Đội hình tiêu biểu bóng đá thế giới năm 2012

17/12/2012 08:32
Thanh Tùng
(GDVN) - Năm 2012 sắp kết thúc, và đây là lúc thích hợp nhất để chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất của từng vị trí.
Giáo dục Việt Nam đề cử đội hình bóng đá tiêu biểu của năm 2012 với các cầu thủ xuất sắc nhất ở từng vị trí. Đội hình sẽ có sơ đồ 4-3-3, với Juventus có nhiều đại diện nhất là 4 người, Barcelona có 2 người, Dortmund có 2 người và các đội còn lại 1 người.
Giáo dục Việt Nam đề cử đội hình bóng đá tiêu biểu của năm 2012 với các cầu thủ xuất sắc nhất ở từng vị trí. Đội hình sẽ có sơ đồ 4-3-3, với Juventus có nhiều đại diện nhất là 4 người, Barcelona có 2 người, Dortmund có 2 người và các đội còn lại 1 người.
Thủ môn – Gianluigi Buffon: Cho dù năm 2012 này là lần đầu tiên Iker Casillas đến gần tới một trong 3 đề cử cuối cho danh hiệu Quả bóng Vàng, nhưng thực tế Buffon mới là người chơi tốt hơn. Kết quả là rất sát (tính cả EURO 2012): Buffon giữ sạch lưới 21 lần trong năm 2012 với 26 bàn thua, trong khi Casillas giữ sạch lưới 24 trận trong năm 2012 nhưng thủng lưới 38 bàn thua.
Thủ môn – Gianluigi Buffon: Cho dù năm 2012 này là lần đầu tiên Iker Casillas đến gần tới một trong 3 đề cử cuối cho danh hiệu Quả bóng Vàng, nhưng thực tế Buffon mới là người chơi tốt hơn. Kết quả là rất sát (tính cả EURO 2012): Buffon giữ sạch lưới 21 lần trong năm 2012 với 26 bàn thua, trong khi Casillas giữ sạch lưới 24 trận trong năm 2012 nhưng thủng lưới 38 bàn thua.
Hậu vệ phải – Lukasz Piszczek: Piszczek là người có đóng góp về mặt bàn thắng nhiều nhất trong các hậu vệ của Bundesliga mùa giải 2011/12 với 4 bàn và 7 kiến tạo. Ở EURO 2012 anh tiếp tục thể hiện mình nhưng những điểm yếu ở tuyến tiền vệ đã khiến Ba Lan phải rời cuộc chơi sớm. Mặc dù vậy, Piszczek tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Dortmund mà tiêu biểu là 2 trận đấu với Real Madrid ở Champions League mùa giải này, Piszczek hạn chế Ronaldo xuống 2 cú dứt điểm trúng đích trong 9 lần dứt điểm và chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Hậu vệ phải – Lukasz Piszczek: Piszczek là người có đóng góp về mặt bàn thắng nhiều nhất trong các hậu vệ của Bundesliga mùa giải 2011/12 với 4 bàn và 7 kiến tạo. Ở EURO 2012 anh tiếp tục thể hiện mình nhưng những điểm yếu ở tuyến tiền vệ đã khiến Ba Lan phải rời cuộc chơi sớm. Mặc dù vậy, Piszczek tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Dortmund mà tiêu biểu là 2 trận đấu với Real Madrid ở Champions League mùa giải này, Piszczek hạn chế Ronaldo xuống 2 cú dứt điểm trúng đích trong 9 lần dứt điểm và chỉ ghi được 1 bàn thắng.
Trung vệ - Mats Hummels: Hummels là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Bundesliga 2011/12 khi có 109 pha cướp bóng thành công trong 33 trận thi đấu (tỷ lệ 3.3) và giúp Dortmund có hàng thủ tốt thứ 3 của mùa giải. Anh được gọi lên ĐTQG Đức dự EURO 2012 và đá chính cả 5 trận đấu để đưa Mannschaft vào bán kết.
Trung vệ - Mats Hummels: Hummels là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Bundesliga 2011/12 khi có 109 pha cướp bóng thành công trong 33 trận thi đấu (tỷ lệ 3.3) và giúp Dortmund có hàng thủ tốt thứ 3 của mùa giải. Anh được gọi lên ĐTQG Đức dự EURO 2012 và đá chính cả 5 trận đấu để đưa Mannschaft vào bán kết.
Trung vệ - Giorgio Chiellini: Hòn đá tảng của Juventus, Chiellini đã đưa Juve tới mùa giải 2011/12 bất bại ở Serie A và đoạt chức vô địch đầu tiên cho CLB kể từ sau Calciopoli. Anh tiếp tục tỏa sáng tại EURO 2012 khi giúp Italia vào chung kết, và màn trình diễn trong trận ra quân trước Tây Ban Nha là một minh chứng cho phong độ của anh khi cứu cho Italia khỏi những tình huống ăn bàn rõ rệt.
Trung vệ - Giorgio Chiellini: Hòn đá tảng của Juventus, Chiellini đã đưa Juve tới mùa giải 2011/12 bất bại ở Serie A và đoạt chức vô địch đầu tiên cho CLB kể từ sau Calciopoli. Anh tiếp tục tỏa sáng tại EURO 2012 khi giúp Italia vào chung kết, và màn trình diễn trong trận ra quân trước Tây Ban Nha là một minh chứng cho phong độ của anh khi cứu cho Italia khỏi những tình huống ăn bàn rõ rệt.
Hậu vệ trái – Jordi Alba: 2 bàn thắng và 5 kiến tạo của Alba giúp Valencia lọt vào nhóm dự Champions League trong mùa giải 2011/12 và nhờ vậy anh có được suất dự EURO 2012 với sự tin tưởng tuyệt đối của Vicente Del Bosque khi cho anh đá trọn vẹn 570 phút. Kết quả: Anh kiến tạo 1 bàn trong trận thắng Pháp 2-0 ở tứ kết trước khi tự mình nâng tỷ số lên 2-0 cho TBN trong trận chung kết trước Italia. Và ngay trong mùa giải 2012/13 này, Alba đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo cho Barca.
Hậu vệ trái – Jordi Alba: 2 bàn thắng và 5 kiến tạo của Alba giúp Valencia lọt vào nhóm dự Champions League trong mùa giải 2011/12 và nhờ vậy anh có được suất dự EURO 2012 với sự tin tưởng tuyệt đối của Vicente Del Bosque khi cho anh đá trọn vẹn 570 phút. Kết quả: Anh kiến tạo 1 bàn trong trận thắng Pháp 2-0 ở tứ kết trước khi tự mình nâng tỷ số lên 2-0 cho TBN trong trận chung kết trước Italia. Và ngay trong mùa giải 2012/13 này, Alba đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo cho Barca.
Tiền vệ phòng ngự - Yaya Toure: Bây giờ thì đã không còn ai ngạc nhiên vì sao Yaya Toure lại nhận lương 220.000 bảng/tuần, đơn giản vì anh xứng đáng với con số ấy. 9 bàn thắng và 11 kiến tạo của Toure giúp Man City đoạt chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử và là danh hiệu VĐQG đầu tiên sau 44 năm. Anh đang tiếp nối phong độ của mùa trước với 6 bàn và 3 kiến tạo cho City kể từ khi mùa 2012/13 khởi tranh. Đáng tiếc cho Toure, anh hụt ăn CAN 2012 dù đã ghi 1 bàn và 2 kiến tạo.
Tiền vệ phòng ngự - Yaya Toure: Bây giờ thì đã không còn ai ngạc nhiên vì sao Yaya Toure lại nhận lương 220.000 bảng/tuần, đơn giản vì anh xứng đáng với con số ấy. 9 bàn thắng và 11 kiến tạo của Toure giúp Man City đoạt chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử và là danh hiệu VĐQG đầu tiên sau 44 năm. Anh đang tiếp nối phong độ của mùa trước với 6 bàn và 3 kiến tạo cho City kể từ khi mùa 2012/13 khởi tranh. Đáng tiếc cho Toure, anh hụt ăn CAN 2012 dù đã ghi 1 bàn và 2 kiến tạo.
Tiền vệ trung tâm – Andrea Pirlo: Mùa giải 2011/12 là mùa bóng mà Juventus sở hữu hàng tiền vệ tốt nhất châu Âu, mà một trong số đó là người đàn ông tái sinh đến từ Milan. Pirlo được trở lại với vị trí quen thuộc và anh đã tỏa sáng với 3 bàn thắng và dẫn đầu Serie A với 13 kiến tạo để Bà đầm già thành Turin đoạt chức vô địch Serie A với thành tích bất bại. Ở EURO 2012, anh là một trong những chân chuyền hàng đầu của giải đấu với tỷ lệ 87.2% cho trung bình 70.5 đường chuyền/trận, ghi 1 bàn và 2 kiến tạo trong cả 570 phút thi đấu để đưa Italia vào chung kết. Cũng cần nói thêm rằng, Pirlo năm nay đã 33 tuổi.
Tiền vệ trung tâm – Andrea Pirlo: Mùa giải 2011/12 là mùa bóng mà Juventus sở hữu hàng tiền vệ tốt nhất châu Âu, mà một trong số đó là người đàn ông tái sinh đến từ Milan. Pirlo được trở lại với vị trí quen thuộc và anh đã tỏa sáng với 3 bàn thắng và dẫn đầu Serie A với 13 kiến tạo để Bà đầm già thành Turin đoạt chức vô địch Serie A với thành tích bất bại. Ở EURO 2012, anh là một trong những chân chuyền hàng đầu của giải đấu với tỷ lệ 87.2% cho trung bình 70.5 đường chuyền/trận, ghi 1 bàn và 2 kiến tạo trong cả 570 phút thi đấu để đưa Italia vào chung kết. Cũng cần nói thêm rằng, Pirlo năm nay đã 33 tuổi.
Tiền vệ trung tâm – Arturo Vidal: Tiền vệ 25 tuổi người Chile này có một mùa giải 2011/12 tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu. 7 bàn thắng và 4 kiến tạo của anh góp phần giúp Juventus đoạt Scudetto, và Vidal có lẽ là tiền vệ tốt nhất ở thời điểm hiện tại có thể di chuyển khắp mặt sân và từ vòng cấm đội nhà sang khu 16m50 đối phương (box-to-box). Vidal có thể nói là cầu thủ phòng ngự tốt nhất của Serie A – trung bình 5.3 pha cướp bóng/trận trong mùa giải 2011/12, đứng chỉ sau Valon Behrami của Napoli.
Tiền vệ trung tâm – Arturo Vidal: Tiền vệ 25 tuổi người Chile này có một mùa giải 2011/12 tốt nhất trong sự nghiệp thi đấu. 7 bàn thắng và 4 kiến tạo của anh góp phần giúp Juventus đoạt Scudetto, và Vidal có lẽ là tiền vệ tốt nhất ở thời điểm hiện tại có thể di chuyển khắp mặt sân và từ vòng cấm đội nhà sang khu 16m50 đối phương (box-to-box). Vidal có thể nói là cầu thủ phòng ngự tốt nhất của Serie A – trung bình 5.3 pha cướp bóng/trận trong mùa giải 2011/12, đứng chỉ sau Valon Behrami của Napoli.
Tiền đạo trái – Cristiano Ronaldo: Vị trí của anh là bất khả xâm phạm ở Real Madrid và cũng vì thế nó bất khả xâm phạm trong mọi đội hình tiêu biểu. Ronaldo thiết lập cột mốc bàn thắng mới trong sự nghiệp với 46 lần lập công (trên tổng số 264 cú dứt điểm), giúp Real Madrid để mang về chức vô địch La Liga cho Real. Anh tiếp tục phong độ ấy khi đưa Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2012 với 3 bàn thắng.
Tiền đạo trái – Cristiano Ronaldo: Vị trí của anh là bất khả xâm phạm ở Real Madrid và cũng vì thế nó bất khả xâm phạm trong mọi đội hình tiêu biểu. Ronaldo thiết lập cột mốc bàn thắng mới trong sự nghiệp với 46 lần lập công (trên tổng số 264 cú dứt điểm), giúp Real Madrid để mang về chức vô địch La Liga cho Real. Anh tiếp tục phong độ ấy khi đưa Bồ Đào Nha vào bán kết EURO 2012 với 3 bàn thắng.
Tiền đạo phải – Lionel Messi: Siêu sao người Argentina nhiều khả năng sẽ giành Quả bóng Vàng 2012 bởi anh đã phá vỡ thành tích ghi 85 bàn trong 12 tháng của Gerd Muller lập năm 1972 (tuy chưa được FIFA công nhận chính thức). Messi đưa Barcelona tới chức vô địch Copa del Rey và giúp Argentina đứng đầu vòng loại World Cup 2014. Ngay thời điểm này, anh cùng Barcelona đang dẫn đầu La Liga.
Tiền đạo phải – Lionel Messi: Siêu sao người Argentina nhiều khả năng sẽ giành Quả bóng Vàng 2012 bởi anh đã phá vỡ thành tích ghi 85 bàn trong 12 tháng của Gerd Muller lập năm 1972 (tuy chưa được FIFA công nhận chính thức). Messi đưa Barcelona tới chức vô địch Copa del Rey và giúp Argentina đứng đầu vòng loại World Cup 2014. Ngay thời điểm này, anh cùng Barcelona đang dẫn đầu La Liga.
Trung phong – Radamel Falcao: Atletico Madrid thất bại trong việc giành vé dự Champions League ở mùa giải 2011/12, tuy nhiên Falcao bùng nổ ở Europa League với 12 bàn để đưa Atletico tới chức vô địch. Anh tiếp tục phong độ sát thủ của mình với cú hat-trick vùi dập Chelsea trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2012 và hiện đang đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn ở La Liga với 16 bàn thắng, tức đã hơn một nửa so với tổng số bàn anh ghi cả mùa trước (24).
Trung phong – Radamel Falcao: Atletico Madrid thất bại trong việc giành vé dự Champions League ở mùa giải 2011/12, tuy nhiên Falcao bùng nổ ở Europa League với 12 bàn để đưa Atletico tới chức vô địch. Anh tiếp tục phong độ sát thủ của mình với cú hat-trick vùi dập Chelsea trong trận tranh Siêu cúp châu Âu 2012 và hiện đang đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn ở La Liga với 16 bàn thắng, tức đã hơn một nửa so với tổng số bàn anh ghi cả mùa trước (24).
Đội hình tiêu biểu 2012
Đội hình tiêu biểu 2012
Thanh Tùng