Giả cảnh sát hình sự Hà Nội làm cò xe thanh lý

07/10/2011 07:49
Hải Phong
(GDVN) - Hào tự nhận là CSHS, có thể xin lấy ngay xe bị giữ theo Kế hoạch 141 và giải quyết bán rẻ một số xe thanh lý.
Ngày 6-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Vũ Hải Hào (SN 1980, trú tại ngách 629/14 Ngọc Khánh, Ba Đình). 

Vũ Hải Hào tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)
Vũ Hải Hào tại cơ quan công an (Ảnh: ANTĐ)

Hào khai nhận hành vi tự nhận là cán bộ công an công tác tại Đội 12 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội có thể xin lấy ngay xe bị giữ theo Kế hoach 141 và giải quyết bán rẻ một số xe máy thanh lý, để lừa đảo tiền. Với hành vi trên, Hào đã lừa lấy 49,8 triệu đồng của 4 người. 
Cụ thể, Hào lừa của anh Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, trú ở thị trấn Thống Nhất, Yên Định,Thanh Hoá), lấy 8,2 triệu đồng; lừa lấy 22 triệu đồng của anh Vũ Văn Qúi (SN 1966, trú tại phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng; lừa lấy 10,6 triệu đồng của anh Hà Văn Quyết (SN 1990, trú tại 17/460 Khương Đình, quận Thanh Xuân); lừa lấy 9 triệu đồng của chị Trần Thị Phương Lan (SN 1984, trú tại tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa). 
Vụ án đang được tiếp tục điều tra.
Hải Phong