Bóng đá Việt Nam số 1 Đông Nam Á và trò hề của FIFA

15/02/2012 11:20
H.Q
(GDVN) - Hết sức thẳng thắn mà nói, bảng xếp hạng FIFA đang tồn tại những nghịch lý trong cách tính điểm.
Nghịch lý 1: Trong khi nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha tiếp tục ngự trị ngôi đầu, Đức đã vượt lên chiếm lấy vị trí thứ 2 của Hà Lan bất chấp một tháng không hề có động tĩnh gì.
Nghịch lý 1: Trong khi nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha tiếp tục ngự trị ngôi đầu, Đức đã vượt lên chiếm lấy vị trí thứ 2 của Hà Lan bất chấp một tháng không hề có động tĩnh gì.
Nghịch lý 2: Hai đại gia hạng nặng Bồ Đào Nha và Italia mỗi đội tiến thêm 1 bậc lên thứ 6 và thứ 8, trong khi Đan Mạch cũng nhảy 1 bước để đẩy Argentina xuống vị trí thứ 11, để lại chỉ Uruguay (thứ 4) và Brazil (thứ 7) là hai đội Nam Mỹ trong top 10. Theo các quan chức FIFA, các trận đấu đã bị “mất giá” nên các đội bóng Nam Mỹ có quá ít cơ hội để tăng điểm nếu không có giải đấu lớn nào.
Nghịch lý 2: Hai đại gia hạng nặng Bồ Đào Nha và Italia mỗi đội tiến thêm 1 bậc lên thứ 6 và thứ 8, trong khi Đan Mạch cũng nhảy 1 bước để đẩy Argentina xuống vị trí thứ 11, để lại chỉ Uruguay (thứ 4) và Brazil (thứ 7) là hai đội Nam Mỹ trong top 10. Theo các quan chức FIFA, các trận đấu đã bị “mất giá” nên các đội bóng Nam Mỹ có quá ít cơ hội để tăng điểm nếu không có giải đấu lớn nào.
Zambia, với chức vô địch CAN 2012 đi vào lịch sử dân tộc, đã leo 28 bậc để đứng ở vị trí thứ 43, đứng thứ 4 châu Phi. Bờ Biển Ngà bất chấp thất bại vẫn tiếp tục dẫn đầu châu Phi với vị trí thứ 15 thế giới.
Zambia, với chức vô địch CAN 2012 đi vào lịch sử dân tộc, đã leo 28 bậc để đứng ở vị trí thứ 43, đứng thứ 4 châu Phi. Bờ Biển Ngà bất chấp thất bại vẫn tiếp tục dẫn đầu châu Phi với vị trí thứ 15 thế giới.
Nghịch lý 3: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục “ngủ đông”, nhưng vẫn được tăng thêm 1 bậc để đứng thứ 100, xếp thứ 14 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á. ĐTVN thậm chí còn cao bậc hơn cả CHDCND Triều Tiên, đội dự World Cup 2010.
Nghịch lý 3: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục “ngủ đông”, nhưng vẫn được tăng thêm 1 bậc để đứng thứ 100, xếp thứ 14 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á. ĐTVN thậm chí còn cao bậc hơn cả CHDCND Triều Tiên, đội dự World Cup 2010.
Ở châu Á, các đội xếp đầu đều bị tụt bậc khá nhiều, trong đó có Nhật Bản (-11 bậc), Uzbekistan (-10 bậc). Australia tiếp tục dẫn đầu với vị trí thứ 22 thế giới, Nhật Bản (thứ 30) xếp thứ 2 và thứ 3 là Hàn Quốc (thứ 34)
Ở châu Á, các đội xếp đầu đều bị tụt bậc khá nhiều, trong đó có Nhật Bản (-11 bậc), Uzbekistan (-10 bậc). Australia tiếp tục dẫn đầu với vị trí thứ 22 thế giới, Nhật Bản (thứ 30) xếp thứ 2 và thứ 3 là Hàn Quốc (thứ 34)
H.Q