Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 5724/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2010 với tên gọi ban đầu là Trường Cao đẳng ASEAN.
Đến ngày 07/02/2017, theo Quyết định số 134/QĐ-LĐTBXH, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Y – Dược ASEAN, tập trung đào tạo chuyên sâu khối ngành chăm sóc sức khỏe.
Ngày 10/10/2024, nhà trường chính thức mang tên Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển đa ngành, phù hợp với xu hướng kinh tế tri thức và chuyển đổi số.
Hiện trường có Trụ sở chính: KM 15 Đường Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Thôn Trai Túc, Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên; Cơ sở Hà Nội tại Lô TH1, Khu đô thị Cổ Nhuế, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh tại Số 01 ĐHT 27, Phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện Thạc sĩ Phạm Văn Ngưng là Hiệu trưởng nhà trường.
Nhà trường giới thiệu nhiều chương trình du học
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các chương trình hợp tác quốc tế đang nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh trung học phổ thông bởi môi trường đào tạo hiện đại, mở ra cơ hội phát triển theo chuẩn quốc tế.
Đặc biệt, trước mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình hợp tác quốc tế tại các trường cao đẳng ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm thí sinh và phụ huynh về chất lượng chương trình đào tạo, yêu cầu về điều kiện đầu vào, chuẩn đầu ra cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trên website, Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ có mục Hợp tác quốc tế, trong đó có giới thiệu chương trình du học Đức và chương trình du học Đài Loan (Trung Quốc) hệ vừa học vừa làm.
Theo thông tin giới thiệu, thời gian đào tạo chương trình du học Đài Loan (Trung Quốc) hệ vừa học vừa làm tại Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ là 4 năm. Với hai kỳ học chính vào tháng 2 và tháng 9 (tùy trường) hàng năm.
Điều kiện xét tuyển là học viên cần đáp ứng điều kiện học bạ trung học phổ thông với điểm trung bình từ 6.0 trở lên. Ngoài ra, ngoại ngữ yêu cầu bắt buộc tối thiểu là TOCFL 1.
Về chương trình du học Đức, website nhà trường thông tin, chương trình du học Đức dành cho sinh viên cao đẳng được xác định là một trong những bước đi đột phá của Trường Cao đẳng Y dược và Kinh tế Công nghệ, góp phần mở rộng cơ hội và làm việc trong môi trường quốc tế. Việc hợp tác với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Việc hợp tác với các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tại Đức không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, khả năng ngoại ngữ mà còn rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn châu Âu. Đây cũng là bước tiến quan trọng giúp khẳng định uy tín và vị thế của trường tỏng lĩnh vực đào tạo nghề chất lượng cao tại Việt Nam.
Ngoài ra, website cũng giới thiệu những giới thiệu về đất nước Hàn Quốc và cơ hội du học cùng Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ.
Tuy nhiên, trên website nhà trường, độc giả không tìm thấy nội dung về Công khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp cũng như thông tin cụ thể về những chương trình hợp tác quốc tế như thời gian đào tạo; mức học phí…
Chương trình du học tiếng Hàn chỉ có 1 giảng viên cơ hữu
Để có thông tin khách quan về vấn đề này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ tới nhà trường. Đại diện nhà trường chia sẻ: “Trên website của trường hiện có mục hợp tác quốc tế với ba quốc gia gồm Đài Loan (Trung Quốc), Đức và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến nay nhà trường mới triển khai chương trình du học Hàn Quốc và đã đưa được 19 sinh viên sang Hàn Quốc theo diện trao đổi sinh viên vào kỳ tháng 9/2025 và kỳ tháng 3/2026.
Đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Đức, nhà trường đã có chủ trương từ lâu nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa ban hành thông báo tuyển sinh, chưa có công văn tuyển sinh và cũng chưa tuyển bất kỳ sinh viên nào đi du học tại hai thị trường này.
Về chương trình du học Hàn Quốc, nhà trường đã ký kết hợp tác với một số trường đại học như Đại học Khoa học Mokpo, Đại học Khoa học Kỹ thuật Gyeonggi, Đại học Induk, Đại học Quốc gia Jeonbuk, Đại học Nữ sinh Kyungin, Đại học Nữ sinh Busan… Các văn bản ký kết hiện được lưu tại Viện Hợp tác quốc tế của nhà trường.
Chương trình trao đổi sinh viên diện D2-6 với Hàn Quốc yêu cầu sinh viên học tại trường tối thiểu 6 tháng và đủ điều kiện để được nhà trường tiến cử sang Hàn Quốc học liên thông đại học tại các trường đã ký kết. Học phí hệ cao đẳng tại Việt Nam là 8,5 triệu đồng cho một học kỳ 6 tháng. Học phí và các chi phí tại Hàn Quốc sẽ phụ thuộc vào từng trường, phía đối tác Hàn Quốc sẽ gửi hóa đơn (invoice) để sinh viên tự đóng trực tiếp.
Do số lượng sinh viên theo học tiếng Hàn và tham gia chương trình du học Hàn Quốc hiện chưa nhiều, nên trường hiện đang có một giảng viên cơ hữu là bà Bùi Thị Bích Liên, trình độ cử nhân”.
Đại diện nhà trường cho biết thêm, chương trình du học Hàn Quốc mới được triển khai từ năm 2025, với chỉ tiêu từ 30–50 sinh viên cho mỗi kỳ tại các trường đối tác. Tuy nhiên, nhà trường chỉ mới tuyển số lượng có hạn, Cụ thể có 9 sinh viên ở kỳ tháng 9/2025 và 10 sinh viên ở kỳ tháng 3/2026. Tất cả đều theo học tại trường một học kỳ (6 tháng) trước khi được hỗ trợ xin visa sang Hàn Quốc học đại học theo diện trao đổi sinh viên D2-6.
Về điều kiện đầu vào, chương trình trao đổi sinh viên yêu cầu người học đã nhập học tại trường từ 6 tháng trở lên theo yêu cầu của phía trường đại học Hàn Quốc. Với các chương trình du học Hàn Quốc khác như D4-1, D2-1, D2-2…, người học chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông và đáp ứng yêu cầu điểm học bạ của từng trường tại Hàn Quốc.
"Theo kế hoạch năm 2026, nhà trường đặt mục tiêu tuyển sinh khoảng 100 sinh viên tham gia chương trình trao đổi D2-6. Điều kiện đầu vào áp dụng tương tự tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy đã được công bố trước đó. Mức học phí sẽ tùy thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký, chẳng hạn ngành tiếng Hàn hiện có học phí hơn 8,5 triệu đồng cho một học kỳ 6 tháng", đại diện Trường Cao đẳng Y dược và Kinh tế Công nghệ chia sẻ.
Theo tìm hiểu, thông tin giới thiệu trên website của nhà trường về các chương trình du học Đức, du học Hàn Quốc và chương trình du học Đài Loan (Trung Quốc) hệ vừa học vừa làm, nội dung chủ yếu nhấn mạnh đến những ưu điểm của chương trình.
Tuy nhiên, thí sinh, phụ huynh chưa thấy đề cập rõ ràng đến chuẩn đầu ra của chương trình cũng như giá trị pháp lý của văn bằng sau khi hoàn thành khóa học.
Thông tin thêm về vấn đề này, đại diện trường cho biết, thị trường Đức và Đài Loan (Trung Quốc) hiện mới dừng ở mức chủ trương được đăng tải trên website và chưa triển khai.
Riêng với thị trường Hàn Quốc, nhà trường đang triển khai chương trình hợp tác theo diện trao đổi sinh viên giữa các trường Việt Nam và Hàn Quốc. Theo đó, sinh viên theo học tại trường từ 6 tháng trở lên, nếu có nguyện vọng sang Hàn Quốc học tập và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của trường đại học Hàn Quốc cũng như yêu cầu của Đại sứ quán, sẽ được nhà trường tiến cử tham gia chương trình du học theo diện trao đổi đã ký kết.
Toàn bộ các chương trình đang triển khai không có chương trình nào nhà trường cấp bằng tại Việt Nam. Văn bằng sau khi hoàn thành chương trình học sẽ do phía Hàn Quốc cấp.
Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều xung đột, biến động, đại diện Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ chia sẻ, nhà trường luôn thận trọng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế.
Nhà trường tập trung cho thị trường Hàn Quốc – quốc gia hiện có đông đảo người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn tại Việt Nam, đồng thời có nền kinh tế, chính trị ổn định và nhiều nét tương đồng về văn hóa với Việt Nam.
Vì vậy, nhà trường xác định việc ưu tiên triển khai các chương trình du học Hàn Quốc là lựa chọn hàng đầu trong định hướng hợp tác quốc tế và hỗ trợ sinh viên của Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ.