Messi, Ronaldo và Iniesta vào danh sách rút gọn Quả bóng Vàng 2012

29/11/2012 21:07
Trần Long
(GDVN) - Như vậy là cuộc đua tam mã đã được xác định với 3 ứng cử viên cùng đến từ La Liga, 3 cái tên rất quen thuộc.
Tạp chí France Football và FIFA đã công bố tên 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2012, và đó là 3 cái tên cùng đến từ La Liga: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andres Iniesta.
Tạp chí France Football và FIFA đã công bố tên 3 ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2012, và đó là 3 cái tên cùng đến từ La Liga: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andres Iniesta.
Lionel Messi đã ghi được 82 bàn thắng kể từ tháng 1/2012, và anh chỉ cần thêm 3 bàn nữa là phá vỡ kỷ lục 85 bàn thắng trong thời gian 12 tháng mà Gerd Muller lập được. Với Barcelona, Messi đoạt Copa del Rey, còn với Argentina thì anh đang đưa đội tuyển xứ Tango tới ngôi đầu của vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ.
Lionel Messi đã ghi được 82 bàn thắng kể từ tháng 1/2012, và anh chỉ cần thêm 3 bàn nữa là phá vỡ kỷ lục 85 bàn thắng trong thời gian 12 tháng mà Gerd Muller lập được. Với Barcelona, Messi đoạt Copa del Rey, còn với Argentina thì anh đang đưa đội tuyển xứ Tango tới ngôi đầu của vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ.
Cristiano Ronaldo đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Real Madrid tại La Liga mùa giải 2011/12 với 46 bàn thắng. Anh đồng thời lọt vào bán kết EURO 2012 cùng ĐT Bồ Đào Nha trước khi bị loại bởi nhà vô địch Tây Ban Nha.
Cristiano Ronaldo đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của Real Madrid tại La Liga mùa giải 2011/12 với 46 bàn thắng. Anh đồng thời lọt vào bán kết EURO 2012 cùng ĐT Bồ Đào Nha trước khi bị loại bởi nhà vô địch Tây Ban Nha.
Trong khi đó, Andres Iniesta là Cầu thủ xuất sắc nhất của EURO 2012 khi đưa Tây Ban Nha tới chức vô địch châu Âu thứ 2 liên tiếp và là chức vô địch tại giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp. Bên cạnh đó anh cũng giành Copa del Rey cùng Barcelona.
Trong khi đó, Andres Iniesta là Cầu thủ xuất sắc nhất của EURO 2012 khi đưa Tây Ban Nha tới chức vô địch châu Âu thứ 2 liên tiếp và là chức vô địch tại giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp. Bên cạnh đó anh cũng giành Copa del Rey cùng Barcelona.
Lionel Messi đã 3 lần đoạt Quả bóng Vàng từ năm 2009 tới 2011, trong khi Cristiano Ronaldo đoạt giải thưởng năm 2008 nhưng sau đó về nhì vào năm 2009 và 2011. Andres Iniesta về nhì năm 2010.
Lionel Messi đã 3 lần đoạt Quả bóng Vàng từ năm 2009 tới 2011, trong khi Cristiano Ronaldo đoạt giải thưởng năm 2008 nhưng sau đó về nhì vào năm 2009 và 2011. Andres Iniesta về nhì năm 2010.
Trong khi đó, FIFA cũng công bố 3 ứng cử viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm, đó là Vicente del Bosque (ĐT Tây Ban Nha), Pep Guardiola (trước của Barcelona) và Jose Mourinho (Real Madrid). 3 ứng cử viên cho giải thưởng Puskas (Bàn thắng của năm) là Neymar, Radamel Falcao và Miroslav Stoch. Marta, Abby Wambach và Alex Morgan là 3 ứng cử viên cho danh hiệu Nữ cầu thủ của năm.
Trong khi đó, FIFA cũng công bố 3 ứng cử viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm, đó là Vicente del Bosque (ĐT Tây Ban Nha), Pep Guardiola (trước của Barcelona) và Jose Mourinho (Real Madrid). 3 ứng cử viên cho giải thưởng Puskas (Bàn thắng của năm) là Neymar, Radamel Falcao và Miroslav Stoch. Marta, Abby Wambach và Alex Morgan là 3 ứng cử viên cho danh hiệu Nữ cầu thủ của năm.
Trần Long