Bị kết án 4 năm tù, Berlusconi may mắn chỉ phải ngồi 12 tháng

26/10/2012 22:39
Trần Long
(GDVN) - Ông chủ của Rossoneri đã bị kết tội vì có liên quan tới một vụ trốn thuế trong lĩnh vực làm phim.
Người đàn ông 76 tuổi, người từng giữ chức Thủ tướng Italia, vừa cùng với 10 người khác bị đưa ra tòa vì có dính vào một kế hoạch mờ ám. Theo đó Berlusconi muốn mua các bộ phim được sản xuất tại Hoa Kỳ cho công ty của ông, Mediaset, thông qua một công ty ở quốc gia khác có mức thuế thấp hơn để tránh thuế trực tiếp từ chính phủ Italia.
Người đàn ông 76 tuổi, người từng giữ chức Thủ tướng Italia, vừa cùng với 10 người khác bị đưa ra tòa vì có dính vào một kế hoạch mờ ám. Theo đó Berlusconi muốn mua các bộ phim được sản xuất tại Hoa Kỳ cho công ty của ông, Mediaset, thông qua một công ty ở quốc gia khác có mức thuế thấp hơn để tránh thuế trực tiếp từ chính phủ Italia.
Theo cáo trạng của tòa án, Berlusconi đã tìm cách đăng ký số phim đã mua bằng một cái tên khác (tiếng Ý) nhằm tránh bị đánh thuế nhập khẩu. Qua đó, ông chủ của Milan đút túi 250 triệu euro. Vụ việc bị phát hiện sau khi Berlusconi thất bại trong việc chứng minh tài chính của công ty Mediaset.
Theo cáo trạng của tòa án, Berlusconi đã tìm cách đăng ký số phim đã mua bằng một cái tên khác (tiếng Ý) nhằm tránh bị đánh thuế nhập khẩu. Qua đó, ông chủ của Milan đút túi 250 triệu euro. Vụ việc bị phát hiện sau khi Berlusconi thất bại trong việc chứng minh tài chính của công ty Mediaset.
Sau nhiều vụ rắc rối pháp lý nhưng vẫn thoát tội vì lý do thời gian hay thiếu bằng chứng, giờ là lần đầu tiên Berlusconi vướng vòng lao lý với bản án là 4 năm tù. Tuy nhiên nhờ một lỗ hổng của luật pháp Italia, trong đó có luật Ân Xá năm 2006 nhằm giảm thiểu sự quá tải ở các nhà tù, ngày cựu thủ tướng nước Ý sẽ chỉ phải ngồi nhà đá 12 tháng.
Sau nhiều vụ rắc rối pháp lý nhưng vẫn thoát tội vì lý do thời gian hay thiếu bằng chứng, giờ là lần đầu tiên Berlusconi vướng vòng lao lý với bản án là 4 năm tù. Tuy nhiên nhờ một lỗ hổng của luật pháp Italia, trong đó có luật Ân Xá năm 2006 nhằm giảm thiểu sự quá tải ở các nhà tù, ngày cựu thủ tướng nước Ý sẽ chỉ phải ngồi nhà đá 12 tháng.
Đây sẽ là một cú đánh lớn vào cá nhân Silvio Berlusconi cả về khía cạnh tài sản lẫn quyền sở hữu AC Milan (và nhiều vấn đề khác). Ngài cựu thủ tướng sẽ phải chi một số tiền khá lớn sau vụ kiện này, mà hiện tại AC Milan thì đang trong tình trạng tài chính không mấy khả quan. Tình thế này không khác gì Nguyễn Đức Kiên với CLB bóng đá Hà Nội.
Đây sẽ là một cú đánh lớn vào cá nhân Silvio Berlusconi cả về khía cạnh tài sản lẫn quyền sở hữu AC Milan (và nhiều vấn đề khác). Ngài cựu thủ tướng sẽ phải chi một số tiền khá lớn sau vụ kiện này, mà hiện tại AC Milan thì đang trong tình trạng tài chính không mấy khả quan. Tình thế này không khác gì Nguyễn Đức Kiên với CLB bóng đá Hà Nội.
Trần Long