Là diễn đàn học thuật thường niên có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, Hội thảo quốc tế về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - VSEFI do Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức đã trải qua 5 năm hình thành và phát triển. Không chỉ là nơi trình bày các kết quả nghiên cứu, hội thảo còn góp phần tăng cường kết nối học thuật quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển hóa các thành tựu nghiên cứu thành những khuyến nghị chính sách, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo trước, VSEFI 2026 đã được tổ chức trong hai ngày 1-2/7/2026, tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học đến từ 40 trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức VSEFI, hội thảo năm 2026 đã đánh dấu cột mốc quan trọng, ghi nhận bước phát triển quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác học thuật quốc tế của nhà trường, đồng thời khẳng định uy tín ngày càng lớn của diễn đàn này trong lĩnh vực khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo.

Góp phần hình thành văn hóa nghiên cứu, văn hóa công bố quốc tế trong nhà trường

Nhìn lại hành trình 5 năm, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, sự hợp tác giữa Trường Quốc tế và AVSE Global (Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu) vốn được thiết lập từ trước đại dịch COVID-19. Sau đại dịch, hai bên đã thống nhất lựa chọn khởi nghiệp, tài chính và đổi mới sáng tạo làm chủ đề xuyên suốt của Hội thảo Việt Nam về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo - VSEFI (Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation).

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định, dấu mốc 5 năm của VSEFI không chỉ mang ý nghĩa về thời gian mà còn đánh dấu bước phát triển quan trọng của Trường Quốc tế trong quá trình hội nhập và khẳng định vị thế trong mạng lưới học thuật quốc tế, với sự đồng hành của nhiều tổ chức khoa học uy tín trên thế giới.

"Ý nghĩa lớn nhất trong quá trình tổ chức hội thảo đối với chúng tôi có lẽ chính là sự tự tin. Bởi, từ một đơn vị chỉ chủ yếu tiếp nhận tri thức, thông qua hội thảo thường niên này, Trường Quốc tế đã từng bước trở thành đơn vị đồng kiến tạo và đồng chủ trì một diễn đàn học thuật quốc tế có uy tín. Đây cũng là định hướng phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường là trở thành điểm hội tụ quốc tế về chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và hợp tác học thuật", Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường 5 kỳ tổ chức hội thảo, thầy Định cho rằng, cùng với sự đồng hành của AVSE Global, VSEFI đã đưa Trường Quốc tế trở thành một trong những đơn vị có thành tích nổi bật về công bố quốc tế. Quan trọng hơn, hội thảo đã góp phần hình thành văn hóa nghiên cứu, văn hóa công bố quốc tế và tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ giảng viên, nhà khoa học.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định, giá trị của VSEFI không chỉ dừng lại ở các công bố khoa học mà còn được thể hiện ở khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành các đề xuất, khuyến nghị chính sách và dự báo có tính ứng dụng cao. Thông qua các hội thảo và hoạt động khoa học - công nghệ, nhiều kết quả nghiên cứu đã góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học và góc nhìn phản biện cho doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý, từng bước đưa học thuật trở thành cầu nối phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Trong chiến lược phát triển đội ngũ, Trường Quốc tế không chỉ ưu tiên thu hút các nhà khoa học có nhiều công bố quốc tế mà còn chú trọng tuyển dụng và bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ. Thông qua mạng lưới hợp tác với AVSE Global và các đối tác quốc tế, giảng viên của nhà trường có cơ hội tham gia cộng đồng nghiên cứu toàn cầu, nâng cao năng lực nghiên cứu, lựa chọn đề tài và triển khai các dự án khoa học.

blue-red-and-white-generic-static-quote-general-news-twitter-post.png

Kết quả cho thấy, số lượng công bố quốc tế hàng năm của Trường Quốc tế luôn trong nhóm 3 đơn vị hàng đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Phó Giáo sư Nguyễn Văn Định, với định hướng trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Quốc tế đang tập trung phát triển đồng bộ ba trụ cột là đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhà trường xác định đây là xu hướng tất yếu cần chủ động tham gia và dẫn dắt.

Một trong những chiến lược trọng tâm của Trường Quốc tế là hội tụ nguồn lực quốc tế, tập trung vào các công nghệ chiến lược và lĩnh vực công nghệ mới. Nhà trường liên tục cập nhật chương trình đào tạo, khuyến khích nghiên cứu sáng tạo và triển khai mô hình đào tạo tiên tiến. Hiện nay, Trường Quốc tế là một trong số ít cơ sở giáo dục đại học đào tạo hầu hết các chương trình bằng tiếng Anh, đồng thời là một trong những đơn vị tiên phong triển khai chính sách học giả quốc tế.

Thông qua mạng lưới AVSE Global, Trường Quốc tế đã thu hút nhiều học giả uy tín trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác học thuật. Đây cũng là minh chứng cho định hướng đổi mới của nhà trường, từ mô hình quản trị, đào tạo đến hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong thời gian tới, Trường Quốc tế sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hội thảo, phát triển mạng lưới các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đồng thời xây dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh nhằm thu hút thêm nhiều công trình khoa học chất lượng cao.

Bên cạnh đó, thông qua mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, nhà trường sẽ tiếp tục định hướng các hoạt động nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ doanh nghiệp, địa phương và xã hội, qua đó đưa các kết quả học thuật đến gần hơn với thực tiễn phát triển.

Góp phần xây dựng nền tảng cho nhiều chiến lược và chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Việt Nam

AVSE Global là đơn vị hợp tác với Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trong khuôn khổ hội thảo VSEFI.

Nhìn lại chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của VSEFI, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE Global cho biết, ý tưởng xây dựng diễn đàn học thuật này vốn bắt nguồn từ những trao đổi của hai đơn vị về định hướng phát triển của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Giáo sư Nguyễn Đức Khương, vào năm 2016, khi Chính phủ định hướng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp theo mô hình Startup Nation, hai bên đã cùng đặt ra câu hỏi: Việt Nam cần chuẩn bị những nền tảng gì để hiện thực hóa mục tiêu này?

Thực tế cho thấy, Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động trẻ, giàu khát vọng khởi nghiệp và sáng tạo. Tuy nhiên, để hình thành một hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững thì cần có đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về đổi mới sáng tạo, có khả năng chuyển hóa những ý tưởng sáng tạo thành các giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp, qua đó thực sự tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

"VSEFI đã ra đời từ định hướng đó. Chúng tôi lựa chọn tên gọi hội thảo có chữ "Việt Nam" (Vietnam Symposium in Entrepreneurship, Finance, and Innovation) với mong muốn đất nước ta sẽ trở thành điểm hội tụ xuất sắc của các nhà khoa học, chuyên gia và là điểm đến học thuật uy tín trong khu vực cũng như trên thế giới. Đây cũng là định hướng lâu dài của chúng tôi khi xây dựng chuỗi hội thảo quốc tế lấy Việt Nam làm trung tâm kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo", Giáo sư Nguyễn Đức Khương chia sẻ.

Đánh giá về những kết quả đạt được sau 5 kỳ tổ chức, theo Giáo sư Nguyễn Đức Khương, thành công đầu tiên của hội thảo là việc hình thành được một nền tảng học thuật có chất lượng quốc tế. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa AVSE Global và Trường Quốc tế, VSEFI đã xây dựng được một diễn đàn có tính quốc tế rất cao, khi hằng năm có khoảng 90-95% các bài báo được trình bày đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các chuyên gia quốc tế.

green-and-black-dark-professional-static-quote-general-news-twitter-post.png

Bên cạnh đó, VSEFI từng bước trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng học thuật quốc tế. Theo đó, nhiều nhà khoa học trên thế giới đã xem Việt Nam là địa điểm gặp gỡ thường niên để trao đổi học thuật, mở rộng hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án chung.

Một dấu ấn quan trọng khác là hội thảo đã thu hút sự đồng hành của nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu thuộc nhóm hàng đầu thế giới như Đại học Paris-Saclay (Pháp), Đại học Curtin (Australia)...Đây là minh chứng cho sức hút của VSEFI cũng như vị thế ngày càng được khẳng định của diễn đàn này trong cộng đồng học thuật quốc tế.

Theo thầy Khương, giá trị của VSEFI không chỉ dừng lại ở khuôn khổ hội thảo mà còn lan tỏa đến cộng đồng khoa học trong nước. Nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam sau khi tham gia hội thảo đã thiết lập quan hệ hợp tác với các chuyên gia quốc tế, cùng triển khai các đề tài, công bố khoa học và các dự án nghiên cứu.

"Chúng tôi tin rằng những tri thức khoa học được tạo ra từ hội thảo này đang góp phần xây dựng nền tảng cho các chương trình đào tạo cho sinh viên về sáng nghiệp, khởi nghiệp. Không những vậy, các kết quả nghiên cứu từng bước được chuyển hóa thành tri thức hành động, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phát triển hoạt động kinh doanh cũng như cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp", Giáo sư Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.

Thực tiễn cho thấy, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu hoạt động và không ít doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường sau 5 năm. Vì vậy, bên cạnh ý tưởng sáng tạo, doanh nghiệp cần được trang bị kiến thức về quản trị, tài chính và chiến lược phát triển để có thể tồn tại và tăng trưởng bền vững. Đây cũng chính là vai trò mà VSEFI hướng tới.

Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho rằng, tác động của hội thảo được thể hiện trên hai phương diện. Thứ nhất, VSEFI tạo dựng một cộng đồng học thuật quốc tế để các nhà khoa học chia sẻ ý tưởng, hợp tác nghiên cứu và xây dựng các chương trình nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Thứ hai, thông qua hội thảo, nhiều chuyên gia quốc tế biết đến Trường Quốc tế và các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, từ đó trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác đào tạo, cập nhật các xu hướng mới trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Nhìn về chặng đường phía trước, Giáo sư Nguyễn Đức Khương mong muốn, VSEFI sẽ tiếp tục được tổ chức chuyên nghiệp hơn, từng bước đánh giá tác động của các công trình nghiên cứu được công bố, tổng kết những bài học kinh nghiệm và những khuyến nghị có giá trị đối với chính sách và hoạt động kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn các xu hướng phát triển trong tương lai. Thông qua các nghiên cứu được trình bày tại hội thảo, nhiều giảng viên sẽ tiếp cận những tri thức và kinh nghiệm quốc tế mới để cập nhật vào hoạt động giảng dạy, góp phần trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chia sẻ về kỳ vọng đối với các kỳ hội thảo tiếp theo, Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho hay, ban tổ chức sẽ thúc đẩy để VSEFI tiếp tục mở rộng quy mô, tăng cường kết nối giữa giới học thuật với doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách nhằm nâng cao giá trị ứng dụng của các nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, ban tổ chức hội thảo cũng đã bàn tới việc xây dựng báo cáo chính sách thường niên về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm tham mưu cho Chính phủ và các tỉnh, thành trong quá trình hoạch định chính sách.

"Mục tiêu của chúng ta là vươn ra thế giới, vì vậy phải làm khoa học theo chuẩn chất lượng và tầm vóc quốc tế. Những năm đầu có thể còn nhiều khó khăn để bắt kịp các diễn đàn học thuật lớn, nhưng khi đã có cơ hội làm việc, trao đổi và hợp tác với các đối tác quốc tế, chúng ta sẽ từng bước xây dựng được sự tự tin, nâng cao năng lực hội nhập. Khi đó, không chỉ có thể song hành mà còn có cơ hội vươn lên cạnh tranh với nhiều quốc gia khác", Giáo sư Nguyễn Đức Khương chia sẻ.

Thực tiễn đã chứng minh, Việt Nam đang là quốc gia có tốc độ phát triển năng động, nhận được sự quan tâm và hợp tác từ nhiều tổ chức, trường đại học và học giả trên thế giới. Chính những vấn đề thực tiễn của Việt Nam cũng trở thành chủ đề nghiên cứu hấp dẫn đối với cộng đồng học thuật quốc tế.

Giáo sư Nguyễn Đức Khương cho rằng, trước sự phát triển nhanh của nền kinh tế, khả năng tiếp cận công nghệ của lực lượng lao động trẻ cùng tinh thần sẵn sàng đổi mới là những lợi thế nổi bật của Việt Nam. Đây không chỉ là những yếu tố giúp đất nước phát triển mà còn là kinh nghiệm để nhiều nền kinh tế đang phát triển học hỏi, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số, suy giảm tính năng động và tinh thần khởi nghiệp.

"Điều chúng tôi kỳ vọng không chỉ là xây dựng một diễn đàn học thuật quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy hình thành những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và tạo động lực cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Việt Nam. Đó cũng là mục tiêu sâu xa nhất khi chúng tôi xây dựng và phát triển VSEFI trong suốt 5 năm qua", Giáo sư Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh.

Tường San