ĐH Kinh tế Đà Nẵng có 260 điểm 0

26/07/2012 07:14
Bích Thảo
(GDVN) - Ngày 25/7, Trường ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm thi của các trường thành viên là ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Trong hơn 11.000 thí sinh dự thi vào trường chỉ có duy nhất 1 điểm 10 nhưng có 260 điểm 0.
Thí sinh đạt điểm cao nhất của Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng năm nay là thí sinh Trương Thế Tuấn, dự thi khối A (SBD:48725), với tổng điểm 3 môn thi là 28 điểm. Điểm cụ thể từng môn Toán được 9; Lý được 9,5; Hóa được 9,25 điểm.
Thí sinh xem thủ tục trước khi vào phòng thi (Ảnh Bích Thảo)
Thí sinh xem thủ tục trước khi vào phòng thi (Ảnh Bích Thảo)
Á khoa vào trường là Dương Đức Anh (trú tại Q. Hải Châu, Đà Nẵng), (SBD :40064), dự thi khối A, đạt tổng điểm 3 môn thi là 27,5 điểm. Điểm cụ thể từng môn Toán - Lý - Hóa lần lượt là 9 - 8,75 - 9,5. Thủ khoa khối A1 là thí sinh Ngô Thanh Tùng (trú tại Q. Hải Châu, Đà Nẵng), (SBD 52956), với tổng số điểm là 26. Trong đó, môn Toán được 9 điểm; Vật lý được 8,5 điểm; Anh là 8,5. Toàn Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng có 11.209 thí sinh tham gia dự thi có 7327 thí sinh có điểm tổng 3 môn dưới 13 điểm. Có 413 thí sinh đạt điểm 20 trở lên. Trong hơn 11.000 thí sinh dự thi chỉ có một điểm 10 duy nhất môn thi Hóa học thuộc về thí sinh Huỳnh Thị Cẩm (SBD: 50690), trong khi đó điểm 0 môn Toán có tới 260 bài thi.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo Báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Bích Thảo