Bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐT giúp hoạt động của trường thuận lợi hơn

27/10/2023 06:22
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ trương “bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường” đã được quy định trong các văn bản của Đảng, các trường đều phải thực hiện đúng.

Ngày 10/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 125-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Khoản 5, Điều 8, Quy định 125 nêu: “...Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng quản lý (hội đồng trường) ở nơi có hội đồng quản lý (hội đồng trường);...”.

Như vậy, quy định trên đã thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII là: “bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch hội đồng trường".

Quy định 125 đã một lần nữa khẳng định sự cấp thiết của việc thực hiện “bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng trường”, để các thiết chế đảng ủy, hội đồng trường phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt, để hội đồng trường có thực quyền hơn, có quyền quyết định công việc, chiến lược, đường hướng phát triển của nhà trường trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật.

Dẫu vậy, đến nay vẫn còn một số trường đại học công lập vẫn chưa thực hiện được chủ trương trên, dẫn tới việc thực hiện tự chủ còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận định, đây là một chủ trương đúng đắn, đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy và hội đồng trường, đảm bảo thực tiễn triển khai hoạt động của cơ sở giáo dục đại học có sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả.

Thực hiện được “bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng trường” thì các hoạt động của trường sẽ được triển khai thuận lợi hơn, đồng thời giúp hội đồng trường phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ mình.

Đảng lãnh đạo toàn diện và đưa ra các chủ trương, đường lối, hội đồng trường với vai trò quản trị thông qua nghị quyết tập thể để thực hiện hóa các đường lối, chủ trương của Đảng.

Thiết chế đảng ủy và hội đồng trường có những nét tương đồng trong chức năng, vai trò, nhiệm vụ như quản trị, định hướng phát triển nhà trường nên chủ trương “bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng trường” là phù hợp, tạo nên sự thống nhất trong lãnh đạo và quản trị.

“Thời gian qua, trường nào đã thực hiện theo đúng chủ trương này thì sẽ rất thuận tiện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Còn vấn đề ai đứng đầu cơ sở giáo dục đại học không phải điều quá quan trọng, điều quan trọng là đảng ủy, hội đồng trường hay ban giám hiệu đều phải thực hiện cho đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Đảng ủy, hội đồng trường có vai trò lãnh đạo, quản trị, còn ban giám hiệu có vai trò quản lý, thực hiện chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, chiến lược của đảng ủy và hội đồng trường đặt ra”, thầy Quân phân tích.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Quân cho rằng, thời gian tới, các trường đại học cần có lộ trình hợp lý để tiến tới thực hiện đúng chủ trương “bí thư đảng ủy kiêm/đồng thời là chủ tịch hội đồng trường”.

Cùng chia sẻ về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủy Lợi cho biết, đến nay, Hội đồng trường của Trường Đại học Thủy lợi đã đến khóa thứ IV. Ngay từ khi Luật Giáo dục Đại học 2018 có hiệu lực, nhà trường đã thực hiện đúng theo luật.

Nhà trường thực hiện tốt theo quy định chung, đặc biệt với chủ trương: “bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường” theo tinh thần của Nghị quyết số 19.

Theo thầy Nguyễn Hữu Huế, bước vào tiến trình tự chủ, với một số cơ sở giáo dục đại học, với xã hội thì hội đồng trường vẫn là một thiết chế mới, chính vì vậy, việc triển khai thực hiện ở một số đơn vị vẫn còn khó khăn. Nhưng nếu thực hiện được chủ trương trên thì sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình hoạt động, đặc biệt là đảm bảo tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động quản trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủy Lợi. Ảnh: Website nhà trường

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủy Lợi. Ảnh: Website nhà trường

Tại Trường Đại học Thủy lợi, quan trọng là các bên thực hiện đúng vai trò, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, tập thể lãnh đạo của nhà trường chia sẻ công việc để phát huy hiệu quả quản trị.

Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, đảng ủy thống nhất chỉ đạo, ra nghị quyết. Căn cứ vào đó, hội đồng trường thực hiện theo nghị quyết của đảng và đưa ra các nghị quyết định hướng phát triển nhà trường. Còn ban giám hiệu có vai trò quản lý, điều hành, thực hiện các chủ trương đã đề ra.

“Chủ trương “bí thư đảng ủy kiêm/đồng thời là chủ tịch hội đồng trường” đã được quy định trong các văn bản của Đảng. Khi đã là quy định chung thì các trường đại học công lập đều cần phải thực hiện theo đúng chủ trương này”, Phó Giáo sư Nguyễn Hữu Huế nêu quan điểm.

Phạm Minh