Rooney lập cú đúp, Anh giải quyết Bulgaria trong vòng 1 hiệp

03/09/2011 09:36
Đỗ Âu
(GDVN) - Cú đúp của Rooney và bàn thắng của Gary Cahill đã giúp ĐT Anh rời Bulgaria với một chiến thắng được định đoạt ngay trong 45 phút đầu tiên.

Chris Smalling có trận ra mắt ĐT Anh với vị trí hậu vệ phải trong khi Gary Cahill đá cặp trung vệ cùng John Terry. Tân binh của Tottenham Scott Parker được giao trách nhiệm ở hàng tiền vệ thay Frank Lampard, và Ashley Young hỗ trợ Wayne Rooney trên hàng công. Bên phía đội chủ nhà, anh em nhà Petrov là chỗ dựa của Bulgaria thời hậu Berbatov.

Gary Cahill trượt người mở tỷ số
Gary Cahill trượt người mở tỷ số
Ra sân với một bộ áo có phần lòe loẹt, nhưng lối chơi của ĐT Anh tỏ ra khá đơn giản và hiệu quả được tô đậm. Phút 12, bóng được phá ra không tốt sau quả phạt góc của Ashley Young và một hậu vệ của Bulgaria đã không dâng lên khi Gareth Barry chọc khe cho Gary Cahill, người có pha dứt điểm chạm người thủ môn Mihaylov đi vào khung thành. Fabio Capello mỉm cười không chỉ vì đây là bàn đầu tiên của Cahill sau 4 lần khoác áo ĐT, mà đó lại từ một pha phá bẫy việt vị.

Thế trận còn trở nên dễ dàng hơn nữa cho Tam Sư bởi sức tấn công từ Bulgaria chỉ phụ thuộc vào hai anh em Stilian – Martin Petrov. Phút 21, Stewart Downing đá phạt góc cho John Terry nhưng Wayne Rooney đã băng lên trước đánh đầu để tranh công của đội trưởng, nâng tỷ số lên 2-0.
Rooney đánh đầu tranh công với Terry
Rooney đánh đầu tranh công với Terry
Và tới phút 45, Scott Parker chặn được một đợt tấn công của đội chủ nhà trước khi đẩy bóng cho Walcott. Tiền vệ này đột phá trung lộ trước khi chuyền cho Young ở tư thế rất thoáng bên cánh phải và tân binh của MU có đường căng ngang cực kỳ thuận lợi để Rooney sút cận thành ấn định tỷ số 3-0 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Trong những phút còn lại của trận đấu, nỗ lực chính của ĐT Anh là giúp Rooney hoàn tất cú hat-trick của mình. Nhưng chân sút đầu thưa tóc này không thể tìm thêm bàn thắng, trong khi Bulgaria dù rất nỗ lực nhưng chỉ tung ra những đợt tấn công vô hại. Thắng trận 3-0, tuyển Anh chỉ cần lập lại chiến thắng trong hai trận còn lại của bảng G là sẽ lọt vào vòng chung kết EURO 2012.

Đội hình xuất phát:

Bulgaria (4-4-2): Mihaylov - Bandalovski (Sarmov 46’), Zanev, Milanov, Bodurov - Georgiev, Stilian Petrov, Ivanov, Martin Petrov - Popov (Marqhinhos 81’), Genkov (Bozhilov 61’)

Anh (4-4-1-1): Hart - Smalling, Cahill, Terry, Cole - Walcott (Johnson 83’), Parker, Barry (Lampard 80’), Downing - Young (Milner 62’) - Rooney

Bàn thắng: Anh - Cahill (12’), Rooney (21’, 45’)

Kết quả: Anh thắng 3-0
Đỗ Âu