Học sinh Hà Nội nghỉ nhiều nhất 5 ngày trong lễ 30/4

09/04/2019 10:30
Trinh Phúc
(GDVN) - Trong ngày nghỉ, học sinh phải thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông...nguyên tắc ứng xử nơi công cộng.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kế hoạch nghỉ lễ, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật: được nghỉ từ ngày 29/4 (thứ Hai) đến hết ngày 1/5/2019 (thứ Tư), đi làm bù vào ngày 4/5/2019.

(Nghỉ liền 5 ngày từ ngày thứ Bảy 27/4 đến thứ Tư 1/5/2019).

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ Nhật hàng tuần: được nghỉ từ ngày 29/4 (thứ Hai) đến hết ngày 1/5/2019 (Thứ Tư).

Học sinh Hà Nội được nghỉ lễ nhiều nhất 5 ngày (ảnh nguồn TTXVN).
Học sinh Hà Nội được nghỉ lễ nhiều nhất 5 ngày (ảnh nguồn TTXVN).

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội bố trí lịch dạy bù phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng, đủ chương trình theo quy định.

(Nghỉ liền 4 ngày từ ngày Chủ nhật 28/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5/2019).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong thời gian nghỉ Lễ, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ cơ quan, trường học;

Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng chống cháy nổ…;

Tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông;

Không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Trinh Phúc