Tin hot 28/2: Arsenal lãi to nhờ 'bán máu'

28/02/2012 06:18
H.Quân
(GDVN) - Arsenal hưởng lợi nhuận nhờ bán Fabregas & Nasri, Ronaldo tiếp tục đứng đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng, Balotelli bị gạch tên khỏi tuyển Italia...
1. Quyết định bán Cesc Fabregas và Samir Nasri của Arsenal mùa hè năm 2011 đã mang lại cho họ một khoản lợi nhuận trước thuế vào khoảng 49,5 triệu bảng, theo bản báo cáo tài chính từ tháng 5 tới tháng 11/2011. Theo bản báo cáo, The Gunners đã thu về 63 triệu bảng từ các hoạt động bán cầu thủ trong khi đầu tư 74,7 triệu bảng vào tân binh và các hoạt động gia hạn hợp đồng.
1. Quyết định bán Cesc Fabregas và Samir Nasri của Arsenal mùa hè năm 2011 đã mang lại cho họ một khoản lợi nhuận trước thuế vào khoảng 49,5 triệu bảng, theo bản báo cáo tài chính từ tháng 5 tới tháng 11/2011. Theo bản báo cáo, The Gunners đã thu về 63 triệu bảng từ các hoạt động bán cầu thủ trong khi đầu tư 74,7 triệu bảng vào tân binh và các hoạt động gia hạn hợp đồng.
1. Quyết định bán Cesc Fabregas và Samir Nasri của Arsenal mùa hè năm 2011 đã mang lại cho họ một khoản lợi nhuận trước thuế vào khoảng 49,5 triệu bảng, theo bản báo cáo tài chính từ tháng 5 tới tháng 11/2011. Theo bản báo cáo, The Gunners đã thu về 63 triệu bảng từ các hoạt động bán cầu thủ trong khi đầu tư 74,7 triệu bảng vào tân binh và các hoạt động gia hạn hợp đồng.
1. Quyết định bán Cesc Fabregas và Samir Nasri của Arsenal mùa hè năm 2011 đã mang lại cho họ một khoản lợi nhuận trước thuế vào khoảng 49,5 triệu bảng, theo bản báo cáo tài chính từ tháng 5 tới tháng 11/2011. Theo bản báo cáo, The Gunners đã thu về 63 triệu bảng từ các hoạt động bán cầu thủ trong khi đầu tư 74,7 triệu bảng vào tân binh và các hoạt động gia hạn hợp đồng.
2. Cũng liên quan tới Arsenal, CLB vừa nhận được những lời cáo buộc từ phía Tottenham vì những hành vi xúc phạm HLV và cầu thủ Tottenham của CĐV Arsenal. Cá nhân Harry Redknapp đã nghe thấy những lời chế giễu ông trên khán đài về chiếc ghế HLV ở đội tuyển Anh và vụ trốn thuế diễn ra cách đây 1 tháng. Giữa Redknapp và một fan Arsenal đã có lời qua tiếng lại căng thẳng với nhau khiến CĐV này sau đó bị đuổi ra khỏi sân.
2. Cũng liên quan tới Arsenal, CLB vừa nhận được những lời cáo buộc từ phía Tottenham vì những hành vi xúc phạm HLV và cầu thủ Tottenham của CĐV Arsenal. Cá nhân Harry Redknapp đã nghe thấy những lời chế giễu ông trên khán đài về chiếc ghế HLV ở đội tuyển Anh và vụ trốn thuế diễn ra cách đây 1 tháng. Giữa Redknapp và một fan Arsenal đã có lời qua tiếng lại căng thẳng với nhau khiến CĐV này sau đó bị đuổi ra khỏi sân.
Ngoài ra, Arsenal cũng đang chờ đợi bản báo cáo từ phía trọng tài Mike Dean. Ông trọng tài này có vẻ như đã bị ném một đồng xu vào đầu khi thưởng cho Tottenham quả phạt đền trong hiệp 1 (được Emmanuel Adebayor thực hiện thành công).
Ngoài ra, Arsenal cũng đang chờ đợi bản báo cáo từ phía trọng tài Mike Dean. Ông trọng tài này có vẻ như đã bị ném một đồng xu vào đầu khi thưởng cho Tottenham quả phạt đền trong hiệp 1 (được Emmanuel Adebayor thực hiện thành công).
3. Cristiano Ronaldo vẫn đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Với bàn thắng bằng gót trong trận thắng 1-0 trước Rayo Vallecano của Real Madrid, Ronaldo đã có 29 bàn thắng và được 58 điểm, nhiều hơn đối thủ Lionel Messi 1 bàn (2 điểm).
3. Cristiano Ronaldo vẫn đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua cho danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Với bàn thắng bằng gót trong trận thắng 1-0 trước Rayo Vallecano của Real Madrid, Ronaldo đã có 29 bàn thắng và được 58 điểm, nhiều hơn đối thủ Lionel Messi 1 bàn (2 điểm).
Trong khi đó, Robin Van Persie đã vươn lên vị trí thứ 3 để bằng với chân sút Aleksandrs Cekulajevs của CLB Trans-Narva (Estonia) sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham. Cả hai chân sút cùng có 46 điểm, nhưng Estonia nằm trong hệ thống giải VĐQG có hệ số 1 trong khi Premier League có hệ số 2.
Trong khi đó, Robin Van Persie đã vươn lên vị trí thứ 3 để bằng với chân sút Aleksandrs Cekulajevs của CLB Trans-Narva (Estonia) sau khi ghi bàn vào lưới Tottenham. Cả hai chân sút cùng có 46 điểm, nhưng Estonia nằm trong hệ thống giải VĐQG có hệ số 1 trong khi Premier League có hệ số 2.
4. Carlos Tevez đang nóng lòng chờ đợi ngày trở lại thi đấu cho đội 1 Man City, do đó anh đã được chuyển xuống đội dự bị để chơi trận đấu giữa Man City với đội dự bị Preston. Trận đấu này diễn ra hoàn toàn không có khán giả vì Man City muốn Tevez tập trung tối đa cho sự chuẩn bị của mình mà không phải bận tâm tới sự soi mói của giới truyền thông.
4. Carlos Tevez đang nóng lòng chờ đợi ngày trở lại thi đấu cho đội 1 Man City, do đó anh đã được chuyển xuống đội dự bị để chơi trận đấu giữa Man City với đội dự bị Preston. Trận đấu này diễn ra hoàn toàn không có khán giả vì Man City muốn Tevez tập trung tối đa cho sự chuẩn bị của mình mà không phải bận tâm tới sự soi mói của giới truyền thông.
5. Mario Balotelli vừa bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia Italia vì lý do kỷ luật. HLV trưởng Cesare Prandelli cho biết ông không muốn có trong tay những cầu thủ có cái đầu nóng và sẵn sàng phản ứng khi có ai động vào mình. “Cậu ta khiến tôi hơi cảm thấy bối rối. Tôi không muốn cầu thủ của mình đến thi đấu ở EURO 2012 rồi liên tục bị đuổi khỏi sân, khiến 10 đồng đội còn lại phải chật vật thi đấu.
5. Mario Balotelli vừa bị gạch tên khỏi đội tuyển quốc gia Italia vì lý do kỷ luật. HLV trưởng Cesare Prandelli cho biết ông không muốn có trong tay những cầu thủ có cái đầu nóng và sẵn sàng phản ứng khi có ai động vào mình. “Cậu ta khiến tôi hơi cảm thấy bối rối. Tôi không muốn cầu thủ của mình đến thi đấu ở EURO 2012 rồi liên tục bị đuổi khỏi sân, khiến 10 đồng đội còn lại phải chật vật thi đấu.
Balotelli hiện đã bị thay thế bằng chân sút 20 tuổi của AS Roma, Fabio Borini. Điều này thực ra sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, vì từ khi đến Man City năm 2010, cá nhân Super Mario đã 3 lần bị truất quyền thi đấu.
Balotelli hiện đã bị thay thế bằng chân sút 20 tuổi của AS Roma, Fabio Borini. Điều này thực ra sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, vì từ khi đến Man City năm 2010, cá nhân Super Mario đã 3 lần bị truất quyền thi đấu.
6. John Terry vừa cùng với các đồng đội ở đội tuyển Anh tham dự một chương trình từ thiện tại London. Đây là hoạt động đầu tiên của Terry có liên quan tới đội tuyển kể từ sau khi anh bị tước băng đội trưởng vì nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Không rõ lý do vì sao trong bức ảnh này anh lại bị mặt của Ashley Cole che khuất, hay đó là sản phẩm của Photoshop?
6. John Terry vừa cùng với các đồng đội ở đội tuyển Anh tham dự một chương trình từ thiện tại London. Đây là hoạt động đầu tiên của Terry có liên quan tới đội tuyển kể từ sau khi anh bị tước băng đội trưởng vì nghi án phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Không rõ lý do vì sao trong bức ảnh này anh lại bị mặt của Ashley Cole che khuất, hay đó là sản phẩm của Photoshop?
Tại buổi lễ từ thiện, các tuyển thủ Anh cùng với thành viên của ban nhạc JLS tham gia đấu giá từ thiện và đã đóng góp được 250.000 bảng cho Quỹ nghiên cứu ung thư Bobby Moore (theo tên đội trưởng tuyển Anh tại World Cup 1966) và Quỹ tình thương trẻ em.
Tại buổi lễ từ thiện, các tuyển thủ Anh cùng với thành viên của ban nhạc JLS tham gia đấu giá từ thiện và đã đóng góp được 250.000 bảng cho Quỹ nghiên cứu ung thư Bobby Moore (theo tên đội trưởng tuyển Anh tại World Cup 1966) và Quỹ tình thương trẻ em.
Đây chỉ là một trong số những sự kiện mà tuyển Anh tham gia nhằm ủng hộ các sáng kiến từ thiện của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tính từ đầu chiến dịch đến nay, họ đã gây quỹ được 2,2 triệu bảng cho các chương trình giúp đỡ trẻ em và cựu chiến binh. Trong ảnh Theo Walcott đang đứng bên cạnh anh hùng chiến tranh Simon Brown.
Đây chỉ là một trong số những sự kiện mà tuyển Anh tham gia nhằm ủng hộ các sáng kiến từ thiện của Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tính từ đầu chiến dịch đến nay, họ đã gây quỹ được 2,2 triệu bảng cho các chương trình giúp đỡ trẻ em và cựu chiến binh. Trong ảnh Theo Walcott đang đứng bên cạnh anh hùng chiến tranh Simon Brown.
H.Quân