Tin chuyển nhượng chiều 9/8: Sao trẻ Brazil “lật kèo” với Man Utd

09/08/2012 18:51
Trần Long

(GDVN) – Hợp đồng đã được thảo sẵn để Lucas Moura chính thức trở thành Quỷ Đỏ, thế nhưng sự xuất hiện của PSG ở phút chót đã làm thay đổi câu chuyện.

1. Người đại diện của tuyển thủ Olympic Brazil, Lucas Moura, cho hay Moura đã đồng ý những điều khoản cá nhân với Man Utd nhưng sau khi được Paris Saint-Germain thuyết phục thì lại chuyển sang chơi cho đội bóng nước Pháp. “Mọi thứ giữa Man Utd và Sao Paulo đã được chấp thuận, bản hợp đồng đã được thảo xong và chỉ chờ để được ký. Nhưng rồi Leonardo (giám đốc thể thao của PSG) gọi điện cho tôi và nói muốn được trò chuyện với Lucas. Ông ấy là người Brazil nên Lucas đã dễ bị thuyết phục”.
1. Người đại diện của tuyển thủ Olympic Brazil, Lucas Moura, cho hay Moura đã đồng ý những điều khoản cá nhân với Man Utd nhưng sau khi được Paris Saint-Germain thuyết phục thì lại chuyển sang chơi cho đội bóng nước Pháp. “Mọi thứ giữa Man Utd và Sao Paulo đã được chấp thuận, bản hợp đồng đã được thảo xong và chỉ chờ để được ký. Nhưng rồi Leonardo (giám đốc thể thao của PSG) gọi điện cho tôi và nói muốn được trò chuyện với Lucas. Ông ấy là người Brazil nên Lucas đã dễ bị thuyết phục”.
2. HLV trưởng của Barcelona là ông Tito Vilanova đã cho hay ông không muốn nói điều gì về Alex Song, người được cho là có thể sẽ rời Arsenal để theo gót Cesc Fabregas chuyển tới Nou Camp. Song còn 2 năm hợp đồng và nếu trong 12 tháng tới Arsenal không thuyết phục được anh gia hạn, họ có thể sẽ phải đối mặt với một vụ Van Persie thứ 2. Tuy nhiên Vilanova từ chối bình luận về điều đó: “Tôi không muốn nói về ai không thuộc đội bóng của tôi. Nếu nói về họ sẽ là thiếu tôn trọng với đội bóng chủ quản”.
2. HLV trưởng của Barcelona là ông Tito Vilanova đã cho hay ông không muốn nói điều gì về Alex Song, người được cho là có thể sẽ rời Arsenal để theo gót Cesc Fabregas chuyển tới Nou Camp. Song còn 2 năm hợp đồng và nếu trong 12 tháng tới Arsenal không thuyết phục được anh gia hạn, họ có thể sẽ phải đối mặt với một vụ Van Persie thứ 2. Tuy nhiên Vilanova từ chối bình luận về điều đó: “Tôi không muốn nói về ai không thuộc đội bóng của tôi. Nếu nói về họ sẽ là thiếu tôn trọng với đội bóng chủ quản”.
3. Tờ Daily Mail đưa tin Chelsea đã ra giá 20 triệu bảng cho cầu thủ tấn công người Đức Andre Schurrle, người đã góp mặt tại EURO 2012. Chelsea đã theo đuổi Schurrle trong mùa hè này nhưng lần ra giá trước đó (16 triệu bảng) đã bị Bayer Leverkusen từ chối. Chelsea được cho là đang tiến hành trẻ hóa đồng loạt nên chỉ tập trung mua những cầu thủ trẻ, mà mới đây Eden Hazard, Marko Marin và Oscar là những ví dụ.
3. Tờ Daily Mail đưa tin Chelsea đã ra giá 20 triệu bảng cho cầu thủ tấn công người Đức Andre Schurrle, người đã góp mặt tại EURO 2012. Chelsea đã theo đuổi Schurrle trong mùa hè này nhưng lần ra giá trước đó (16 triệu bảng) đã bị Bayer Leverkusen từ chối. Chelsea được cho là đang tiến hành trẻ hóa đồng loạt nên chỉ tập trung mua những cầu thủ trẻ, mà mới đây Eden Hazard, Marko Marin và Oscar là những ví dụ.
4. Liverpool đã chính thức khẳng định họ đã nhận được đề nghị hỏi mua Daniel Agger của Man City. HLV Brendan Rodgers chính là người xác thực thông tin, tuy nhiên ông cũng đồng thời cho biết mức giá vào khoảng 20 triệu bảng của City dành cho trung vệ người Đan Mạch là “quá xa so với giá trị thực của Agger với CLB”. Có tin nếu không mua được Agger, City sẽ chuyển sang Diego Godin của Atletico Madrid.
4. Liverpool đã chính thức khẳng định họ đã nhận được đề nghị hỏi mua Daniel Agger của Man City. HLV Brendan Rodgers chính là người xác thực thông tin, tuy nhiên ông cũng đồng thời cho biết mức giá vào khoảng 20 triệu bảng của City dành cho trung vệ người Đan Mạch là “quá xa so với giá trị thực của Agger với CLB”. Có tin nếu không mua được Agger, City sẽ chuyển sang Diego Godin của Atletico Madrid.
5. Giám đốc thể thao Walter Sabatini của AS Roma đã nói với báo chí Italia rằng trong trường hợp Daniele De Rossi muốn ra đi và CLB không có cách nào giữ anh lại, họ sẽ đồng ý chuyển nhượng anh tới đội bóng nào mà anh muốn và ra giá hợp lý. Thông tin này liên quan tới Man City, bởi Roberto Mancini đã muốn có De Rossi trong hơn 1 năm nay và đã đề ra mức giá 25 triệu bảng cho tuyển thủ xứ mỳ ống. Nếu vụ này được thực hiện, có thể The Citizens sẽ cân nhắc bán đứt Nigel De Jong, người đang được Inter Milan quan tâm.
5. Giám đốc thể thao Walter Sabatini của AS Roma đã nói với báo chí Italia rằng trong trường hợp Daniele De Rossi muốn ra đi và CLB không có cách nào giữ anh lại, họ sẽ đồng ý chuyển nhượng anh tới đội bóng nào mà anh muốn và ra giá hợp lý. Thông tin này liên quan tới Man City, bởi Roberto Mancini đã muốn có De Rossi trong hơn 1 năm nay và đã đề ra mức giá 25 triệu bảng cho tuyển thủ xứ mỳ ống. Nếu vụ này được thực hiện, có thể The Citizens sẽ cân nhắc bán đứt Nigel De Jong, người đang được Inter Milan quan tâm.
6. Liverpool có vẻ như sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng thứ 2 cho mùa giải mới khi báo chí Anh đưa tin họ đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng cho tiền vệ Joe Allen, học trò cũ của Brendan Rodgers ở Swansea. Mức giá được đồng thuận là 15 triệu bảng, và nếu có ai nói rằng trả như thế quá cao, thì con số sau có thể thuyết phục người đó: Allen chuyền chính xác tới 91% trong mùa giải 2011/12, trong khi Iniesta chuyền được 89,5%. Chuyền bóng là vấn đề lớn nhất của Liverpool mùa trước nên với việc Rodgers mang lối chơi bóng ngắn tới Anfield, Allen sẽ là người thích hợp.
6. Liverpool có vẻ như sắp hoàn tất vụ chuyển nhượng thứ 2 cho mùa giải mới khi báo chí Anh đưa tin họ đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng cho tiền vệ Joe Allen, học trò cũ của Brendan Rodgers ở Swansea. Mức giá được đồng thuận là 15 triệu bảng, và nếu có ai nói rằng trả như thế quá cao, thì con số sau có thể thuyết phục người đó: Allen chuyền chính xác tới 91% trong mùa giải 2011/12, trong khi Iniesta chuyền được 89,5%. Chuyền bóng là vấn đề lớn nhất của Liverpool mùa trước nên với việc Rodgers mang lối chơi bóng ngắn tới Anfield, Allen sẽ là người thích hợp.
7. Real Madrid có vẻ như đã nhận được tin mừng liên quan tới vụ Luka Modric, đó là Paris Saint-Germain đã thôi nghĩ tới tiền vệ người Croatia sau khi đã có Lucas Moura. Với việc chỉ có Real là thực sự dám đáp ứng mức giá 40 triệu bảng mà Tottenham đặt ra, họ đang một mình một đường đua. Vấn đề tất nhiên vẫn nằm ở Tottenham, họ ràng buộc Modric tới năm 2016 do đó có quyền làm giá nếu thấy Real trả thấp.
7. Real Madrid có vẻ như đã nhận được tin mừng liên quan tới vụ Luka Modric, đó là Paris Saint-Germain đã thôi nghĩ tới tiền vệ người Croatia sau khi đã có Lucas Moura. Với việc chỉ có Real là thực sự dám đáp ứng mức giá 40 triệu bảng mà Tottenham đặt ra, họ đang một mình một đường đua. Vấn đề tất nhiên vẫn nằm ở Tottenham, họ ràng buộc Modric tới năm 2016 do đó có quyền làm giá nếu thấy Real trả thấp.
8. Sau Arsenal và Liverpool, giờ lại có tin AC Milan muốn có sự phục vụ của Nuri Sahin từ Real Madrid. Nguyên nhân rất dễ giải thích: Milan cần tiền vệ, nhưng họ đang thiếu tiền, do đó họ đi mượn. Mark Van Bommel và Clarence Seedorf đều đã ra đi khiến tuyến giữa của Milan mỏng manh và cần bổ sung.
8. Sau Arsenal và Liverpool, giờ lại có tin AC Milan muốn có sự phục vụ của Nuri Sahin từ Real Madrid. Nguyên nhân rất dễ giải thích: Milan cần tiền vệ, nhưng họ đang thiếu tiền, do đó họ đi mượn. Mark Van Bommel và Clarence Seedorf đều đã ra đi khiến tuyến giữa của Milan mỏng manh và cần bổ sung.
Trần Long