Gần 3.000 sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu khai giảng năm học mới

21/09/2019 06:32
Việt Dũng
(GDVN) - Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2019 – 2020.

Ngày 20/9/2019, Trường Đại học BVU đã trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2019 – 2020, công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trong đó, BVU chính thức đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về: Chiến lược, hệ thống, thực hiện chức năng và kết quả hoạt động.

Với triết lý giáo dục Khai phóng và Nhân bản, trong năm học mới này, BVU kiên định thực hiện mục tiêu đào tạo, ứng dụng và sáng tạo trên nền tảng 4 trụ cột: Quốc tế hóa, doanh nghiệp hóa chương trình đào tạo, nội dung đào tạo và môi trường học tập toàn diện.

Những bước tiến đổi mới giáo dục

Để khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường, từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2019, BVU đã triển khai hoạt động tự đánh giá tất cả các mặt công tác trong phạm vi nhà trường, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực then chốt: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng.

Đầu tháng 7/2019, đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thực hiện tại BVU.

Là một trong những trường được công nhận thông qua bộ tiêu chuẩn mới, BVU khẳng định cho thấy chất lượng giáo dục tư thục đã đổi mới, cải tiến và có những hướng đi đúng đắn theo chủ trương phát triển ngành giáo dục của Chính phủ cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh, tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và quan khách tham dự lễ khai giảng (ảnh: BVU)
Lãnh đạo tỉnh, tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng và quan khách tham dự lễ khai giảng (ảnh: BVU)

Đánh giá cao kết quả của nhà trường trong năm học 2018 – 2019, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định:

“Sau 15 năm phát triển tại Bà Rịa – Vũng Tàu, BVU đã khẳng định được uy tín và chất lượng đào tạo trong và ngoài nước.

Nhà trường đã nắm bắt được nhu cầu thị trường, phát huy thế mạnh đào tạo với các ngành nghề như: Du lịch, logistics, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh…góp phần giải bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, khu vực.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường đào tạo và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, sinh viên, nhà trường cần phối hợp đào tạo theo đơn đặt hàng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các tỉnh bạn đối với các ngành thế mạnh của mình”.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn:

“Trong năm học mới, BVU nhận thức sâu sắc về thực trạng, những thách thức đặt ra trong công tác giáo dục đào tạo nói chung, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Nhà trường cần nắm vững, hiểu đúng các quan điểm, định hướng, nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, từ đó rà soát, điều chỉnh, đổi mới nội dung, giáo trình, phương pháp dạy học, đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”.

Trải nghiệm để thành công

Lễ khai giảng năm học này có chủ đề “Trải nghiệm để thành công”, đón hơn 1.200 tân sinh viên khóa 19 trúng tuyển, nâng tổng số sinh viên của nhà trường lên 4.000 em.

Trong phát biểu chào mừng năm học mới, Giáo sư Nguyễn Lộc – Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chào mừng đến các tân sinh viên, hy vọng các em sẽ tự hào, tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện nối tiếp thành tích của các thế hệ đi trước để phát triển năng lực bản thân, đạt được thành công trong tương lai.

Giáo sư Nguyễn Lộc - Hiệu trưởng BVU đánh trống khai giảng năm học (ảnh: BVU)
Giáo sư Nguyễn Lộc - Hiệu trưởng BVU đánh trống khai giảng năm học (ảnh: BVU)

Giáo sư cũng đã đưa ra chu kỳ học tập, trải nghiệm cho sinh viên theo 4 bước: Kinh nghiệm cụ thể, quan sát có suy nghĩ, khái niệm hóa, thử nghiệm tích cực.

Trong khuôn khổ buổi lễ, BVU đã tôn vinh 2 thủ khoa đại học chính quy năm 2019, trao học bổng Phát triển tài năng cho 24 sinh viên, học bổng Vượt khó cho tân sinh viên, khen thưởng 14 sinh viên có thành tích trong học tập, hoạt động ngoại khóa trong năm học 2018 -2019.

Tiếp lửa cho sinh viên trong năm học mới, các doanh nghiệp đã cùng chung tay góp sức, trao tặng nhiều suất học bổng với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng cho BVU tại lễ khai giảng.

Tại BVU, sinh viên được học tập trong điều kiện thuận lợi, chương trình đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế, được trang bị những kỹ năng hiện đại và phù hợp nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực: Công nghệ kỹ thuật, quản lý kinh doanh, du lịch, nhân văn – ngoại ngữ.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận chuẩn của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, như: Đại học Kinh doanh Rotterdam – Hà Lan, Đại học UBIS –Thụy Sỹ…tạo điều kiện để sinh viên sẵn sàng hội nhập quốc tế.

BVU đã và đang mở rộng hợp tác với 400 trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sinh viên theo học tại trường sẽ có cơ hội được thực tập sinh, làm việc tại các nước Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Hàn Quốc…

Trung tâm đào tạo 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ

Dự kiến vào tháng 12/2019, cơ sở mới của BVU 3/2 sẽ chính thức được khởi công tại phường 11, trên diện tích gần 9 ha, gần bờ biển Vũng Tàu với không gian xanh rợp bóng cây.

Khuôn viên của trường có công viên tri thức, khối phòng học và khu chức năng, môi trường thể thao và giáo dục thể chất với nhà thi đấu đa năng 3.000 chỗ, bể bơi chuẩn Olympic, sân bóng chuẩn FIFA, sân tennis, phòng tập gym, ký túc xá 3.000 chỗ ở, thư viện rộng đến 1.000m2, không gian khởi nghiệp sáng tạo, hội trường 1.200 chỗ…

Đây sẽ là địa chỉ hấp dẫn chào đón 21.000 sinh viên trong nước và quốc tế.

Hiệu trưởng trao học bổng cho các thủ khoa của trường (ảnh: BVU)
Hiệu trưởng trao học bổng cho các thủ khoa của trường (ảnh: BVU)

BVU có đội ngũ giảng viên tinh huấn, giàu kinh nghiệm, với trên 200 Giáo sư và Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ.

Trường đào tạo 14 ngành đại học với 48 chuyên ngành, 5 ngành đào tạo Thạc sĩ, chuẩn bị triển khai 2 chương trình đào tạo Tiến sĩ.

Trong đó, các ngành mũi nhọn đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển vượt bậc tại Bà Rịa – Vũng Tàu, các tỉnh vùng Đông Nam Bộ như: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng –khách sạn, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Nhờ vào những bước đi chiến lược, BVU đã và đang trở thành địa chỉ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ có uy tín, tiếp tục được trợ lực để trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Việt Dũng