và mẫu giáo.", thầy Tuấn nói.

Dù nhiều bạn đã qua tuổi thi "vở sạch chữ đẹp" nhưng sức hấp dẫn của những khuôn chữ tròn trịa, mềm mại thể hiện được phần nào tính cách của người viết vẫn đưa các bạn trẻ đến với lớp học này.
Thầy Dương Tuấn (SN 1979) đã có hơn 10 năm làm nghề dạy viết chữ đẹp.

Thầy Dương Tuấn (SN 1979) đã có hơn 10 năm làm nghề dạy
viết chữ đẹp.

Viết chữ đẹp là phải làm sao không đứt rời mạch, không nhấc bút giữa chừng, đảm bảo bút nghiêng đủ 15 độ so với dòng kẻ dọc.

Viết chữ đẹp là phải làm sao không đứt rời mạch, không nhấc
bút giữa chừng, đảm bảo bút nghiêng đủ 15 độ so với dòng kẻ
dọc.

 Dùng bút máy ngòi sắt không bị trơn trượt...
Dùng bút máy ngòi sắt không bị trơn trượt...
 ...từ đó viết các nét thanh, nét đậm theo kiểu đưa nhẹ, kéo mạnh một cách chính xác, dễ tạo nên những vần chữ đẹp hơn.

...từ đó viết các nét thanh, nét đậm theo kiểu đưa nhẹ, kéo mạnh
một cách chính xác, dễ tạo nên những vần chữ đẹp hơn.

Nguyễn Tú Anh (Lớp K29A6, Trường CĐ Sư phạm Hà Nội) chia sẻ:
 Nhiều bạn trẻ tham gia lớp học...
Nhiều bạn trẻ tham gia lớp học vì mê viết chữ đẹp.
Nguyễn Tú Anh (Lớp K29A6, Trường CĐ Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: "Cấp 2 không phải luyện chữ cho học sinh nữa nhưng mình vẫn muốn luyện cho chữ mình thật đẹp. Bởi ngay từ nhỏ mình đã thích viết chữ đẹp rồi, nét chữ nét người mà".

Còn bạn Hiếu Anh (Lớp 11, THPT Trần Nhân Tông) lúc đầu đến với lớp học viết chữ đẹp vì bị cô bạn gái ngồi cạnh chê "chữ như gà bới" nhưng càng học Hiếu Anh lại càng mê. "Học rồi mới biết tiếng Việt không đơn giản như mình tưởng. Nó cũng có nét thanh nét đậm, có nhiều cách viết khác nhau. Viết được tiếng Việt đẹp cũng là cả một nghệ thuật đấy", Hiếu Anh hóm hỉnh.

Luyện viết chữ đẹp cũng là một cách thể hiện tình yêu tiếng Việt.
Luyện viết chữ đẹp cũng là một cách thể hiện tình yêu tiếng Việt.


Ngày nay, khi công nghệ phát triển, phương tiện giao tiếp chính của các bạn trẻ là nhắn tin, chat, gửi email, chữ viết và thư tay không còn được dùng nhiều. Luyện viết chữ đẹp cũng là một cách để các bạn trẻ giữ gìn và phát huy sự tinh túy của tiếng Việt.

Theo Vietnamnet