Góc ảnh: Bạo loạn sân cỏ dữ dội, ít nhất 74 người thiệt mạng

02/02/2012 08:32
X.T
(GDVN) - Một cảnh tưởng bạo loạn chưa từng có đã xảy ra trên sân cỏ Ai Cập khiến hơn 70 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. (Xem clip vụ loạn đả đẫm máu) (Xem clip bàn thắng đẹp của trận đấu)
Bạo lực bùng phát trong trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahlyl tại giải VĐQG Ai Cập. (13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết)
Bạo lực bùng phát trong trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahlyl tại giải VĐQG Ai Cập. (13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết)
Sau khi Al-Masry đánh bại Al-Ahly với tỉ số 3-1, hàng trăm CĐV quá khích của CLB Al-Masry đã tràn xuống sân tấn công cầu thủ đối phương và các nhân viên an ninh. (13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết)
Sau khi Al-Masry đánh bại Al-Ahly với tỉ số 3-1, hàng trăm CĐV quá khích của CLB Al-Masry đã tràn xuống sân tấn công cầu thủ đối phương và các nhân viên an ninh. (13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết)
Họ lao vào tấn công đội cầu thủ Al-Ahly, khiến họ phải bỏ chạy thục mạng vào bên trong SVĐ để thoát thân. (13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết)
Họ lao vào tấn công đội cầu thủ Al-Ahly, khiến họ phải bỏ chạy thục mạng vào bên trong SVĐ để thoát thân. (13 thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá, hơn 1000 người chết)
Lực lượng an ninh quá mỏng đã không thể ngăn cản và không chế được hàng trăm hooligan.
Lực lượng an ninh quá mỏng đã không thể ngăn cản và không chế được hàng trăm hooligan.
Pháo sáng liên tục được đốt trên khán đài và ném thẳng xuống sân, gần nơi lực lượng an ninh đang đứng
Pháo sáng liên tục được đốt trên khán đài và ném thẳng xuống sân, gần nơi lực lượng an ninh đang đứng
Ít nhất 74 người đã chết, gần 200 người bị thương nặng và hơn 1.000 người bị thương nhẹ.
Ít nhất 74 người đã chết, gần 200 người bị thương nặng và hơn 1.000 người bị thương nhẹ.
Nguyên nhân chính của bạo loạn là do những ngọn lửa bùng phát dữ dội trên các khán đài khiến hàng ngàn CĐV nháo nhào, dẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có.
Nguyên nhân chính của bạo loạn là do những ngọn lửa bùng phát dữ dội trên các khán đài khiến hàng ngàn CĐV nháo nhào, dẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có.
Nhận định ban đầu cho rằng, đa số các CĐV chết vì bị giẫm đạp và ngạt thở
Nhận định ban đầu cho rằng, đa số các CĐV chết vì bị giẫm đạp và ngạt thở
Lực lượng an ninh sân hoàn toàn bất lực và phó mặc cho số mệnh
Lực lượng an ninh sân hoàn toàn bất lực và phó mặc cho số mệnh
Con số thương vong sẽ tiếp tục được tăng lên khi một lượng lớn các CĐV năm tại các bệnh viện ở Port Said đang trong tình trạng nguy kịch
Con số thương vong sẽ tiếp tục được tăng lên khi một lượng lớn các CĐV năm tại các bệnh viện ở Port Said đang trong tình trạng nguy kịch
BTC giải VĐQG Ai Cập đã tiến hành đình chỉ vô thời hạn giải đấu. Thậm chí đã có những đội bóng xin rút khỏi giải.
BTC giải VĐQG Ai Cập đã tiến hành đình chỉ vô thời hạn giải đấu. Thậm chí đã có những đội bóng xin rút khỏi giải.
BTC giải VĐQG Ai Cập đã tiến hành đình chỉ vô thời hạn giải đấu. Thậm chí đã có những đội bóng xin rút khỏi giải.
BTC giải VĐQG Ai Cập đã tiến hành đình chỉ vô thời hạn giải đấu. Thậm chí đã có những đội bóng xin rút khỏi giải.
Bạo động bóng đá xảy ra ở sân Port Said giữa đội chủ nhà al-Masry và đội Al Ahli của Cairo, đội bóng thành công nhất của Ai Cập, vào ngày 1/2.
Bạo động bóng đá xảy ra ở sân Port Said giữa đội chủ nhà al-Masry và đội Al Ahli của Cairo, đội bóng thành công nhất của Ai Cập, vào ngày 1/2.
Thứ trưởng Bộ Y tế Ai Cập Hesham Sheiha gọi đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Ai Cập.
Thứ trưởng Bộ Y tế Ai Cập Hesham Sheiha gọi đây là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Ai Cập.
Các cổ động viên đã mang cả dao và diêm vào sân.
Các cổ động viên đã mang cả dao và diêm vào sân.
Đây là một vụ bạo động đã được sắp xếp trước?
Đây là một vụ bạo động đã được sắp xếp trước?
Nhưng giới chức quân đội cầm quyền cho biết cuộc chuyển giao quyền lực cho chính quyền quân sự không vì vụ việc mà bị ảnh hưởng.
Nhưng giới chức quân đội cầm quyền cho biết cuộc chuyển giao quyền lực cho chính quyền quân sự không vì vụ việc mà bị ảnh hưởng.
Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim cho biết 47 người đã bị bắt do liên quan đến vụ việc.
Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim cho biết 47 người đã bị bắt do liên quan đến vụ việc.
Cổ động viên tràn xuống sân cỏ đuổi theo các cầu thủ Al Ahli.
Cổ động viên tràn xuống sân cỏ đuổi theo các cầu thủ Al Ahli.
Lửa cháy trên khán đài.
Lửa cháy trên khán đài.
X.T