Bồn hoa 12 con giáp khổng lồ tại Trường Việt - Úc Hà Nội

21/01/2020 06:37
Nghiêm Thúy
(GDVN) - Đón Xuân Canh Tý 2020, thầy trò Trường liên cấp Việt-Úc Hà Nội đã cùng sáng tạo và thực hiện các hoạt động sôi nổi chào đón năm mới.

Chủ đề của Hội Xuân Canh Tý 2020 là “Tết 12 con giáp” với điểm nhấn ngay giữa sân trường là bồn hoa khổng lồ với đường kính 20m2, làm nổi bật 12 con giáp - tượng trưng cho tuổi của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Các em học sinh khối tiền Tiểu học Trường Việt - Úc Hà Nội xúng xính áo dài tham dự Hội Xuân.
Các em học sinh khối tiền Tiểu học Trường Việt - Úc Hà Nội xúng xính áo dài tham dự Hội Xuân.

Để hoàn thành “công trình” này, thầy trò nhà trường đã cùng chuẩn bị từ việc chọn loại hoa, mua hoa, thiết kế và trang trí cho điểm nhấn sinh động này.

Bồn hoa “12 con giáp” khiến nhiều học sinh thích thú và chụp ảnh “check-in”.

Các em học sinh Trường Việt - Úc Hà Nội cùng nhau trang trí cho bồn hoa 12 con giáp.
Các em học sinh Trường Việt - Úc Hà Nội cùng nhau trang trí cho bồn hoa 12 con giáp.

Hội Xuân 2020 tái hiện các trò chơi gợi nhớ không khí Tết xưa như” ném pháo đất, bịt mắt bắt vịt… và chắc chắn không thể thiếu hoạt động gói bánh chưng, cùng nổi lửa nấu một nồi bánh nghi ngút khói giữa sân trường.

Các em học sinh xin chữ ông Đồ.
Các em học sinh xin chữ ông Đồ.

Là trường Quốc tế Cambridge với hơn 30 giáo viên nước ngoài giảng dạy, các thầy cô cũng rất hào hứng chia sẻ với học sinh về những trải nghiệm đón năm mới và cùng tham gia hoạt động Hội Xuân chào năm mới theo phong tục Việt Nam.

Nghiêm Thúy