Tưng bừng lễ tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

29/07/2023 18:59
Thuỷ Uyên
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong hai ngày 29 và 30/7/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 1.600 tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư năm 2023.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, bà Nguyễn Minh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp đối tác. Tham dự chung vui cùng trường còn có phụ huynh, gia đình, bạn bè của các tân khoa.

Trong hai ngày 29 và 30/7/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 1.600 tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư năm 2023.

Trong hai ngày 29 và 30/7/2023, Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức Lễ tốt nghiệp cho gần 1.600 tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư năm 2023.

Năm 2023, trường có 77 thạc sĩ, 1.521 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân được xét tốt nghiệp, 75% sinh viên tốt nghiệp loại Khá, Giỏi.

Ghi nhận những nỗ lực của học viên, sinh viên trong suốt khóa học, dịp này Trường Đại học Thủ Dầu Một đã khen thưởng cho 31 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa toàn khóa.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát biểu tại buổi lễ.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng tại lễ tốt nghiệp, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một nhắn nhủ đến các tân khoa: “Ngày mai, một số trong các gương mặt ở đây sẽ trở thành những người sáng lập nên các công ty, trở thành các nhà khoa học hay các nghệ sĩ hàng đầu; một số khác sẽ trở thành các nhân viên văn phòng, những người thợ lành nghề, những người bán hàng tận tuỵ…

Dù các em ở vị trí công việc nào thì đó đều là những kết quả tuyệt vời, vì chúng ta là một phần làm nên vẻ đẹp đa dạng của cuộc sống.

Các em có thể không thành công như cách chung của xã hội vẫn nghĩ, nhưng có thể thành công theo cách riêng của mình: trở thành một con người lương thiện, chính trực, yêu lao động và biết ước mơ”.

Tham dự chung vui cùng trường còn có phụ huynh, gia đình, bạn bè của các tân khoa.

Tham dự chung vui cùng trường còn có phụ huynh, gia đình, bạn bè của các tân khoa.

Trong suốt 14 năm hình thành và phát triển, trường đã có những bước tiến lớn khẳng định thương hiệu và vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế.

Từ 9 ngành đào tạo khi mới thành lập (2009), đến nay trường đã có 55 ngành đại học, 11 ngành sau đại học; đào tạo hơn 30 nghìn kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư ra trường tham gia vào thị trường lao động.

Năm 2023, trường xếp vị trí thứ 20/184 trường đại học tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Webometrics; Xếp vị trí thứ 15 bảng xếp hạng 100 trường đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng VNUR; Top 5 trường đại học Việt Nam theo bảng xếp hạng SCHIMAGO.

Trường đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 1 năm 2017, chu kỳ 2 năm 2023. 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định MOET, 8 chương trình đạt chuẩn AUN-QA.

Trường cũng là thành viên CDIO thế giới vào năm 2015; thành viên của AUN vào năm 2017 và là đối tác của nhiều trường đại học trong khu vực Châu Á. Trường thực hiện tự chủ tài chính từ ngày 01/01/2022.

Năm 2023, trường có 77 thạc sĩ, 1.521 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân được xét tốt nghiệp.

Năm 2023, trường có 77 thạc sĩ, 1.521 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân được xét tốt nghiệp.

Em Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc, tân thủ khoa ngành Quản lý nhà nước chia sẻ: "Chúng ta đến từ những nơi khác nhau, cùng nhau đi trên một đoạn đường và sau cùng sẽ rẽ những lối riêng của mình.

Hành trình dưới mái nhà Trường Đại học Thủ Dầu Một tuy khép lại, nhưng là cánh cửa để chúng ta tự tin mở ra một chân trời mới.

Hãy mang theo những niềm vui, tiếng cười cùng những kiến thức, kỹ năng đã lĩnh hội để làm nền tảng cho hành trình tiếp theo của cuộc đời mình.

Sau ngày hôm nay, hy vọng mọi kỷ niệm thời sinh viên tại Trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ được các anh chị và các bạn lưu giữ ở một nơi nào đó trong tim mình, để sau này khi nhìn lại chúng ta vẫn đầy tự hào vì đã là một phần của TDMU. Chúc cho tất cả chúng ta đều thành công trên con đường mà mình đã chọn".

Thuỷ Uyên